Đồn đoán "hoa hậu bán dâm", coi chừng vướng lao lý

Việc đồn đoán, gán ghép tên của những người cụ thể vào vụ “người đẹp tại các cuộc thi hoa hậu bán dâm” có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật.

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây môi giới mại dâm do Lê Hoàng Long (30 tuổi, quê Hải Phòng, hiện đang trú tại TP.HCM) điều hành.
Thông tin ban đầu, đường dây mại dâm của Long có sự tham gia của nhiều diễn viên trong showbiz, người đẹp đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi sắc đẹp…
Quá trình triệt phá, công an bắt quả tang hai người đẹp TH và TT (là những nhân vật đang khá nổi trong giới showbiz Việt Nam, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu) bán dâm thông qua sự môi giới của Long.
Mức giá mà người mua dâm chi để mua dâm trong vụ này là 15.000 USD/người (tương đương 360 triệu đồng). Long thanh toán cho hai người đẹp 60 triệu đồng/người; số tiền còn lại gần 600 triệu đồng Long hưởng.
Don doan
Lê Hoàng Long - "tú ông" điều hành đường dây mại dâm có sự tham gia của nhiều cô gái từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: CAND. 
Vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Đáng chú ý, cộng đồng mạng xuất hiện một số thông tin đồn đoán, gán ghép tên để đoán TH và TT là ai. Trong số những người bị ảnh hưởng, vạ lây có hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nông Thị Thúy Hằng.
Hiện nay, cả hai người đẹp nêu trên đều đã lên tiếng khẳng định không liên quan đến đường dây mại dâm do Lê Hoàng Long điều hành; đồng thời đang phối hợp với các đơn vị liên quan có biện pháp bảo vệ danh dự, uy tín của mình.
Thông tin về vụ việc, đại diện Cục Cảnh sát hình sự khẳng định hai hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên và Nông Thuý Hằng không liên quan đến hai tên TH và TT trong đường dây mại dâm vừa bị triệt phá.
"Đây chỉ là tên viết tắt của những cô gái bị bắt quả tang khi bán dâm. Những người đồn đoán, đưa tin sai sự thật, vu khống người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", vị đại diện nhấn mạnh.
Trao đổi thêm, luật sư (LS) Đặng Văn Cường, Đoàn LS Hà Nội, cho biết theo quy định của pháp luật, hành vi đưa ra thông tin sai sự thật nhằm vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác là vi phạm pháp luật.
“Nếu chưa có thông tin chính thức của cơ quan chức năng mà vội vàng đồn đoán, quy kết hoa hậu này, á hậu kia bán dâm thì đây là bịa đặt, vu khống” – LS Cường nói, đồng thời cho hay hành vi này sẽ có thể bị xử phạt hành chính, hoặc nếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm uy tín của người khác thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống, tội làm nhục người khác.
Theo LS, mỗi người cần cẩn thận trọng trước những thông tin trên không gian mạng, thận trọng trong việc đưa ra những thông tin chưa được kiểm chứng, xác thực tránh làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của người khác và bản thân có thể phải chịu những chế tài của pháp luật.
Ở một diễn biến khác, một số ý kiến đề nghị cơ quan công an nên công khai danh tính của những người bán dâm, để tránh việc những người có tên giống với ký tự viết tắt bị hiểu lầm, gán ghép liên quan.
Về điều này, LS Hà Công Tâm, Đoàn LS Hà Nội, cho rằng hành vi bán dâm theo quy định hiện hành chỉ bị xử phạt hành chính và chưa có quy định, cơ chế nào yêu cầu công khai thông tin người bán dâm. Việc này nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân.
Còn với người thực hiện hành vi môi giới mại dâm, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi đã bị khởi tố bị can, danh tính của người vi phạm có thể bị công khai.
Vì những lẽ trên, việc đề nghị công khai danh tính cụ thể của người bán dâm là không khả thi. Chỉ trường hợp người bán dâm đồng thời thực hiện hành vi môi giới mại dâm, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm, thì khi ấy mới có thể bị công khai danh tính.
“Một cách có thể vừa bảo đảm quyền công dân của người bán dâm, vừa tránh gây hiểu nhầm cho người khác, đó là báo chí thay vì viết tắt TH hoặc TT thì có thể không đề cập đến tên, hoặc viết lái hẳn đi, ví dụ người đẹp A hoặc người đẹp B, hoặc tương tự như vậy” – LS Tâm đề xuất.

Bộ Công an hướng dẫn cách thoát nạn an toàn khi có cháy

Bộ Công an vừa có hướng dẫn các kỹ năng xác định đường và lối thoát nạn an toàn khi có vụ cháy xảy ra.

Bo Cong an huong dan cach thoat nan an toan khi co chay

Gần đây, trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản mà nguyên nhân chủ yếu có thể do nạn nhân trong đám cháy thiếu kỹ năng để thoát nạn. Làm thế nào để xác định đường và lối thoát nạn an toàn khi có cháy xảy ra?

Bo Cong an huong dan cach thoat nan an toan khi co chay-Hinh-2

Bộ Công an cho biết, đối với nhà độc lập, liền kề, để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, trước hết phải xác định được lối ra an toàn ra khỏi căn nhà đang cháy. Thông thường, các lối thoát ra nơi an toàn ở các nhà độc lập, liền kề bao gồm: Lối ra cửa chính; lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng; lối ra ban công hoặc lôgia; lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái (tầng thượng) để thoát sang công trình liền kề. Lối thoát nạn an toàn đối với các căn hộ độc lập còn qua cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ như: thang, thang cây, dây tự cứu hạ chậm… (Ảnh minh họa)

Đường dây mại dâm toàn sinh viên của các 'tú ông' trẻ tuổi

Sơn quảng cáo gái mại dâm anh ta quản lý 'chất lượng' nên giá đi khách từ 3 đến 10 triệu đồng. Các cô gái dưới trướng Sơn phần nhiều là sinh viên.

Thời gian qua bất chấp việc cơ quan chức năng khuyến cáo thực hiện thông điệp 5K và nguyên tắc "chỉ ra đường khi thật sự cần thiết" nhằm phòng, chống đại dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường ở Hà Nội, nhiều người vẫn thiết lập đường dây “bán phấn buôn hương” ngay trên địa bàn.

“Tú ông” Lê Hoàng Long môi giới người đẹp showbiz bán dâm 15.000USD

Long giới thiệu hai người đẹp khá nổi trong showbiz, từng đạt thứ hạng cao các cuộc thi hoa hậu bán dâm giá 15.000 USD (360 triệu đồng) với mỗi gái bán dâm.

Ngày 7/9, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Long (SN 1991, quê Hải Phòng, cư trú tại TP HCM) về tội Môi giới mại dâm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.