Đủ dịch vụ ăn theo mùa vải thiều: "Lái mồm" cũng kiếm bộn tiền

Nhờ các nghề "ăn theo" mùa vải thiều, nhiều nông dân ở trong và ngoài huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) kiếm cả chục triệu đồng/vụ, trong số đó có hộ kiếm được hàng chục tỷ đồng nhờ nghề làm đá cây và thùng xốp.

"Lái mồm" cũng ăn đậm
Thời điểm này, cơ sở thu mua vải thiều của bà Nguyễn Thị Hoài ở huyện Lục Ngạn hoạt động liên tục từ sáng sớm đến 7h tối để thu mua vải đưa đi Sài Gòn. Bà Hoài cho biết, hiện trung bình mỗi ngày đơn vị của bà thuê hàng chục lao động lo công việc thu mua, đóng hàng.
Vào những ngày thu hoạch vải, nghề bốc vác, cân vải lên ngôi, người làm nghề này có thu nhập khá tốt.
Vào những ngày thu hoạch vải, nghề bốc vác, cân vải lên ngôi, người làm nghề này có thu nhập khá tốt. 
"Tùy theo công việc mà lao động có mức thu nhập tương xứng, trung bình mỗi người có mức công từ 250.000 đồng đến cả triệu đồng/ngày. Dự kiến sắp tới vào mùa, đơn vị của tôi có thể sẽ thuê thêm nhân công giúp việc mua, bán lên đến hàng chục người mới đủ đáp ứng được nhu cầu bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm", bà Hoài nói.
 
Nghề phân loại, làm hàng vải cũng có thu nhập từ trên 250.000 đồng/ngày/người. "Công việc của chúng tôi khá nhàn, chỉ việc nhận hàng, kiểm tra chất lượng vải, nếu quả nào thối hỏng bỏ đi sau đó đóng hàng vào thùng, trung bình ngày làm 8 giờ, nếu làm tăng ca thì chủ sẽ trả thêm tiền công", chị Hương, một công nhân làm việc tại cơ sở thu mua vải của bà Nguyễn Thị Hoài ở phố Kim (xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) nói.
Bên cạnh việc thu mua đưa hàng đi tiêu thụ trong Sài Gòn, gia đình bà Hoài cũng đang thuê hơn 30 công nhân chuyên lo việc sản xuất thùng xốp để cung cấp cho khách đóng hàng và dự trữ dùng cho vụ vải chính vụ sắp tới.
"Mỗi ngày gia đình tôi sản xuất ra hàng chục vạn thùng xốp nhưng cũng không đủ để cung cấp cho khách. Dù khi vào vụ, mặt hàng thùng xốp, đá cây cũng được lái buôn đưa từ các địa phương khác đến Lục Ngạn nhưng trước áp lực của sản lượng vải thiều lớn thì rất có khả năng sẽ cháy hàng thùng xốp và đá cây", bà Hoài nói.
Cùng huyện với cơ sở của bà Hoài, cơ sở sản xuất đá cây Cường Ngân (đá ướp lạnh cho vải thiều) của bà Trần Thị Ngân cũng đang hoạt động liên tục 24/24 để đảm bảo có đủ sản phẩm phục vụ công tác hỗ trợ tiêu thụ vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang).
Bà Ngân cho biết, là một trong những cơ sở sản xuất đá cây lớn nhất tỉnh Bắc Giang, hiện trung bình mỗi ngày đơn vị của bà làm ra trên 5.000 cây đá, các cây đá này sẽ được các xe tải chở đưa đi tiêu thụ khắp Lục Ngạn.Ngoài việc sản xuất, cơ sở của bà Ngân còn có kho dự trữ đá với số lượng lên đến hàng chục vạn cây.
Tại cơ sở thu mua vải của bà Nguyễn Thị Hoài ở phố Kim (xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) vào những ngày này luôn có hàng chục công nhân làm việc.
Tại cơ sở thu mua vải của bà Nguyễn Thị Hoài ở phố Kim (xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) vào những ngày này luôn có hàng chục công nhân làm việc. 
Theo ông Minh, chủ một cơ sở sản xuất thùng xốp, đá cây trên địa bàn huyện Lục Ngạn, trung bình mỗi vụ vải cơ sở của ông sản xuất và bán ra thị trường hàng trăm vạn cây đá và thùng xốp với giá trung bình từ 25.000 đồng đến trên dưới 40.000 đồng/cây đá, 17.000 - 35.000 đồng/thùng xốp, tùy thời điểm. "Trừ mọi chi phí, vợ chồng tôi cũng bỏ túi cả chục tỷ đồng", ông Minh tiết lộ.
"Năm nay vải thiều được mùa, dù giá vải quả có rẻ hơn nhưng không những không ảnh hưởng đến giá mặt hàng đá cây, thùng xốp mà ngược lại việc tiêu thụ sản phẩm càng dễ dàng hơn. Thời điểm này có cơ sở đã mua dự trữ hàng chục vạn thùng xốp, đá cây để chuẩn bị tung ra bán với giá cao vào đúng vụ vải sắp tới", ông Minh chia sẻ.
Ông Phạm Văn Thương được biết đến là một tay "lái mồm" nổi danh ở Lục Ngạn từ lâu nay. Công việc của ông Thương khá đơn giản, hàng ngày vị lái buôn này chỉ việc ngồi ở nhà hoặc đến quán cà phê chờ các cuộc điện thoại từ các lái buôn, chủ cơ sở sản xuất thùng xốp, đá cây gọi hàng là ông Thương điều hàng ngay chỉ sau một vài cuộc điện thoại ngắn.
"Khi vào vụ vải, tùy theo ngày, có ngày tôi tiêu thụ được cả hàng vạn thùng xốp và đá cây, tính ra có một khoản thu nhập khá lớn", ông Thương tiết lộ.
Cửu vạn vải có thu nhập cả triệu đồng mỗi ngày
Không có thu nhập cao như nghề sản xuất mặt hàng "ăn theo" mùa vải như các chủ cơ sở ở Lục Ngạn nhưng đội cửu vạn của anh Hoàng Phương Thức cũng có nguồn thu lớn từ các công việc tại các cơ sở thu mua vải ở "thủ phủ" vải thiều này.
Anh Thức cho biết, trung bình mỗi ngày các thành viên trong đội cửu vạn của anh bốc vác, vận chuyển được hàng chục tấn vải, tính ra mỗi tấn vải được các chủ cơ sở ở đây trả giá từ 400.000 - 600.000/tấn, tùy thời điểm. Mỗi thành viên của đội có thu nhập trên dưới 1 triệu đồng/ngày.
"So với các nghề khác, nghề này khá vất vả và phải làm liên tục nhưng được cái thu nhập cao nên anh em chúng tôi cũng có hứng và rất hăng hái làm", anh Thức chia sẻ.

Ngây ngất biệt thự hiện đại trắng tinh khôi giữa vườn cây xanh

(Kiến Thức) - Sử dụng gam màu trắng cho toàn bộ công trình từ ngoài vào trong song căn biệt thự vẫn không gây cảm giác nhàm chán bởi những chi tiết hiện đại ở nội thất và cách trang trí.  

Tòa biệt thự trắng muốt ở Israel khiến ai đi qua cũng phải xuýt xoa nhờ thiết kế hiện đại giữa vườn cây xanh mướt.
 Tòa biệt thự trắng muốt ở Israel khiến ai đi qua cũng phải xuýt xoa nhờ thiết kế hiện đại giữa vườn cây xanh mướt.

Xuất hiện "chiêu" chiếm đoạt tiền ngân hàng qua điện thoại

Theo NHNN, gần đây xuất hiện trường hợp giả danh công an, tòa án rồi gọi điện liên lạc với người dân để lợi dụng đánh cắp thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản, tài khoản ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM mới đây đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua điện thoại giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án...

Cả huyện mất mùa, “phù thủy” vẫn bắt vải ra quả lúc lỉu

Vụ vải năm 2017 có khá nhiều vườn vải Bắc Giang rơi vào cảnh mất trắng thì vườn vải thiều của “phù thủy” Hành vẫn lúc lỉu quả ở ngay cả thân cây vải.

Hiện, anh Hành đang là cán bộ văn phòng UBND xã Giáp Sơn. Đến nay, anh Hành đang trồng hơn 2ha vải thiều theo tiêu chuẩn của VietGAP. Đang vào rộ thu hoạch, vườn vải đỏ mọng nom rất thích mắt.
Ca huyen mat mua, “phu thuy” van bat vai ra qua luc liu
 Vườn vải thiều của anh Trần Văn Hành được nhiều đoàn công tác tới thăm, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.
Anh Hành bộc bạch, từ năm 2012 anh đã nghiên cứu, thực hiện thành công biện pháp cho quả vải thiều ra quả trong thân cây nên chất lượng quả vải thơm ngon hơn, cho giá trị kinh tế cao hơn so với trồng vải truyền thống. Theo anh Hành, ngoài năng suất vải tăng khoảng 15 - 20 kg/cây, chất lượng quả vải to đều và mẫu mã cũng đẹp hơn, giá bán cao hơn giá thị trường khoảng 1,5 lần.
Ca huyen mat mua, “phu thuy” van bat vai ra qua luc liu-Hinh-2
 Vụ vải năm 2017, trong khi nhiều vườn vải Bắc Giang rơi vào cảnh mất trắng thì vườn vải của “phù thủy” Hành (trái) vẫn lúc lỉu quả ở ngay cả thân cây vải.
Kể về lý do để cho ra đời những quả vải thiều theo cách này, anh Hành cho hay, năm 2012, thấy vườn vải có nhiều cây giao tán vào nhau tạo nhiều khoảng râm, anh đã bấm bớt cành nhỏ đầu tán để vườn có nhiều ánh sáng. Không ngờ sau đó, rất nhiều nhánh lộc mọc ra từ thân cây. Anh quan sát thấy những nhánh này ra hoa chi chít. Để đến khi thu hoạch thì quả vải ra từ thân chất lượng ngon hơn, hình thức đẹp hơn quả ở cành ngọn.
Ca huyen mat mua, “phu thuy” van bat vai ra qua luc liu-Hinh-3
 
Anh Hành vui vẻ nói: “Đến nay là vụ vải thứ 5 gia đình ông tôi thực hiện thành công kỹ thuật cho quả vải thiều ra qua trên thân cây. Với kỹ thuật này, năm nào vườn vải nhà tôi cũng được mùa. Với vụ vải 2017 - kỷ lục 10 năm vải thiều mất mùa, trong khi 90% hộ trồng vải ở Giáp Sơn mất trắng, thì tôi cũng thu xêm xêm được 7 tấn vải, sản lượng bằng 1/3 so với năm ngoái”.
Ca huyen mat mua, “phu thuy” van bat vai ra qua luc liu-Hinh-4
 
“Một vài vụ sau tôi rút ra kinh nghiệm, lộc ra từ thân ngay sau vụ thu hoạch thì bỏ đi, đợi lộc ra đợt kế tiếp thì để lại cho ra hoa. Đồng thời, cắt tỉa cành, hạn chế tán cây phát triển giúp ánh sáng tỏa xuống thân, rồi đồng loạt bón thúc cho cây. Ngoài ra, tôi còn áp dụng kỹ thuật khoanh vỏ cây để hạn chế ra nhiều lá, tạo chất lượng đậu quả cao hơn”, anh Hành thông tin.
Ca huyen mat mua, “phu thuy” van bat vai ra qua luc liu-Hinh-5
 Đến nay là vụ vải thứ 5 gia đình anh Hành (trái) thực hiện thành công kỹ thuật cho quả vải thiều ra qua trên thân cây

Đọc nhiều nhất

Tin mới