Động cơ gì khiến Giám đốc TTYT Đắk R’lấp bổ nhiệm lãnh đạo thần tốc?

(Kiến Thức) - Liên tiếp ưu ái phân công các nữ nhân viên hợp đồng tuổi còn rất trẻ phụ trách các phòng, khoa, Giám đốc TTYT Đắk R’lấp Phạm Khánh Tùng có động cơ gì?

Vụ việc nữ điều dưỡng Trương Huyền Trang (SN 1999) khi chỉ là nhân viên hợp đồng đã được Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông Phạm Khánh Tùng “ưu ái” cho phụ trách nhiều phòng, khoa khác nhau vẫn khiến dư luận bức xúc thì mới đây, lại lộ ra việc ông Phạm Khánh Tùng “nâng đỡ” bổ nhiệm thần tốc làm lãnh đạo một nữ nhân viên hợp đồng khác là bà Đỗ Thị Thanh Dung (SN 1990), hiện đang Phụ trách Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
Đáng chú ý, việc phân công, giao phụ trách khoa đối với nữ nhân viên hợp đồng Đỗ Thị Thanh Dung diễn ra khá “ thần tốc” khi bà Dung mới về TTYT huyện Đắk R’lấp công tác được khoảng 4 tháng.
Cụ thể, tháng 11/2012, bà Đỗ Thị Thanh Dung vào làm việc tại Chi nhánh Viện ứng dụng công nghệ TP Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp. Đến tháng 4/2019, bà Dung thôi việc tại Chi nhánh Viện ứng dụng công nghệ TP Hồ Chí Minh và được nhận vào làm việc theo diện hợp đồng tại Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng của Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp. Tuy nhiên, hơn 4 tháng sau, vào ngày 18/9, ông Phạm Khánh Tùng đã ký Quyết định số 7821 bổ nhiệm bà Dung làm Phó Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn rồi nhảy lên phụ trách Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
Dong co gi khien Giam doc TTYT Dak R’lap bo nhiem lanh dao than toc?
Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp. 
Đáng chú ý, thời điểm được giao phụ trách Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, bà Dung mới được nhận vào làm việc theo diện hợp đồng. Trong khi đó, tại Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp có 16 người có trình độ sau đại học và hầu hết những người này đã công tác lâu năm tại đơn vị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi.
Liên quan vụ việc giao phụ trách phòng, khoa sai quy định của ông Phạm Khánh Tùng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp, ngay Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông bà Tôn Thị Ngọc Hạnh cũng nhận định đây là sự yếu kém của ngành y tế Đắk Nông. Đồng thời, yêu cầu thu hồi các quyết định đã ký sai tại TTYT huyện Đắk R’Lấp và yêu cầu ngành y tế phải trả lời rõ ràng với cơ quan báo chí và nhân dân về vấn đề này. Và phải xử lý nghiêm những người có trách nhiệm liên quan đến việc bổ nhiệm thần tốc nếu sai quy định.
Trước đó, dư luận khá bất ngờ khi nữ điều dưỡng 9X Trương Huyền Trang làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp ( tỉnh Đắk Nông) dù chỉ là nhân viên hợp đồng nhưng lại được Giám đốc Trung tâm Phạm Khánh Tùng cho phụ trách hàng loạt phòng, khoa trong suốt thời gian qua.
Theo đó, năm 2012, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông có văn bản đồng ý ký hợp đồng làm việc có thời hạn đối với điều dưỡng Trương Huyền Trang (SN 1990). Lúc này, bà Trang có trình độ chuyên môn là điều dưỡng trung cấp. Sở Y tế cũng giao cho Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp ký hợp đồng lao động, phân công nhiệm vụ trong thời gian chờ thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức.
Tháng 4/2017, dù đang là nhân viên hợp đồng nhưng điều dưỡng Trang được ông Phạm Khánh Tùng - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp ký quyết định giao phụ trách thủ kho tại đơn vị. Tháng 10/2017, bà Trang tiếp tục được giao phụ trách khoa điều dưỡng rồi phụ trách phòng Kế hoạch Tổng hợp và Vật tư Thiết bị y tế vào tháng 6/2018. Đến ngày 1/11/2018, điều dưỡng Trang (đã có bằng cử nhân điều dưỡng) được ông Tùng ký quyết định giao phụ trách phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ - Điều dưỡng. Đến ngày 3/9/2019, bà Trang mới được Sở Y tế tỉnh Đắk Nông ra quyết định tuyển dụng vào viên chức nhà nước.
Đáng chú ý, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp có nhiều bác sĩ là viên chức nhưng không được cân nhắc giao phụ trách mà lại được bệnh viện này giao cho nữ nhân viên trẻ đẹp còn đang là nhân viên hợp đồng.
Hiện Sở Y tế Đắk Nông đã chỉ đạo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện thu hồi các quyết định đã bổ nhiệm; đồng thời, lập đoàn kiểm tra làm rõ quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ tại đơn vị này. Tuy nhiên, điều khiến dư luận đặt ra câu hỏi, động cơ của Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp là gì khi liên tiếp ưu ái các nữ nhân viên hợp đồng phụ trách các phòng, khoa?
Đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, theo quy định, để được xem xét đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo phòng ban tại các Trung tâm Y tế, Bệnh viện nhà nước thì người lao động phải là viên chức.
“Việc phân công nhân viên hợp đồng khi người này chưa được làm viên chức phụ trách phòng ban thì khác gì tương đương, phó, trưởng phòng. Từ trước đến giờ tôi mới nghe thấy việc bổ nhiệm lạ lùng như thế. Nhân viên hợp đồng làm gì có thẩm quyền mà phân công phụ trách cả một phòng, ban trong đó có cả đội ngũ viên chức. Bởi một phòng luôn có cán bộ hợp đồng, viên chức trong đó. Điều này cho thấy, Trung tâm Y tế huyện này chưa rạch ròi về công tác cán bộ, công tác quản lý cán bộ, công tác tổ chức nên mới giao nữ nhân viên hợp đồng phụ trách phòng, ban. Hoặc có thể do quen biết hay lý do nào khác khiến Giám đốc Trung tâm Y tế hành động như vậy”, Đại biểu Phạm Văn Hòa cho biết.
Từ đó, Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, phải kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp. Tại sao lại phân công một nhân viên hợp đồng phụ trách phòng ban sai quy định như thế. Cả trung tâm y tế cũng lên tới gần trăm con người mà ra quyết định phân công nhiệm vụ như vậy là trái với quy định của công tác cán bộ, của Luật công chức, viên chức… Làm mất uy tín, làm ảnh hưởng đến công việc của công tác tổ chức cũng như công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện nên phải kiểm điểm trách nhiệm hoặc xem xét kỷ luật người đứng đầu Trung tâm y tế này.
Đồng quan điểm với đại biểu Phạm Văn Hòa, dư luận mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông sớm làm rõ động cơ của vị Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cử tri yêu cầu xử nghiêm các vụ bổ nhiệm thần tốc

Cử tri phản ảnh hàng loạt sai phạm trong công tác cán bộ như tình trạng bổ nhiệm người nhà, bổ nhiệm thần tốc, nhưng xử lý không nghiêm gây bức xúc trong nhân dân.

Theo tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ban Dân nguyện vừa gửi tới kỳ họp của QH, cử tri tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Bình Phước, Thái Bình, Đà Nẵng, Hà Nội phản ánh, thời gian qua xảy ra một số trường hợp luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ sai quy định, vi phạm các điều kiện về bằng cấp, năng lực, trình độ, thời gian công tác.

Sư Toàn hoàn tục Lê Hữu Long “trắng tay”... không đất cát, tiền bạc?

(Kiến Thức) - Căn cứ theo Luật Phật, Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương thì sư Toàn không được quyền nhận tài sản, chỉ Giáo hội mới có quyền định đoạt tài sản. Như vậy, sau khi xả giới hoàn tục, Lê Hữu Long có thể sẽ "trắng tay"... không đất cát, tiền bạc.

Liên quan đến vụ việc đại đức Thích Thanh Toàn, người bị tố gạ tình phóng viên được chấp thuận xả giới, hoàn tục mong muốn giữ lại tài sản mà ông từng nói mình đến đứng tên trị giá khoảng 200-300 tỷ đồng, trao đổi với PV ngày 9/10, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Giáo hội nhận được báo cáo cho thấy, nhà sư Thích Thanh Toàn tự mua hơn 6.000 m2 đất xung quanh chùa Nga Hoàng của người dân. Tuy nhiên, đất này chưa được chuyển nhượng theo Luật Đất đai nên UBND huyện Tam Đảo đã ra thông báo đề nghị giao lại toàn bộ diện tích đất nói trên cho UBND xã Hợp Châu quản lý.
Nói về thỉnh nguyện sở hữu tài sản của sư Thích Thanh Toàn, Thượng tọa Thích Đức Thiện, dù có đúng theo Luật Đất đai nhưng theo Luật Phật chế, một vị tỳ kheo khi vào chùa thì tất cả những gì họ đang sử dụng đều thuộc về Tăng (Tăng đoàn). Đến khi vị tỳ kheo mất đi, ngay cả tài sản trên mình gồm 3 tấm áo cà sa cũng phải chuyển lại cho Tăng, không có sự thừa kế ở đây mà do Tăng đoàn quyết định.

Mã Pì Lèng Panorama: Bà Ánh là “chủ hờ”, ai “chủ xịn”?

(Kiến Thức) - Nhiều thông tin cho rằng, bà Vũ Thị Ánh đứng tên chủ  chỉ là "chủ hờ" khách sạn Panorama còn chủ thật sự là Giám đốc Ban quản lý dự án Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn. Vậy ai mới là chủ nhân của khách sạn này?

Sau khi báo chí phản ánh về khách sạn, nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng sai phạm xây dựng, bà Vũ Thị Ánh (trú tại TP Hà Giang) nhận là chủ nhân của nhà hàng Panorama tọa lạc trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc). 
Từ khi sự việc được phản ánh đến nay, bà Ánh luôn đứng vai trò là chủ khách sạn để cung cấp, trả lời thông tin báo chí. Đồng thời, làm việc với cơ quan chức năng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới