Đồng minh thân cận Mỹ muốn mua S-300 Nga

(Kiến Thức) - Chính phủ Ai Cập – đồng minh thân cận của Mỹ được cho là đang tìm cách mua hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 của Nga cùng nhiều vũ khí tiên tiến khác. 

Các báo cáo khác nhau cho biết, Ai Cập đã ký thỏa thuận mua 2 tỷ USD vũ khí và thiết bị quân sự từ Nga. Tuy chi tiết cuộc giao dịch chưa được xác nhận, nhưng báo chí Ai Cập cho rằng, máy bay trực thăng tấn công Mi-35 và trực thăng đa năng Mi-17 là một phần của gói thỏa thuận.
Theo Viện nghiên cứu Washington, Ai Cập được cho là đang tìm kiếm khả năng mua các hệ thống phòng không từ Moscow, có thể bao gồm cả tên lửa S-300.
Cũng theo chuyên gia Mỹ, nếu Ai Cập thực sự có ý định mua các hệ thống vũ khí tiên tiến như S-300 hay tên lửa chống tăng Kornet, Washington chắc chắn sẽ cảnh báo Cairo việc mua vũ khí đó sẽ gây tổn hại tới mối quan hệ 2 nước.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU2.
 Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU2.
Trong quá khứ, những năm 1960-1970, chính quyền Ai Cập khi đó từng mua sắm nhiều trang bị vũ khí Liên Xô. Tuy nhiên, những biến động chính trị khiến Ai Cập sau đó “quay lưng” lại với vũ khí Nga, và dần chuyển sang mua vũ khí Mỹ, phương Tây trong hàng chục năm cho tới tận hôm nay.
S-300 (NATO định danh là SA-10 Grumble) là series hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa được thiết kế và sản xuất bởi công ty Almaz-Antey (Nga).
Biến thể mới nhất, hệ thống phòng thủ tên lửa – phòng không đa kênh di động S-300PMU2 Favorit (NATO định danh là SA-20B Gargoyle B) được thiết kế để cung cập khả năng phòng vệ hiệu quả cao bảo vệ cơ sở chính trị, kinh tế, căn cứ quân sự quan trọng chống lại cuộc tấn công đường không, tên lửa bằng tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa đạn đạo…trong môi trường tác chiến khó khăn và trong tình trạng bị gây nhiễu điện tử mạnh.
Việc phát triển hệ thống S-300PMU2 được thực hiện vào đầu những năm 1990, đòi hỏi nhiều tính toán và thử nghiệm, trong đó tên lửa đã chứng minh khả năng của mình trong việc đánh chặn các mục tiêu ở cách xa 200km.

Canada cải tiến súng trường tiến công Type 97 Trung Quốc

(Kiến Thức) - Các nhà sản xuất súng của Canada đã thực hiện một số cải tiến trên biến thể xuất khẩu mẫu súng trường tiến công Type 97 Trung Quốc.

Do khẩu súng trường tiến công T97NSR mà Trung Quốc chế tạo gặp một số nhược điểm (băng đạn, khó an toàn, gá gài bộ ngắm không hợp lý), các doanh nghiệp Canada đã thực hiện việc cải tiến khẩu súng này giúp nó tốt hơn.
 Do khẩu súng trường tiến công T97NSR mà Trung Quốc chế tạo gặp một số nhược điểm (băng đạn, khó an toàn, gá gài bộ ngắm không hợp lý), các doanh nghiệp Canada đã thực hiện việc cải tiến khẩu súng này giúp nó tốt hơn.

"Tròn mắt" xem đặc nhiệm Belarus khoe công lực

(Kiến Thức) - Nhúng mình trong nước đóng băng, dùng đầu đập chồng gạch bốc lửa là 2 trong nhiều bài tập “nguy hiểm chết người” mà lính đặc nhiệm Mũ nồi Đỏ Belarus thực hiện.

Để trở thành binh sĩ trong lực lượng Mũ nồi Đỏ - lực lượng đặc nhiệm trong quân đội của Belarus, các binh sĩ phải trải qua rất nhiều bài huấn luyện bao gồm cả chiến đấu thực tế.
 Để trở thành binh sĩ trong lực lượng Mũ nồi Đỏ - lực lượng đặc nhiệm trong quân đội của Belarus, các binh sĩ phải trải qua rất nhiều bài huấn luyện bao gồm cả chiến đấu thực tế.

Điểm danh tàu chiến Hải quân Nga tại Crimea, Ukraine

(Kiến Thức) - Khoảng 70% lực lượng chiến đấu Hạm đội biển Đen – Hải quân Nga đóng tại căn cứ Sevastopol, Mekenzerye, Balaklava, Kacha… ở Cộng hòa tự trị Crimea, Ukraine.

Hầu hết các chiến hạm chủ lực, lực lượng không quân hải quân của Hạm đội biển Đen đều đóng ở Sevastopol và Kacha (Crimea, Ukraine). Trong ảnh là chiến hạm mạnh nhất của hạm đội mang tên Moskva thuộc lớp tàu tuần dương tên lửa Slava đang neo đậu tại quân cảng Sevastopol.
 Hầu hết các chiến hạm chủ lực, lực lượng không quân hải quân của Hạm đội biển Đen đều đóng ở Sevastopol và Kacha (Crimea, Ukraine). Trong ảnh là chiến hạm mạnh nhất của hạm đội mang tên Moskva thuộc lớp tàu tuần dương tên lửa Slava đang neo đậu tại quân cảng Sevastopol.

Đọc nhiều nhất

Tin mới