Đường sắt "tung chiêu độc” hút khách dịp Tết

Khó cạnh tranh với hàng không giá rẻ trên các tuyến đường dài, năm nay, ngành đường sắt đi vào thị trường ngách là các chặng ngắn. Hàng loạt dịch vụ “5 sao” được ngành đường sắt áp dụng để kích cầu dịp Tết.

Tàu 5 sao Sài Gòn – Nha Trang được hành khách đánh giá cao về chất lượng và dịch vụ. Ảnh: Tư liệu.
 Tàu 5 sao Sài Gòn – Nha Trang được hành khách đánh giá cao về chất lượng và dịch vụ. Ảnh: Tư liệu.
Toa tàu “5 sao” đóng theo công nghệ mới
Trong kế hoạch, đến Tết năm nay, ngành đường sắt sẽ đưa vào tổng cộng 90 toa tàu “5 sao” phục vụ khách. Mới đây, ngày 10/1 vừa qua, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đã đưa vào khai thác các dịch vụ trên toa tàu “5 sao” chạy tuyến SE5/6 Sài Gòn - Hà Nội.
Cùng đó, các toa tàu dạng “5 sao” cũng được khai thác trên 2 đôi tàu giữa Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Quảng Ngãi. Tổng cộng, ngoài các đôi tàu SE3/4, SE5/6 sẽ có thêm tàu Thống Nhất “5 sao” như: Đôi tàu SE1/2, SE7/8, SE13/14, các tàu khu đoạn Sài Gòn - Nha Trang, Hà Nội - Huế…
Ngoài việc đóng mới, Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn đã nâng cấp 40 toa xe khách đạt chất lượng tương đương toa xe “5 sao”, nhất là cải tạo nhà vệ sinh để phục vụ trong dịp Tết. Ở đầu Hà Nội, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ đưa ra 30 toa xe khách “5 sao” để chạy thường xuyên 2 đôi tàu tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại.
Cùng đó, đường sắt Hà Nội cũng cải tạo, nâng cấp gần 40 toa xe, chỉnh bị hơn 400 toa xe khách đảm bảo chất lượng đưa ra vận dụng. Việc ngành đường sắt đưa toa tàu “5 sao” vào chạy tuyến Bắc – Nam cho thấy việc thử nghiệm trên các khu đoạn ngắn như Hà Nội – Vinh, Sài Gòn – Nha Trang trước đây đạt kết quả khả quan.
Thông tin do ngành đường sắt ở Hà Nội và TP HCM công bố cho thấy, các đoàn tàu, toa tàu 5 sao được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, sang trọng. Thành toa xe được làm bằng thép cường lực cao; Nội thất toa xe được thiết kế bằng vật liệu composite, từ sàn, vách, trần, cửa các phòng có độ bền cao, có khả năng chống cháy, chống bám bụi.
Toa xe được lắp đặt van, lò xo giảm chấn của Nhật Bản, hạn chế tối đa việc rung, lắc, xóc khi đoàn tàu di chuyển và giảm tối đa tiếng ồn. Toàn bộ các toa xe được lắp giá chuyển hướng lò xo không khí có khả năng chống rung lắc.
Ghế ngồi trên toa xe “5 sao” có thể điều chỉnh thành giường ngủ, có thiết bị để chân phía trước và giá đỡ chân khi hành khách nghỉ ngơi; kính cửa sổ được dán chất liệu chống nắng chất lượng cao, không ảnh hưởng đến việc thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên đường tàu.
Toa hàng ăn được bố trí ở giữa đoàn tàu, tiện lợi cho hành khách đi lại, thiết kế hiện đại. Khu vực rửa mặt có tay nắm treo khăn mặt và máy sấy tay tự động, vòi nước cảm ứng. Nhà vệ sinh được chế tạo theo dạng mô-đun, bố trí hệ thống vệ sinh tự hoại công nghệ tiên tiến; bồn rửa mặt với vòi nước thiết bị cảm ứng, hiện đại, sạch sẽ.
Suất ăn tiêu chuẩn cao của hàng không
Theo Tổng công ty Đường sắt, dịch vụ suất ăn tiêu chuẩn hàng không trên tàu hỏa là một trong các dịch vụ mới mà ngành đường sắt phối hợp với Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) triển khai. Suất ăn này được chế biến sẵn tại xưởng, đóng hộp, bao kín hoàn toàn và việc kiểm soát chất lượng cũng như bảo quản theo quy trình chặt chẽ như suất ăn đang cấp lên máy bay.
Suất ăn sẽ được đóng gói sẵn theo tiêu chuẩn hàng không. Món nóng đóng gói trong hộp lá nhôm tráng nhựa. Trái cây, salad đóng gói trong hộp nhựa có nắp. Nước suối đóng hộp nhựa. Các vật đụng khăn ăn, tăm, muỗng nhựa, đũa sử dụng một lần đóng gói bao bì và vận chuyển bằng xe lạnh chuyên dụng để nhập lên tàu.
Trên tàu, thức ăn được giữ trong tủ mát. Các phần ăn được dán tem nhãn chỉ sử dụng trong ngày và được làm nóng trước khi phục vụ hành khách. Với dịch vụ cao nêu trên, rất nhiều hành khách các chặng có tàu “5 sao” phục vụ đã không ngần ngại đặt vé để thay thế cho máy bay và ô tô.
Chị Nguyễn Thúy Bình, làm việc tại TP HCM, quê ở Hà Tĩnh cho biết, nhiều năm trước khi ô tô giường nằm với khăn lạnh, nước đóng chai, kem đánh răng đi kèm phục vụ khách đã thấy rất hài lòng. Tiếp đó hàng không giá rẻ vào cuộc thì những lao động nghèo cũng có cơ hội đi máy bay. Lúc đó, việc lựa chọn tàu hỏa là ưu tiên cuối cùng khi chọn các phương tiện để về quê.
Nay với dịch vụ tàu “5 sao” chạy Bắc – Nam, hàng ngàn lao động ở Sài Gòn, Bình Dương, Vũng Tàu… sẽ có cơ hội về Bắc ăn Tết trên những chuyến tàu hiện đại mà không lo mất ngủ vì tiếng ồn, mùi hôi. Chị Bình cho biết thêm, với việc ngành đường sắt tung ra khoảng 300.000 chỗ phục vụ hành khách trên các tuyến thì chị và nhiều công nhân có nhiều cơ hội để mua vé tàu.
Thông tin ngành đường sắt công bố cho biết, dịp Tết năm nay, ngành đường sắt tổ chức chạy 15 đôi tàu Thống Nhất thường xuyên và tăng cường để phục vụ người dân đi lại trên tuyến Bắc - Nam. Còn khu vực phía Bắc, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, công ty này sẽ tiếp tục duy trì khoảng 9 đôi tàu Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại. Khi nhu cầu hành khách trên các tuyến tăng cao, đường sắt Hà Nội sẽ lập thêm các tàu xuất phát từ ga Hà Nội.
Tàu mới giá 10 tỷ đồng/toa
Cách đây gần 1 năm, ngành đường sắt TP HCM đã đưa vào thử nghiệm toa tàu 5 sao trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang để phục vụ khách du lịch và người dân. Giá vé chỉ từ 265.000 đồng đến 423.000 đồng/vé/lượt(trừ các dịp lễ, hè trong năm), giảm đến 15% so với cùng kỳ năm 2016.
Tàu SNT2 Sài Gòn – Nha Trang khởi hành tại Sài Gòn lúc 20 giờ 30 phút, đến Nha Trang lúc 5 giờ 30 phút; đón tiễn khách tại các ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Tháp Chàm, Nha Trang. Tàu SNT1 Nha Trang – Sài Gòn khởi hành tại Nha Trang lúc 19 giờ 10 phút, đến Sài Gòn lúc 3 giờ 28 phút; đón tiễn khách tại các ga Nha Trang, Tháp Chàm, Biên Hòa, Dĩ An, Sài Gòn.
Tiếp đó, ngày 30/3/2017, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đưa tàu 5 sao vào khai thác thường xuyên trên tuyến Sài Gòn - Phan Thiết. Giá mỗi toa tàu là 10 tỷ đồng.

Phật thủ bonsai giá bạc triệu nguy cơ "cháy hàng" trước Tết

Phật thủ là loại quả ngày càng được nhiều người ưa chuộng và không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên mỗi gia đình ở miền Bắc dịp Tết đến xuân về.

Ngày Tết, bên cạnh việc chọn những chậu mai, đào, quất trưng trong nhà thì nhiều người còn tìm mua những chậu cây phật thủ bonsai để chơi tết, vừa giúp nhà thêm thơm tho, sáng sủa, vừa giúp gia chủ có thêm được nhiều may mắn. Cây phật thủ bonsai mới xuất hiện trong vòng vài năm trở lại đã thu hút được khá đông người chơi cây cảnh dịp Tết. Với dáng nhỏ gọn, giá cả vừa phải, loại cây cảnh này đã và đang hứa hẹn là hướng đi mới cho người dân đất “phật thủ” Đắc Sở (Hoài Đức – Hà Nội).
Ngày Tết, bên cạnh việc chọn những chậu mai, đào, quất trưng trong nhà thì nhiều người còn tìm mua những chậu cây phật thủ bonsai để chơi tết, vừa giúp nhà thêm thơm tho, sáng sủa, vừa giúp gia chủ có thêm được nhiều may mắn. Cây phật thủ bonsai mới xuất hiện trong vòng vài năm trở lại đã thu hút được khá đông người chơi cây cảnh dịp Tết. Với dáng nhỏ gọn, giá cả vừa phải, loại cây cảnh này đã và đang hứa hẹn là hướng đi mới cho người dân đất “phật thủ” Đắc Sở (Hoài Đức – Hà Nội). 
Được biết, cây phật thủ khi trưởng thành chỉ có thể ra quả trong 5 năm đầu, những năm sau cần phải được chăm bón cẩn thận mới có tiếp tục ra trái, vậy nên nhà vườn sẽ phải lựa chọn cây cẩn thận, có đủ sức khỏe để ghép được quả.
Được biết, cây phật thủ khi trưởng thành chỉ có thể ra quả trong 5 năm đầu, những năm sau cần phải được chăm bón cẩn thận mới có tiếp tục ra trái, vậy nên nhà vườn sẽ phải lựa chọn cây cẩn thận, có đủ sức khỏe để ghép được quả. 
Thông thường, những cây phật thủ được giâm chiết 1 năm tuổi đã có thể cho quả và ghép quả. Tuy nhiên, quả được sử dụng để ghép đều phải là quả đã được lựa chọn kĩ về chất lượng, giống, đảm bảo khỏe và không bị bệnh, nếu không sẽ hỏng.
Thông thường, những cây phật thủ được giâm chiết 1 năm tuổi đã có thể cho quả và ghép quả. Tuy nhiên, quả được sử dụng để ghép đều phải là quả đã được lựa chọn kĩ về chất lượng, giống, đảm bảo khỏe và không bị bệnh, nếu không sẽ hỏng.  
Anh Nguyễn Phú Dũng - chủ một vườn cây phật thủ tại xã Đắc Sở cho biết, năm nay, vườn nhà anh làm chủ yếu là cây phật thủ bonsai (cây phật thủ mini) do cây phật thủ năm nay bị mất mùa, những cây to không ra được nhiều quả. Anh cũng cho biết, gần 1 nửa tổng số cây bonsai này đều đã được đặt trước, hiện nay nhiều người buôn ở trên Hà Nội và một số tỉnh lân cận cũng về xem để đặt bán những ngày cận Tết.
Anh Nguyễn Phú Dũng - chủ một vườn cây phật thủ tại xã Đắc Sở cho biết, năm nay, vườn nhà anh làm chủ yếu là cây phật thủ bonsai (cây phật thủ mini) do cây phật thủ năm nay bị mất mùa, những cây to không ra được nhiều quả. Anh cũng cho biết, gần 1 nửa tổng số cây bonsai này đều đã được đặt trước, hiện nay nhiều người buôn ở trên Hà Nội và một số tỉnh lân cận cũng về xem để đặt bán những ngày cận Tết.
 
Những quả phật thủ được chọn lựa kỹ khi đưa vào ghép với những cây phật thủ nhỏ.
 Những quả phật thủ được chọn lựa kỹ khi đưa vào ghép với những cây phật thủ nhỏ.
Mỗi ngày trung bình một người chỉ ghép được khoảng 10-15 cây. Hiện tại anh đã ghép được hơn 100 cây. Dự kiến anh sẽ ghép vài trăm cây đưa ra thị trường.
Mỗi ngày trung bình một người chỉ ghép được khoảng 10-15 cây. Hiện tại anh đã ghép được hơn 100 cây. Dự kiến anh sẽ ghép vài trăm cây đưa ra thị trường. 
Anh Dũng cho biết: "Những cây phật thủ bonsai này rất được lòng khách hàng, hầu như năm nào tôi cũng bán được gần hết các cây phật thủ bonsai. Không chỉ bán cho khách ở Hà Nội mà nhiều khách buôn tại các tỉnh lân cận khác cũng đặt mua".
Anh Dũng cho biết: "Những cây phật thủ bonsai này rất được lòng khách hàng, hầu như năm nào tôi cũng bán được gần hết các cây phật thủ bonsai. Không chỉ bán cho khách ở Hà Nội mà nhiều khách buôn tại các tỉnh lân cận khác cũng đặt mua". 
Chủ vườn này cho biết, năm nay anh tung ra thị trường 2 loại cây phật thủ chơi Tết, 1 loại to có khoảng 35 - 40 quả trở lên và một loại nhỏ có từ 9 quả trở xuống. Bảng giá của 2 loại cây này chênh lệch khá lớn nhưng đều có sức hút không nhỏ với khách hàng.
 Chủ vườn này cho biết, năm nay anh tung ra thị trường 2 loại cây phật thủ chơi Tết, 1 loại to có khoảng 35 - 40 quả trở lên và một loại nhỏ có từ 9 quả trở xuống. Bảng giá của 2 loại cây này chênh lệch khá lớn nhưng đều có sức hút không nhỏ với khách hàng. 
Đối với những cây phật thủ cỡ đại, trên thân được ghép vài chục quả trở lên thì có giá từ 5 - 20 triệu đồng/cây, có thể có những cây còn cao hơn tùy vào tuổi, tán cành và số lượng quả trên cây.
Đối với những cây phật thủ cỡ đại, trên thân được ghép vài chục quả trở lên thì có giá từ 5 - 20 triệu đồng/cây, có thể có những cây còn cao hơn tùy vào tuổi, tán cành và số lượng quả trên cây. 
Đối với những cây phật thủ bé, có số lượng từ 9 quả trở xuống thì giá bán mềm hơn, khoảng từ 1 triệu trở lên nhưng lại phong phú chủng loại.
 Đối với những cây phật thủ bé, có số lượng từ 9 quả trở xuống thì giá bán mềm hơn, khoảng từ 1 triệu trở lên nhưng lại phong phú chủng loại. 
Anh Dũng chia sẻ: "Những cây phật thủ lớn thường được khách giàu có mua làm quà tặng biếu, những cây này thường được dùng để trưng biệt thự hoặc đền chùa, mang đến phúc khí và may mắn, hương thơm dịu dàng sang trọng nhưng thanh tịnh. Còn cây phật thủ bé thì chỉ cao khoảng độ 1m, thích hợp trưng bày căn hộ nhỏ, nhà trong phố. Loại cây phật thủ bé có 9 quả trở xuống thường được ghép quả theo số lẻ, khách mua sẽ tùy phong thủy để chọn".
 Anh Dũng chia sẻ: "Những cây phật thủ lớn thường được khách giàu có mua làm quà tặng biếu, những cây này thường được dùng để trưng biệt thự hoặc đền chùa, mang đến phúc khí và may mắn, hương thơm dịu dàng sang trọng nhưng thanh tịnh. Còn cây phật thủ bé thì chỉ cao khoảng độ 1m, thích hợp trưng bày căn hộ nhỏ, nhà trong phố. Loại cây phật thủ bé có 9 quả trở xuống thường được ghép quả theo số lẻ, khách mua sẽ tùy phong thủy để chọn".

Chỉ 15m2, nhà gạch thô vẫn tiện nghi đến bất ngờ

(Kiến Thức) - Trên diện tích hạn chế chỉ 15m2, ngôi nhà gạch thô được cải tạo từ tiệm giặt là vẫn đầy đủ các phòng chức năng từ bếp, khách...đến phòng ngủ.

Tọa lạc tại San Francisco (Mỹ), ngôi nhà gạch vẻn vẹn 15m2 được nhiều tạp chí kiến trúc hết lời ca ngợi.
Tọa lạc tại San Francisco (Mỹ), ngôi nhà gạch vẻn vẹn 15m2 được nhiều tạp chí kiến trúc hết lời ca ngợi. 

Khách hàng mê mệt với bonsai lavender chơi Tết

(Kiến Thức) - Nhờ hương thơm nhẹ nhàng, màu tím lãng mạn, dáng uốn lạ mắt và có thể ra hoa quanh năm, bonsai lavender thực sự cuốn hút những tín đồ yêu hoa. 

Bonsai lavender (hay còn gọi hoa oải hương) lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường dịp Tết Đinh Dậu 2017. Ảnh: FB Cây Hoa Cảnh.
 Bonsai lavender (hay còn gọi hoa oải hương) lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường dịp Tết Đinh Dậu 2017. Ảnh: FB Cây Hoa Cảnh. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới