Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ báo khách những tình huống nhạy cảm

Ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết những tình huống liên quan đến an toàn sẽ không diễn tập kèm yếu tố bất ngờ.

Ngày 15/12, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết, hiện dư luận đang băn khoăn về việc tiếp tục tổ chức diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông. Ông Trường cho biết, đơn vị không tự nghĩ ra những tình huống diễn tập đó.
Duong sat Cat Linh - Ha Dong se bao khach nhung tinh huong nhay cam
 Ông Vũ Hồng Trường cho biết đơn vị không tự nghĩ ra những tình huống diễn tập.
Theo ông Vũ Hồng Trường, trong vận hành hệ thống Metro Cát Linh - Hà Đông có 166 quy trình, trong đó bao gồm 63 tình huống khẩn cấp. Tất cả các tình huống này từng xảy ra đối với các tuyến Metro trên thế giới. Trước đó từ ngày 20/12/2020 - 31/12/2020, Metro Hà Nội đã diễn tập đủ 63 tình huống nhưng không có hành khách và không có yếu tố bất ngờ.
Sau khi được Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống ACT (Pháp) cấp chứng nhận an toàn, Metro Hà Nội tiếp tục khuyến cáo trong một năm đầu vận hành khai thác cần tiếp tục diễn tập các sự cố bất ngờ để đảm bảo sự thuần thục trong khâu xử lý, đảm bảo an toàn khi vận hành.
Tuy nhiên ông Vũ Hồng Trường cũng chia sẻ, riêng các sự cố "nhạy cảm" thì sẽ báo trước cho hành khách. Đặc biệt là tình huống liên quan đến an toàn, tính mạng của hành khách thì sẽ không bao giờ diễn tập kèm yếu tố bất ngờ. "Yếu tố bất ngờ không phải là đem hành khách ra để thí nghiệm" - ông Trường khẳng định.
Liên quan đến phản ứng của nhân dân vào tối 7/12, ông Vũ Hồng Trường cho biết Metro Hà Nội sẽ không biết thời điểm nào thì kích hoạt tình huống nào nhưng mặc nhiên theo quy trình, đơn vị sẽ áp dụng ngay các biện pháp xử lý, không để bị động, lúng túng khi xảy ra sự cố. Sắp tới tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông sẽ có thêm những tình huống diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách.
Trước đó vào tối 7/12, máy đếm trục tín hiệu ga Cát Linh bất ngờ xảy ra sự cố. Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết, sự cố này chỉ là tình huống diễn tập bất ngờ mà Sở Giao thông vận tải Hà Nội đưa ra trong quá trình vận hành hành khách. Sự việc này hiện đang thu hút được nhiều quan tâm của người dân Thủ đô.

Thành ổ dịch lớn ở vùng lõi Hà Nội, quận Đống Đa “băng bó khắp người”

Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả nhiều khu vực trên địa bàn quận Đống Đa.

Thanh o dich lon o vung loi Ha Noi, quan Dong Da “bang bo khap nguoi”
Dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại trên địa bàn Thành phố Hà Nội khi mỗi ngày có tới gần nghìn ca dương tính được phát hiện. 

Xử thế nào vụ học sinh 16 tuổi đâm chết người ở Hà Nam?

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường trong trường hợp người gây án từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi thì mức hình phạt không quá 18 năm tù.

Ngày 14/12, Công an tỉnh Hà Nam cho biết về thông tin nam sinh lớp 11 đâm chết người. Theo đó, khoảng 17h ngày 13/12, Đ. (học sinh lớp 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Bình Lục, Hà Nam) đã dùng dao bấm giấu trong cốp xe đâm N.Q.H. (16 tuổi, ở thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục). Hậu quả nam sinh H. tử vong trên đường đi cấp cứu. Qua vụ việc này, nhiều người đặt câu hỏi hung thủ mới 16 tuổi sẽ bị xử lý rao sao?

Hành trình phá án: Hiếp dâm bất thành, thảm sát cả nhà “người trong mộng“

Cưỡng hiếp "người trong mộng" bất thành, hận thù hung thủ đã giết cả gia đình nạn nhân. Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Hiep dam bat thanh, tham sat ca nha “nguoi trong mong“

Theo hồ sơ vụ án, đêm 9/8/2016, anh Tẩn Ông Nải (SN 1994 trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) điện báo đến Công an xã Trịnh Tường trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khủng khiếp. 

Hanh trinh pha an: Hiep dam bat thanh, tham sat ca nha “nguoi trong mong“-Hinh-2

Khoảng 6h sáng 9/8/2016, anh Nải đi làm thuê cùng với bố mẹ đẻ, ở nhà chỉ có vợ, con và cháu gồm chị Tẩn Tả Mẩy (SN 1994), Tẩn Mai Phương (SN 2014), Tẩn Thúy Vân (SN 2016) và Tẩn Thùy Chi (SN 2010). Đến khoảng 21h30 cùng ngày, anh Nải cùng mẹ về đến nhà thì không thấy vợ, con, cháu; cửa nhà và cửa bếp đều cài chốt bên trong. Anh Nải dùng dao đẩy chốt cửa phía sau của gian bếp để vào nhà thì thấy bên trong gian bếp có 1 khẩu súng kíp đã lên đạn, nòng súng chĩa ra phía cửa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới