Động đất mạnh xảy ra tại Mỹ và Trung Quốc

Tại Mỹ xảy ra trận động đất 6,5 độ richter tại Alaska còn tại Trung Quốc động đất mạnh 5 độ richter xuất hiện tại tỉnh Vân Nam.

Hôm qua (ngày 12/8), một trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra tại khu vực Tây Nam Alaska của Mỹ.
Theo Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ, trận động đất xảy ra cách khu vực Kaktovik khoảng 64 km về phía Tây Nam. Tâm chấn trận động đất ở độ sâu khoảng 9,9 km. Sau trận động đất, có thêm 13 cơn dư chấn khác từ 3,1 - 4,9 độ richter xảy ra tại Alaska. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần đưa ra sau trận động đất.
Dong dat manh xay ra tai My va Trung Quoc
 Vụ động đất mạnh 6,5 độ tại vùng biển phụ cận huyện duyên hải Hoa Liên (Hualian) của Đài Loan, Trung Quốc.
Cũng liên quan đến động đất, rạng sáng nay (13/8), một trận động đất mạnh 5 độ richter xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra tại huyện Thông Hải, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam.
Tâm chấn trận động đất ở 24,19 độ vĩ Bắc, 102,71 độ kinh Đông ở độ sâu 7 km. Trận động đất khiến nhiều người hoảng sợ chạy ra đường. Hiện chưa có thông tin về tổn thất về người hay tài sản.

Xét tuyển đại học: Vì sao điểm chuẩn giảm sâu?

Sau khi nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn chính thức, nhiều người “giật mình” vì điểm chuẩn thấp “đột biến” so với mọi năm.

Cụ thể, ở khối quân đội, so với năm 2017, mức điểm này giảm từ 3-5 điểm. Thậm chí có ngành giảm gần 9 điểm (Học viện Quân y). Cụ thể, thí sinh nam ở miền Bắc dự thi vào Học viện Quân y, khối A00, có mức trúng tuyển là 20,05 điểm. So với năm 2017 là 29 điểm. Thí sinh nam ở miền Nam có điểm trúng tuyển là 20,6 điểm. So với năm 2017 là 27, 25 điểm. Ở khối công an, Học viện Cảnh sát nhân dân có điểm chuẩn cao nhất là 27,15 điểm, thấp nhất là 18,45 điểm. Điểm trúng tuyển Đại học Phòng cháy Chữa cháy dao động từ 22,95 - 24,4 điểm.

Nga tiêu hủy xong vũ khí hóa học còn Mỹ vẫn chần chừ

Hoạt động tiêu hủy vũ khí hóa học của Nga được OPCW xác nhận, trong khi đó Mỹ vẫn chần chừ và đề nghị hoãn tiến trình này lại cho đến đầu những năm 2020, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.

“3 năm trước, dựa trên kết quả của tất cả các cuộc kiểm tra có thể chứng thực được, chúng tôi nhận được xác nhận từ Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) rằng tiến trình giải trừ vũ khí hóa học của Nga hoàn tất”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với báo giới ngày 12/8.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trả lời chất vấn những vấn đề nóng nào?

(Kiến Thức) - Sáng 13/8, tại Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

Theo chương trình phiên họp sáng 13/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc sau khi Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp.
Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội nhóm vấn đề: Việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục và đào tạo, y tế…), hạ tầng xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đọc nhiều nhất

Tin mới