Dùng AI tái hiện dung mạo Tào Tháo cùng loạt nhân vật nổi tiếng TQ

Với công nghệ phục chế gương mặt từ hài cốt và công nghệ AI, hậu thế đã có thể biết được người xưa có dung mạo như thế nào.

Với các độc giả có niềm đam mê với dòng phim cổ trang Trung Quốc, chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với hình ảnh những mỹ nhân, anh hùng lộng lẫy. Tất nhiên, đó là những diễn viên được tuyển chọn từ rất nhiều người và với tiêu chuẩn vẻ đẹp của thời hiện đại. Ngày nay, với công nghệ phục chế gương mặt từ hài cốt và công nghệ AI, hậu thế đã có thể biết được người xưa có dung mạo như thế nào, đặc biệt là các mỹ nhân nổi tiếng. Vậy thì chúng ta cùng trở về thời quá khứ để xem người Trung Quốc xưa có vẻ đẹp như thế nào nhé!

1. Tào Tháo kiêu hùng

Nhắc đến thời Tam Quốc, không thể không nhắc tới Tào Tháo – người được cho là nổi tiếng gian hùng. Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Tào Tháo được miêu tả như sau: "Thân cao bảy thước, mắt mỏng, râu dài, họ Tào, tên Tháo, tên tự là Mạnh Đức". Từ miêu tả này, độc giả có thể hình dung ra không?

Năm 2014, một chuyên gia nổi tiếng về ngoại hình tội phạm đã dùng công nghệ khôi phục để tái hiện lại gương mặt của Tào Tháo. Khi nhìn thấy gương mặt này, nhiều người cho rằng gương mặt này "không giống một anh hùng" và khác xa tưởng tượng của họ.

Dung AI tai hien dung mao Tao Thao cung loat nhan vat noi tieng TQ

Dung mạo Tào Tháo được khôi phục bởi một chuyên gia nghiên cứu tội phạm. Ảnh: Sohu.

2. Công chúa Tiểu Hà

Năm 2003, các chuyên gia khảo cổ đã khai quật được thi thể khô của một cô gái tại khu tự trị Tân Cương. Dù trải qua hàng ngàn năm, những đường nét trên gương mặt cô gái vẫn được lưu giữ tương đối nguyên vẹn.

Dung AI tai hien dung mao Tao Thao cung loat nhan vat noi tieng TQ-Hinh-2

Gương mặt công chúa Tiểu Hà được tài hiện thông qua chính xác ướp của cô. Ảnh: Kknews.

3. Mỹ nhân Lâu Lan

Thi thể của cô gái này được tìm thấy vào năm 1934, tại Lâu Lan, Tân Cương, bởi một đoàn thám hiểm. Khi nắp quan tài được mở ra, lớp khăn che trên người đã bị phong hóa. Cô gái có gương mặt thanh tú, có đôi môi hơi chếch lên trên.

Bản khôi phục gương mặt này được cho là chưa thành công lắm, vì gương mặt có thể xinh đẹp hơn nữa.

Dung AI tai hien dung mao Tao Thao cung loat nhan vat noi tieng TQ-Hinh-3

Mỹ nhân Lâu Lan từng được mong đợi có ngoại hình vượt trội hơn bản phục chế này. Ảnh: Kknews

4. Tác giả Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Thông qua hộp sọ của Ngô Thừa Ân, giáo sư Triệu Thành Văn của Học viện Cảnh sát Hình sự Trung Quốc đã khôi phục lại gương mặt của ông. Sau khi khôi phục, mọi người đều cho rằng ông có ngũ quan hài hòa, gương mặt thanh tú, đúng phong thái của một học giả thời Minh.

Dung AI tai hien dung mao Tao Thao cung loat nhan vat noi tieng TQ-Hinh-4

Gương mặt của Ngô Thừa Ân được giáo sư Học viện Cảnh sát Hình sự phục dựng bằng AI.

5. Phu nhân Mã Vương Đôi

Đây chính là gương mặt của vị phu nhân tuyệt sắc cách đây hơn 2200 năm. Bà là vợ của một tể tướng nhà Tây Hán ở Hồ Nam. Khi mất bà đã khoảng 50 tuổi, dưới đây là bức tượng phục chế gương mặt của bà hồi trẻ.

Dung AI tai hien dung mao Tao Thao cung loat nhan vat noi tieng TQ-Hinh-5

Vị phu nhân trong lăng mộ Mã Vương Đôi - một trong những công trình khảo cổ quan trọng nhất tại Trung Quốc. Ảnh: Toutiao

6. Mỹ nhân Lăng Huệ Bình

Năm 2002, các công nhân xây dựng đã phát hiện một ngôi mộ thời Hán tại khu vực thành phố Liên Vân Cảng, Hồ Nam. Thi thể người phụ nữ được bảo vệ nguyên vẹn do được ngâm trong nước biển, là thi thể đứng thứ ba về độ nguyên vẹn trong số các thi thể được bảo quản theo phương pháp bảo quản ướt tại Trung Quốc.

Dung AI tai hien dung mao Tao Thao cung loat nhan vat noi tieng TQ-Hinh-6

Mỹ nhân thời Hán có nhan sắc tương đối xinh đẹp. Ảnh: Kknews

7. Hương Phi

Đây là gương mặt đã được phục chế từ thi thể người phụ nữ tại tỉnh An Huy (Trung Quốc), được mệnh danh là "Hương Phi" bởi hương thơm phát ra từ trong quan tài của cô.

Dung AI tai hien dung mao Tao Thao cung loat nhan vat noi tieng TQ-Hinh-7

Lăng mộ tỏa mùi hương của Hương Phi từng gây chấn động giới khảo cổ. Ảnh: Sohu.

8. Vua Khang Hy

Khang Hy là một trong những vị hoàng đế đầu tiên được khôi phục khuôn mặt bằng công nghệ từ máy tính. Đây là khuôn mặt ông khi ông khoảng 50 tuổi, từ những bức chân dung còn tồn tại đến ngày nay.

Dung AI tai hien dung mao Tao Thao cung loat nhan vat noi tieng TQ-Hinh-8

Khang Hy có gương mặt hiền từ, điềm đạm. Ảnh: Kknews

9. Chủ nhân ngôi mộ Lão Sơn Hán

Đây là gương mặt của chủ nhân ngôi mộ thời Tây Hán, được khai quật năm 2000. Người phụ nữ này cũng là một trong những gương mặt đầu tiên được khôi phục nhờ công nghệ 3D của các trung tâm nghiên cứu thuộc đại học ở Trung Quốc.

Dung AI tai hien dung mao Tao Thao cung loat nhan vat noi tieng TQ-Hinh-9

Chủ nhân ngôi mộ Lão Sơn Hán có tướng mạo phúc hậu, dịu dàng. Ảnh: Kknews

Các độc giả có nhận xét gì về những gương mặt đã được phục chế của người Trung Quốc xưa?

Mẫu smartphone hỗ trợ quay video bằng công nghệ AI

Ngoài khả năng quay video bằng công nghệ AI, Oppo Reno5 còn gây ấn tượng với công nghệ sạc siêu nhanh 50 W và chế độ chơi game.

Oppo Reno5 được trang bị màn hình AMOLED 90 Hz, mặt sau là cụm camera hầm hố với cảm biến chính 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, trong khi đó camera trước được nâng cấp lên 44 MP. Tất nhiên đi kèm theo đó vẫn là các hiệu ứng quen thuộc như video đơn sắc, video siêu chậm 960 fps, chế độ chân dung...

Chùm ảnh chân dung cực nghệ của một số loài chim siêu hiếm

Một dự án đặc biệt nhằm mang tới những góc nhìn thú vị về các loài chim hiếm, ít khi chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng chúng và có thể là không bao giờ trong tương lai.

Nhiếp ảnh gia Tim Flach là một người chụp ảnh chân dung. Đối tượng chụp của anh không chỉ là người mẫu mà còn là các loài động vật từ thú cưng trong nhà cho đến những loài sống ở nơi hoang dã, ngoài tự nhiên.

Hiện anh chàng đang làm việc với dự án riêng của mình, thực hiện bộ ảnh cho một cuốn sách về các loài chim. Dự án của anh hiện đã có hơn 100 tấm. Theo chia sẻ của Tim, điều khó nhất khi anh thực hiện dự án này chính là việc phải làm sao để lũ chim có thể nhìn vào người chụp, nhìn vào ống kính... nếu không được thì sẽ phải rất tốn công chờ đợi để có thể bắt được khoảnh khắc ưng ý nhất. Dưới đây là một số bức ảnh về những loài chim quý hiếm và đang có nguy cơ tuyệt chủng được Tim thực hiện trong dự án của mình:

Công bố báo cáo gần 20 năm theo dõi UFO

Trừ một trường hợp xác định được nguyên nhân, 143 trường hợp còn lại đều không có lời giải thích nào phù hợp cho chúng.

Từ tháng 8 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiết lộ về sự tồn tại của một lực lượng đặc biệt (ODNI – Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia) chuyên theo dõi các vật thể bay không xác định UFO trong gần 2 thập kỷ nay. Nhưng mãi đến gần đây, dưới sức ép từ Quốc hội Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ mới chia sẻ các báo cáo mà họ thu thập được về UFO trước công chúng.

Theo báo cáo, từ năm 2004 đến nay, cơ quan này đã kiểm tra 144 báo cáo về những vật thể bay không xác định này. Trong số đó, có 18 trường hợp liên quan đến công nghệ cao mà Mỹ không thể giải thích.

Cong bo bao cao gan 20 nam theo doi UFO

Một mô hình đĩa bay được trưng bầy tại triển lãm ở Paris vào năm 1955.

"Một số UAP dường như đứng yên trong gió, di chuyển ngược chiều gió, chuyển động đột ngột hoặc di chuyển với tốc độ cực cao mà không có phương tiện đẩy nào được ghi nhận." Báo cáo cho biết. ODNI cho biết không có bất kỳ trường hợp nào liên quan đến công nghệ bí mật được phát triển bởi Nga, Trung Quốc hay một thực thể ngoài Trái đất, nhưng cũng không loại trừ những lời giải thích đó.

"Trong số 144 báo cáo mà chúng tôi theo dõi, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy có sự hiện diện của thực thể ngoài Trái Đất cho chúng – nhưng chúng tôi sẽ đến bất kỳ đâu dữ liệu đưa chúng tôi tới." Một quan chức cấp cao cho biết.

Cong bo bao cao gan 20 nam theo doi UFO-Hinh-2

Trừ một trường hợp duy nhất xác định được nguyên nhân của vụ việc, còn lại thường quá ít dữ liệu để ODNI có thể kết luận điều gì đã xảy ra. Các nhà điều tra của cơ quan này cố gắng phân loại các báo cáo thành 5 loại: các sự việc gây nhiễu động không khí, các hiện tượng xảy ra tự nhiên, công nghệ mật do chính phủ Mỹ phát triển, công nghệ bí mật do quốc gia khác phát triển, và cuối cùng là các trường hợp "khác". Tuy nhiên, ODNI tin rằng phần lớn các vật thể được nhìn thấy đều liên quan đến "các đối tượng vật lý".

Kết thúc báo cáo, ODNI cho rằng cần phải có sự hợp tác và chuẩn hóa từ các quốc gia khác để có được hiểu biết rõ hơn về những sự việc này. Ngoài ra họ cũng muốn đầu tư nhiều hơn vào các công nghệ AI như thuật toán máy học để giám sát các trường hợp này.

Dù các báo cáo chính thức về những vật thể bay bí ẩn này cuối cùng đã được công bố, nhưng hóa ra chúng lại mở ra nhiều câu hỏi hơn là trả lời chúng.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới