Đường bay quốc tế về Việt Nam phải tạm dừng

Các hãng hàng không chưa thể triển khai thêm chuyến bay quốc tế về Việt Nam do quy trình cách ly hành khách thiếu thống nhất.

Gần một tháng qua, dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều hoạt động vận tải được khôi phục nhưng nhà ga quốc tế tại 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vẫn vắng lặng.

Hai cảng hàng không này đã được phê duyệt đón hàng nghìn hành khách về từ 6 quốc gia, vùng lãnh thổ mỗi tuần. Tuy nhiên, hơn 20 ngày qua, chỉ có 2 chuyến bay được thực hiện với gần 300 hành khách.

Duong bay quoc te ve Viet Nam phai tam dung

Ga quốc tế sân bay Nội Bài vắng lặng dù hoạt động bay quốc tế đã được phép mở lại. Ảnh: Việt Hùng.

Trao đổi với Zing, Phó cục trưởng Cục Hàng không Võ Huy Cường cho biết hoạt động bay thương mại quốc tế về Việt Nam đang phải tạm dừng để chờ đợi hướng dẫn quy trình cách ly hành khách từ Bộ Y tế.

"Việc cách ly công dân nước ngoài được thực hiện rất tốt. Vấn đề phát sinh nằm ở quy trình chuẩn bị khách sạn, thu phí cách ly đối với công dân Việt Nam", đại diện Cục Hàng không chia sẻ.

Ông Hoàng Minh Đức, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết Bộ GTVT, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế vừa nhóm họp để liệt kê hết các vướng mắc phát sinh sau 2 chuyến bay "thí điểm".

Ông Đức cho biết việc chuẩn bị khách sạn, thu phí cách ly chỉ là một trong nhiều vấn đề cần giải quyết. "Tổ công tác của Bộ Y tế đang xây dựng quy trình cách ly thống nhất áp dụng cho toàn quốc. Dự kiến 3 ngày nữa quy trình hoàn thành và trình Ban chỉ đạo quốc gia phê duyệt", lãnh đạo Cục Y tế dự phòng chia sẻ.

Trong chuyến bay của VietJet từ Seoul về TP.HCM ngày 30/9, các hành khách đã gây ra cảnh lộn xộn tại sân bay Tân Sơn Nhất do không thống nhất về mức giá thuê khách sạn để cách ly.

Chuyến bay của Vietnam Airlines ngày 25/9 từ Seoul về Hà Nội dù diễn ra trong trật tự, nhiều hành khách cũng than phiền về mức phí cách ly tại khách sạn là 28 triệu đồng cho 14 ngày. Họ hy vọng được cách ly ở những địa điểm bình dân với mức chi phí tiết kiệm hơn.

"Bí ẩn" thiếu gia ăn chơi khét tiếng nhất Trung Quốc, ai biết cũng ngạc nhiên

(Kiến Thức) - Nổi tiếng ăn chơi khét tiếng, nhưng Vương Tư Thông lại cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi vị thiếu gia nhà giàu này cũng rất giỏi kiếm tiền. 

Vương Tư Thông (sinh năm 1988) là con trai của tỷ phú Vương Kiện Lâm, một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Ông Vương là người sáng lập của tập đoàn Vạn Đạt, sở hữu chuỗi bất động sản lớn nhất nhì Trung Quốc.
 Vương Tư Thông (sinh năm 1988) là con trai của tỷ phú Vương Kiện Lâm, một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Ông Vương là người sáng lập của tập đoàn Vạn Đạt, sở hữu chuỗi bất động sản lớn nhất nhì Trung Quốc.

Nhà bọc tôn ở Vũng Tàu đẹp lộng lẫy trên báo Mỹ

(Kiến Thức) - Xây dựng trên mảnh đất 103m2, ngôi nhà được bao bọc bằng tôn với thiết kế đơn giản, không cầu kỳ nhưng bên trong hiện đại và đầy đủ công năng.

Nha boc ton o Vung Tau dep long lay tren bao My
 Để tiết kiệm tối đa chi phí, nhóm kiến trúc sư đã lên ý tưởng sử dụng kết cấu khung sắt và vật liệu tôn sóng sơn màu trắng thay cho gạch và bê tông bao quanh ngôi nhà.

Hé lộ chuyến bay chưa từng có của Việt Nam

Chuyến bay tới đây đến Guinea Xích đạo có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ được Thủ tướng quan tâm, mà nó có thể chở cả trăm người có biểu hiện nhiễm virus SARS-CoV-2. Một chuyến bay dài (trên 10 tiếng bay), nhưng nơi đến khó xác định tiếp nhiên liệu ra sao; trên máy bay ngoài bác sỹ, còn có nhiều máy trợ thở để phòng cấp cứu những bệnh nhân nặng.

Sẽ có nhiều máy thở, bác sỹ trên máy bay
Những ngày này, mọi nhân lực của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) ráo riết chuẩn bị cho chuyến bay có thể đi vào lịch sử này. Việc xin phép bay tới một nơi xa lạ là cả vấn đề nan giải. Chưa kể, cơ sở hạ tầng nước sở tại cũng là rào cản không nhỏ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới