Dubai khai trương khách sạn cao nhất thế giới

Dubai vừa khai trương khách sạn cao nhất thế giới.

Mới đây, Dubai đã khai trương khách sạn cao nhất thế giới Gevora với 75 tầng nổi. Trước đây, khách sạn cao nhất thế giới khác cũng nằm ở Dubai, thuộc sở hữu của tập đoàn Mariott.
Tòa tháp Gevora là khách sạn cao nhất thế giới.
Tòa tháp Gevora là khách sạn cao nhất thế giới. 
Khách sạn này có 528 phòng, nằm cạnh khách sạn Rose Rayhaan cao khoảng 333 mét. Gevora có 4 nhà hàng siêu sang, một bể bơi ngoài trời, một spa, trung tâm sức khỏe và bể sục jacuzzi.
Dubai hiện nay là “đất lành” của những tòa nhà cao nhất thế giới. Tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới hiện nay với độ cao 828 m đang nằm ở Dubai. Thành phố Dubai là 1 trong 7 tiểu vương của UAE, thu hút 20 triệu khách du lịch mỗi năm.
Thành phố này cũng là trung tâm vận chuyển lớn của thế giới. Sân bay Dubai là sân bay bận rộn nhất toàn cầu trong 4 năm đi vào hoạt động. Lượng khách năm ngoái lưu chuyển ở sân bay này đạt 88,2 triệu lượt.

Cận cảnh bức họa chân dung vợ chồng cựu Tổng thống Obama

(Kiến Thức) - Bức họa chân dung vợ chồng cựu Tổng thống Obama đã được ra mắt tại Bảo tàng Nghệ thuật Smithsonian ở thủ đô Washington, Mỹ. Người vẽ chân dung ông Obama là họa sĩ nổi tiếng người Mỹ gốc Phi Kehinde Wiley.

Theo CNN, ngày 12/2 vừa qua, Bảo tàng Nghệ thuật Smithsonian đã công bố hai bức họa chân dung cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. (Nguồn ảnh: Reuters)
 Theo CNN, ngày 12/2 vừa qua, Bảo tàng Nghệ thuật Smithsonian đã công bố hai bức họa chân dung cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. (Nguồn ảnh: Reuters)

Được biết, người vẽ chân dung của ông Obama là họa sĩ nổi tiếng người Mỹ gốc Phi, Kehinde Wiley.
Được biết, người vẽ chân dung của ông Obama là họa sĩ nổi tiếng người Mỹ gốc Phi, Kehinde Wiley. 

Họa sĩ Wiley là người gốc Phi đầu tiên được giao trọng trách vẽ bức họa chân dung chính thức của một Tổng thống Mỹ cho Bảo tàng Nghệ thuật Smithsonian.
 Họa sĩ Wiley là người gốc Phi đầu tiên được giao trọng trách vẽ bức họa chân dung chính thức của một Tổng thống Mỹ cho Bảo tàng Nghệ thuật Smithsonian.

Vợ chồng cựu Tổng thống Obama phấn khích trước đám đông.
Vợ chồng cựu Tổng thống Obama phấn khích trước đám đông.

Được biết, Wiley đã chụp hàng nghìn bức ảnh ông Obama để vẽ nên bức chân dung này.
 Được biết, Wiley đã chụp hàng nghìn bức ảnh ông Obama để vẽ nên bức chân dung này. 

Còn bức chân dung cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama do họa sĩ Amy Sherald đến từ Baltimore thực hiện. Theo CNN, Sherald cũng là một họa sĩ người Mỹ gốc Phi.
Còn bức chân dung cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama do họa sĩ Amy Sherald đến từ Baltimore thực hiện.  Theo CNN, Sherald cũng là một họa sĩ người Mỹ gốc Phi.

Cựu Tổng thống Obama đứng giữa hai bức chân dung trong buổi ra mắt tại Bảo tàng Nghệ thuật Smithsonian ở thủ đô Washington ngày 12/2.
 Cựu Tổng thống Obama đứng giữa hai bức chân dung trong buổi ra mắt tại Bảo tàng Nghệ thuật Smithsonian ở thủ đô Washington ngày 12/2.

Họa sĩ Kehinde (trái) và ông Obama đứng cạnh bức chân dung cựu Tổng thống Mỹ.
 Họa sĩ Kehinde (trái) và ông Obama đứng cạnh bức chân dung cựu Tổng thống Mỹ.

Ông Obama nắm tay phu nhân trước buổi lễ ra mắt hai bức chân dung.
 Ông Obama nắm tay phu nhân trước buổi lễ ra mắt hai bức chân dung.

Họa sĩ Amy Sherald (phải) và bà Michelle đứng cạnh bức chân dung cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ.
 Họa sĩ Amy Sherald (phải) và bà Michelle đứng cạnh bức chân dung cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ

Họa sĩ Amy Sherald (trái) và Kehinde (phải) “hội ngộ” với diễn viên Tom Hanks trước buổi lễ ra mắt.
Họa sĩ Amy Sherald (trái) và Kehinde (phải) “hội ngộ” với diễn viên Tom Hanks trước buổi lễ ra mắt.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự buổi lễ công bố hai bức chân dung vợ chồng ông Obama tại Bảo tàng Nghệ thuật Smithsonian ngày 12/2.
 Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự buổi lễ công bố hai bức chân dung vợ chồng ông Obama tại Bảo tàng Nghệ thuật Smithsonian ngày 12/2.

Dự thảo ngân sách 'phi thực tiễn' của Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố đề xuất ngân sách trị giá 4,4 nghìn tỷ USD cho tài khóa 2019, với một loạt thay đổi được cho có thể làm đảo lộn trật tự xã hội nước Mỹ.
 

Kế hoạch ngân sách nêu rõ những định hướng ưu tiên của Nhà Trắng, nhưng nó được đánh giá là "phi thực tiễn".

Mẹ “hại đời” con vì rước nhầm yêu râu xanh về nhà

(Kiến Thức) - Sau khi được một phụ nữ tốt bụng cho tá túc, Arnold Perry đã cưỡng hiếp ba cô con gái của chính người đã cưu mang y. Tại phiên toàn xét xử ở Mỹ mới đây, tên “yêu râu xanh” này đã phải lĩnh án 27 năm tù.

Theo Mirror, trong một phiên tòa xét xử ở quận Mahoning, bang Ohio (Mỹ) cuối tuần qua, tên yêu râu xanh 34 tuổi Arnold Perry đã bị kết án 27 năm tù vì cáo buộc tấn công tình dục ba bé gái trong độ tuổi vị thành niên.
Được biết, mẹ của các nạn nhân chính là người đã cưu mang Arnold khi biết hắn là kẻ vô gia cư. Tuy nhiên, trong thời gian “ở nhờ”, hắn đã cưỡng hiếp ba người con gái của chủ nhà, trong đó có hai chị em sinh đôi 14 tuổi và người em còn lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới