Đồng Nai chưa chốt được nhà đầu tư xây cầu Cát Lái 7.200 tỷ

(Kiến Thức) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Trần Văn Vĩnh tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án cầu thay phà Cát Lái.

Ông Trần Văn Vĩnh ghi nhận ý kiến của Liên danh Tổng công ty IDICO và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 nghiên cứu triển khai thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở GTVT cùng đơn vị liên quan xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận để lựa chọn nhà đầu tư lập đề xuất dự án theo đúng quy định. Kết quả thực hiện phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4.

Dự án cầu thay thế phà Cát Lái được Thủ tướng đồng ý giao tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện từ tháng 8/2019. Dự kiến, cầu Cát Lái được khởi công từ năm 2020 với tổng mức đầu tư gần 7.200 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa chốt được nhà đầu tư.

Hồi tháng 3, Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận giao Sở GTVT làm chủ đầu tư lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã đưa ra 2 phương án vị trí để tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng TP HCM về việc xây dựng cầu Cát Lái.

Dong Nai chua chot duoc nha dau tu xay cau Cat Lai 7.200 ty

Đồng Nai vẫn chưa chốt phương án xây cầu thay phà Cát Lái.

Cụ thể, phương án vị trí một (theo hồ sơ trình bổ sung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận vào tháng 5/2017), hướng tuyến của cầu Cát Lái có điểm đầu nối với dự án nút giao Mỹ Thủy rồi đi dọc đường Nguyễn Thị Định trên địa bàn quận 2, TP HCM, sau đó sẽ vượt sông Đồng Nai kết nối đường đi cảng Cát Lái.

Đối với phương án 2, vị trí cầu Cát Lái có điểm đầu kết nối với đường vành đai 2 (cách cổng Trạm thu phí Phú Mỹ khoảng 450 m, cách nút giao Mỹ Thủy hơn 1km), rồi đi theo đường nội bộ, cắt qua rạch Kỳ Hà trên địa bàn quận 2, TP HCM sau đó vượt sông Đồng Nai kết nối đường đi cảng Cát Lái.

Trong cả 2 phương án vị trí này, cầu Cát Lái sẽ được xây dựng với 2 quy mô mặt cắt ngang cầu gồm 6 làn xe (tương ứng rộng 27 m) và 8 làn xe (tương ứng rộng 35m).

Theo kế hoạch xây dựng dự kiến, cầu Cát Lái được chia làm 3 dự án thành phần, dự kiến gồm phần đường dẫn phía TP HCM dài 623 m, quy mô mặt cắt ngang rộng 60m. Đồng Nai kiến nghị Chính phủ giao UBND TP HCM triển khai thực hiện theo hình thức đầu tư hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Phần đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai dài 263m, rộng 56 m sẽ do tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện theo hình thức BT. Phần cầu chính sẽ do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện theo hình thức BOT.

Đối với phần cầu chính, trong quá trình nghiên cứu, nếu việc triển khai thực hiện theo hình thức BOT không khả thi sẽ nghiên cứu triển khai theo phương án BOT kết hợp BT. Quỹ đất đối với phần BT này sẽ nghiên cứu sử dụng quỹ đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn phương án đầu tư phù hợp.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc xây dựng cầu Cát Lái là rất cần thiết. Dự án giúp kết nối giao thông trực tiếp giữa đô thị Nhơn Trạch với quận 2, TP HCM. Đồng thời kết nối các tuyến cao tốc và hệ thống cảng sông, cảng biển... tạo điều kiện để đô thị mới Nhơn Trạch phát triển.

Chứng khoán hôm nay 10/4: Cổ phiếu PC1, POW, NLG, VRE được khuyến nghị

(Kiến Thức) - Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 10/4.
 

Mở vị thế mua PC1 tại vùng giá 12.000 đồng/cp

CTCK Chứng khoán BIDV (BSC): PC1 đang trong xu hướng hồi phục sau khi chạm ngưỡng đáy 10.000 đồng/cp. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên đồng thuận với nhịp tăng giá ngắn hạn.

Cầu Cát Lái sắp được xây dựng, giá đất Nhơn Trạch - Đồng Nai "sốt" thế nào?

(Kiến Thức) - Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định sau khi dự án cầu Cát Lái được phê duyệt xây dựng vào năm 2020 thì giá đất ở Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch (Đồng Nai) sẽ tăng mạnh và nhiều biến động.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho xây dựng cầu Cát Lái nối quận 2, TP HCM với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Sau khi hoàn thành cầu Cát Lái, khu vực này được kỳ vọng sẽ "đánh thức" vùng đất Tây - Bắc của huyện Nhơn Trạch.

Truy tìm GĐ công ty “ma” buôn lậu tại cảng Cát Lái

(Kiến Thức) - Kiểm tra container hàng nhập khẩu tồn đọng tại cảng Cát Lái, lực lượng Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn phát hiện giám đốc công ty “ma” đã ngụy trang bia, bánh kẹo trong máy đào bánh xích.

Ngày 28/2, Đội kiểm soát hải quan (Cục Hải quan TP HCM) cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ “ảo thuật” trong thùng container. Đồng thời truy tìm giám đốc công ty "ma" liên quan là Công ty TNHH Cát Lái Saitama để xử lý vụ việc này.
Truy tim GD cong ty “ma” buon lau tai cang Cat Lai
Cảng Cát Lái, nơi phát hiện một doanh nghiệp “ảo thuật” trong thùng container bằng cách ngụy trang bia, bánh kẹo trong máy đào bánh xích.

Đọc nhiều nhất

Tin mới