Đội trưởng thuế Bến Tre vượt chốt COVID-19: Tự chặn “quan lộ“
Bày tỏ quan điểm về việc 1 Đội trưởng Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành (Cục Thuế Bến Tre) 2 lần vượt chốt COVID-19, PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội XIII cho biết "người này hành xử như vậy là vô kỷ luật".
Gia Đạt
Mới đây (26/7), Cục Thuế tỉnh Bến Tre xác nhận đã nhận được báo cáo của UBND huyện Châu Thành liên quan việc cán bộ của Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành là ông Trần Khởi Ng. (Đội trưởng liên xã số 5, Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành) có hành vi không chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Ông Trần Khởi Ng. vi phạm quy định phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 khi qua chốt kiểm dịch.
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội XIII bày tỏ quan điểm về sự việc Đội trưởng Đội Thuế Bến Tre - Châu Thành vượt chốt COVID-19, to tiếng với người thi hành công vụ hành xử như vậy là vô kỷ luật.
"Người này là công chức nhà nước mà không chấp hành quy định, trong khi Bến Tre đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 'Chống dịch như chống giặc', trong chống dịch kỷ luật là vô cùng quan trọng" - bà An nói.
PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội XIII.
PGS.TS Bùi Thị An cho hay: "Không biết Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính có ban hành quy tắc ứng xử không? Ứng xử của một người Đảng viên, của một người lãnh đạo như vậy là vi phạm. Một bài học rất đắt giá rằng, ở một số nơi nhiều người không chấp hành biện pháp phòng chống dịch dẫn đến lây nhiễm, không chỉ bản thân người đấy chịu mà cả một cộng đồng, địa phương phải đó chịu hậu quả. Trong việc này, Cục Thuế tỉnh Bến Tre sẽ xử lý ra sao? Xem lại tư cách cán bộ của người đàn ông này như nào? Đây là hành vi đột xuất, không kiểm soát được một thời điểm hay bây giờ mới có thời cơ để bộc lộ hành vi của mình? Như vậy, trong quá trình công tác bổ nhiệm cán bộ, đề đạt cán bộ, quản lý cán bộ có thể có vấn đề. Đã có hành vi như vậy là phải xử lý rất nghiêm, ở vị trí càng cao thì càng phải chịu trách nhiệm lớn".
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, luật sư Hoàng Tùng-Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của Đội trưởng Đội Thuế ở Bến Trelưu thông mà không có lý do chính đáng, không chấp hành kiểm tra tại chốt kiểm dịch, có lời lẽ to tiếng với cán bộ tại chốt kiểm dịch, lái xe thông chốt vừa có dấu hiệu chống người thi hành công vụ và vừa vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là trong tình trạng Bến Tre đang giãn cách xã hội theo tình thần và nội dung của Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội).
"Đối với hành vi không chấp hành kiểm tra tại chốt kiểm dịch, chống đối lực lượng chức năng thì Đội trưởng Chi cục Thuế khu vực Bến Tre có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chống người thi hành công vụ với mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Đối với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh thì có thể bị xử phạt theo quy định tại Theo Khoản 2, Điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thì cá nhân sẽ bị "phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền" - luật sư Tùng nói.
Trước đó, ngày 21/7, ông Ng. đi làm đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cầu Thành Triệu (giáp xã Thành Triệu với xã Tiên Thủy của huyện Châu Thành), bị lực lượng tại chốt làm nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra giấy đi đường nhưng ông không chấp hành.
Ông Th. to tiếng, có lời lẽ khiếm nhã với lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt rồi tự do lái xe vượt chốt không chấp hành "lệnh" kiểm tra của lực lượng làm nhiệm vụ. Tiếp đó, đến 16h30 cùng ngày, ông về đến chốt cầu Thành Triệu, tại đây lực lượng trực tại chốt yêu cầu ông dừng xe để kiểm tra giấy "thông hành" thì ông lại tiếp tục không chấp hành, ông còn kéo khẩu trang xuống, có lời lẽ lớn tiếng với những người đang làm nhiệm vụ, rồi lái xe vượt chốt kiểm dịch.
>>>> Xem thêm video: Khởi tố đối tượng không chấp hành quy định phòng chống dịch
Thủ tướng: Phải sản xuất bằng được vaccine phòng chống COVID-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải sản xuất bằng được vaccine phòng chống COVID-19 để chủ động lo cho người dân.
Ngày 7/6, kết luận cuộc làm việc với các nhà khoa học, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng ngay chương trình quốc gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine; tháo gỡ bằng được mọi khó khăn, vướng mắc, quyết tâm nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất bằng được vaccine phòng chống COVID-19.
Phó Chủ tịch Hà Nội: Xử lý ngay nạn cò mồi trước cửa các bệnh viện
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu, các đơn vị xử lý ngay tình hình mất an ninh trật tự, cò mồi, lôi kéo bệnh nhân ở cửa các bệnh viện.
Kết luận phiên họp phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 25/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố lưu ý nguy cơ dịch bệnh vẫn còn hiển hiện, vì thế, các đơn vị thực hiện 6 giải pháp trọng tâm.
Trong đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện phát hiện, xử lý nhanh nhất, khoanh vùng xử lý ổ dịch triệt để khi có ca bệnh mới phát sinh; xác minh, cách ly lấy mẫu F1, F2, phấn đấu “24 h phải hoàn thành”
Một số địa phương "bế quan tỏa cảng" là không đúng
PGS TS Trần Đắc Phu cho rằng việc một số địa phương “bế quan tỏa cảng” là không đúng, bởi cơ quan quản lý Nhà nước đã quy định “hàng rào kỹ thuật” bảo đảm thông thương hàng hoá.
Cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng 23/2 một lần nữa đề cập đến vấn đề lưu thông hàng hóa của một số địa phương có dịch. Thực tế, hàng hóa của địa phương có dịch như Hải Dương đang bị ùn ứ, gặp khó trong lưu thông khi địa phương khác “thắt chặt” để chống dịch.
Đại công trường Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ thi công xuyên đêm, kỳ vọng trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – đô thị phía Nam Hà Nội.
Từ năm 2023 - 2026, đối tượng đã sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập nhiều hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) trong năm 2024.
Chiếc xe tải bất ngờ mất lái, tông nhiều xe máy ngay tại giao lộ. Chưa dừng lại đó, phương tiện này kéo lê nạn nhân trước khi lao vào nhà dân ven đường.
Nhiều tuyến phố xung quanh Hồ Gươm đã vắng bóng hàng rong, vỉa hè thông thoáng. Tuy nhiên, tại một vài địa điểm, người dân tìm cách đối phó để buôn bán.
Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) trên khu đất từng được biết đến là khu Zone 9 - “địa chỉ” quen thuộc của giới trẻ một thời.
Chiếc xe tải bất ngờ mất lái, tông nhiều xe máy ngay tại giao lộ. Chưa dừng lại đó, phương tiện này kéo lê nạn nhân trước khi lao vào nhà dân ven đường.
"Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng từ ngày 1/7”, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) thông tin.
Từ năm 2023 - 2026, đối tượng đã sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập nhiều hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) trong năm 2024.
Đại công trường Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ thi công xuyên đêm, kỳ vọng trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – đô thị phía Nam Hà Nội.
Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) trên khu đất từng được biết đến là khu Zone 9 - “địa chỉ” quen thuộc của giới trẻ một thời.
Nhiều tuyến phố xung quanh Hồ Gươm đã vắng bóng hàng rong, vỉa hè thông thoáng. Tuy nhiên, tại một vài địa điểm, người dân tìm cách đối phó để buôn bán.
Liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Sơn Tiến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát lệnh truy tìm nghi phạm Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến).
Nhóm đối tượng dàn dựng lừa đảo bán 'đồng đen' với giá 300 tỷ đồng, khi bị hại đưa 300 triệu đồng tiền đặt cọc thì cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát để chia tiền.
Trên cả nước phổ biến hình thái ngày nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, liên quan việc xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P.
Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch đất Tổ.