Đổi mới giáo dục: Bộ sách mới phải có tính kế thừa

(Kiến Thức) - Đọc bài “Đừng coi sách giáo khoa như hàng hóa” trò chuyện với PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội tôi rất tâm đắc.

Doi moi giao duc: Bo sach moi phai co tinh ke thua
 Ảnh minh họa.
Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa nằm trong tổng thể của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo chính là đổi mới bước đầu và cần thiết. Đồng quan điểm với PGS Văn Như Cương, tôi đồng ý một chương trình nhiều sách giáo khoa, nhưng việc cho cá nhân hay nhóm viết sách giáo khoa cũng nên có thời gian lâu dài và viết từng cuốn, từng cấp. Xem như việc xây dựng chương trình, sách giáo khoa mới giống như một công trình xây dựng, trước hết người thiết kế phải nghĩ xem công trình có bao nhiêu tầng, mỗi tầng định làm gì, trên cơ sở đó mới thiết kế từ bên ngoài tới bên trong, sau đó mới dùng vật liệu để xây dựng...
Quan điểm Bộ GD&ĐT ít nhất phải viết một bộ sách, bởi nếu không sẽ không đảm bảo tiến độ, chất lượng là hợp lý, nhưng vấn đề thẩm định bộ sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT phải đảm bảo là cơ quan độc lập. 
Trong bài trò chuyện, tính kế thừa được PGS Văn Như Cương nhấn mạnh và nêu rõ, sách cũ cũng có điểm tốt và không tốt, điểm không tốt phải viết lại, điểm tốt giữ lại để dùng tiếp. 
Cũng theo PGS Văn Như Cương, kiến thức hàn lâm thì vẫn thế, phương pháp học về cơ bản cũng thế, nếu viết lại hoàn toàn thì quá lãng phí và không hiệu quả. Chúng ta không phải làm lại toàn bộ sách mà tính tới tính kế thừa là đúng.
Thiết nghĩ, ngoài việc đơn vị hay cá nhân nào viết sách, trước khi đưa vào sử dụng đại trà sách giáo khoa mới phải được thực hiện thí điểm đánh giá những mặt được và chưa được như một bước đi cẩn trọng, không nên làm nhanh làm vội sẽ hỏng.

Đổi mới toàn diện GD: Đừng để chương trình lạc hậu, tùy tiện

(Kiến Thức) - "Chúng ta nói nhiều về đổi mới chương trình, SGK rồi nhưng thực sự cho đến nay cũng chưa làm được gì nhiều...",  TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

"Chúng ta nói nhiều về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) rồi nhưng thực sự cho đến nay cũng chưa làm được gì nhiều. Khoan hãy bàn đến sách giáo khoa thế nào, ai biên soạn, kinh phí từ đâu, mà hãy đầu tư làm một khung chương trình thật chuẩn, chứ đừng để chương trình lạc hậu và tùy tiện như hiện nay", TS Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT DL Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội chia sẻ với phóng viên Kiến Thức.
Đi học khắp nơi, về phải làm được chứ

10 sự kiện nóng hầm hập dư luận Việt Nam trong tuần (48)

(Kiến Thức) - Sập giàn giáo đường sắt trên cao, nhiều tin đồn nhảm về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh, khánh thành cầu Nhật Tân... là 3 trong 10 sự kiện nóng trong tuần. 

10 su kien nong ham hap du luan Viet Nam trong tuan (48)
1. Liên tiếp xuất hiện những tin đồn nhảm về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh.
Trong tuần qua, liên tiếp xuất hiện nhiều tin đồn quanh vấn đề sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh hiện nay, khiến dư luận vô cùng quan tâm. Mới đây nhất, vào ngày 1/1, trên một số trang mạng xuất hiện thông tin ông Thanh sắp về nước chữa bệnh. 

Hoàn thành lát đá tuyến đường trước UBND TP HCM

(Kiến Thức) -  Con đường đầu tiên trong dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ thành phố đi bộ đã xong hạng mục lát đá đoạn trước UBND TP và đường Lê Thánh Tôn.

Hoan thanh lat da tuyen duong truoc UBND TP HCM
Ngày 4/1, Khu quản lý Giao thông Đô thị số 1, TP HCM cho biết: "Các đơn vị thi công thuộc gói thầu số 1 không nghỉ suốt những ngày tết dương lịch và đã hoàn thành lát đá đường Lê Thánh Tôn". 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.