Doanh nhân mượn hàng tỷ đồng mất tích, người dân Hải Dương phát hoảng
(Kiến Thức) - Người dân nhiều xã, huyện ở Hải Dương đang hoang mang khi cho một nữ doanh nhân vay hàng tỷ đồng và vàng để kinh doanh, nhưng đến nay người nay bất ngờ mất tích, không thể liên lạc.
Hải Ninh
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, liên tục từ đầu năm 2018, Cơ quuan CSĐT Công an huyện Thanh Hà liên tục nhận được rất nhiều đơn trình báo khác nhau nhưng có cùng phản ánh về việc cho chị Lê Thị Hạnh (SN 1973, trú tại xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) mượn tiền với số tiền lớn nhưng đến hạn đều không liên lạc được với chị Hạnh do người phụ nữ này đã vắng mặt tại địa phương trong thời gian dài.
Cho doanh nhân không rõ lai lịch vay hàng tỷ đồng
Theo thống kê của Công an huyện Thanh Hà, ngày 13/2/2018 vừa qua, bà Nguyễn Thị Khuyên (SN 1964, trú tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương nộp đơn trình báo về việc, cho chị Lê Thị Hạnh vay 400 triệu đồng và 5 chỉ vàng 9999, với mục đích để mở rộng kinh doanh nhưng đến nay không trả và không liên lạc được.
Cũng trong ngày 13/2, Công an huyện này tiếp tục nhận được đơn của ông Lê Thế Vinh (SN 1960, trú tại xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà) về việc cho chị Hạnh vay 140 triệu đồng trong nhiều lần nhưng đến nay không đòi được.
Xưởng may trước của chị Lê Thị Hạnh đã được chuyển nhượng cho người khác.
Sự việc chưa dừng lại ở đó, ngày 13/2/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà tiếp tục nhận được đơn của anh Nguyễn Đức Sơn (SN 1978 ở phường Việt Hòa, TP Hải Dương) với nội dung, thông qua mối quan hệ, anh Sơn có cho chị Hạnh vay 3 tỷ 400 triệu đồng với mục đích là để đáo nợ ngân hàng.
Theo đó, anh Sơn đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản chị Hạnh tại Ngân hàng VietcomBank chi nhánh phường Bình Hàn, TP Hải Dương và sau đó chị Hạnh có chuyển cho anh Sơn 2 giấy nộp tiền. Tuy nhiên, đến thời hạn anh Nguyễn Đức Sơn không liên lạc được với chị Hạnh và hiện nay chị Hạnh đã vắng mặt tại địa phương.
Clip ông Lưu Xuân Hiếu - người có đơn tố chị Hạnh lừa đảo bán xưởng máy kiểu...cầm tiền và bỏ trốn:
Trước sự việc trên, anh Nguyễn Đức Sơn có đến Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chi nhánh Hải Dương thì được lãnh đạo đơn vị cho biết số tiền 3 tỷ 400 triệu đồng đã được chị Hạnh rút và 2 giấy chuyển tiền chị Hạnh đưa anh Sơn là giấy giả.
Mới đây, ngày 2/3/2018, Công an huyện Thanh Hà lại nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Thiết trú tại xã Thanh Bính về việc có cho chị Hạnh vay 10.000 USD đến lịch hẹn trả bà Hạnh đã… “bặt vô âm tín”.
Tiếp đó, Công an huyện cũng nhận được đơn của ông Lưu Xuân Hiếu (thôn An Lão, xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về việc đã đưa chị Hạnh 3 tỷ đồng để chuyển nhượng xưởng máy khâu của chị Hạnh (mỗi máy Jubi đầu tròn điện tử có giá 500 triệu đồng). Tuy nhiên, quá hẹn nhưng chị Hạnh không bàn giao máy mà đã chuyển nhượng lại xưởng cho em gái của chị Hạnh....
Không chỉ vay ở Thanh Hà mà cả... tỉnh Hải Dương?
Trao đổi với Kiến Thức, đại diện Công an huyện Thanh Hà cho biết, ngay khi nhận được đơn của các công dân, công an huyện Thanh Hà đang tiến hành xác minh các đầu đơn.
Theo thống kê sơ bộ số tiền chị Lê Thị Hạnh vay vào khoảng 7 đến 8 tỷ. Con số này chắc chắn chưa dừng lại bởi, ngoài Công an huyện Thanh Hà thì Công an TP Hải Dương và phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương cũng nhận được đơn của các công dân khác về việc cho chị Hạnh mượn tiền.
“Tất cả các cá nhân trên có tiền cho chị Lê Thị Hạnh vay đều gửi đến Công an huyện Thanh Hà trình báo hiện không liên hệ được với chị Hạnh. Khi công an huyện cử lực lượng xuống tìm hiểu, chị Hạnh đã không có ở nơi cư trú dẫn đến khó khăn trong quá trình điều tra. Khi biết chị Lê Thị Hạnh vắng mặt tại nơi cư trú, chúng tôi đã kết hợp với nhiều cơ quan chức năng, cấm xuất nhập cảnh với chị Hạnh để phục vụ quá trình điều tra”, đại diện Công an huyện Thanh Hà cho hay.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lưu Xuân Hiếu, người đã có đơn trình báo về việc đưa cho chị Hạnh 3 tỷ đồng để chuyển nhượng xưởng máy khâu nhưng tiền đã trao và chưa thấy máy đâu cho biết: “Vì tin tưởng nên tôi đưa cho chị Hạnh 3 tỷ đồng để chuyển nhượng xưởng máy và máy khâu nhưng quá hạn bàn giao mà chị Hạnh lại chuyển nhượng máy và xưởng cho người khác. Tôi gọi điện thì chị Hạnh không nghe máy và lẩn trốn dẫn đến tổn hại đến kinh tế, tâm tư sức khỏe của gia đình tôi. Hành vi của chị Hạnh rõ ràng có dấu hiệu lừa đảo”.
Người đàn bà khốn khổ vì "bốc họ" của đám trai côn đồ
Bà Mai vay tiền của nhóm Khánh, Hiếu, Tuấn nhưng không có tiền trả lãi hàng ngày nên bị chúng hành hung, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà.
Qua người quen giới thiệu, đầu tháng 2, bà Vũ Thị Mai (trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến một quán cà phê ở phố Bà Triệu gặp Cao Hoàng Khánh (31 tuổi, trú cùng quận); Trần Trung Hiếu (34 tuổi) và Trần Quang Tuấn (33 tuổi, cùng trú ở quận Hoàn Kiếm) để vay tiền.
Cựu Chủ tịch HĐQT BIDV có cho Phạm Công Danh vay tiền không?
(Kiến Thức) - Theo kết quả điều tra, ông Trần Bắc Hà và các thành viên của phân ban quản lý rủi ro không cho Phạm Công Danh vay, cũng không biết các công ty này do Danh thành lập.
Liên quan đến đại án Phạm Công Danh, theo Tuổi Trẻ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 46 bị can. Đáng chú ý, trong đó có những bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng BIDV.
Một số cán bộ BIDV được xác định là đã có hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh khiến Ngân hàng Xây dựng (VNCB) thất thoát 2.550 tỉ đồng. Vậy cá nhân cựu Chủ tịch HĐQT BIDV - ông Trần Bắc Hà liệu có liên quan gì trong vụ án này không?
Cô giáo bị tung ảnh “nóng” và bài học sâu sắc trong tình yêu
Thông tin cô giáo mầm non ở Thanh Hóa bị tung ảnh “nóng” trên mạng xã hội, khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn. Từ câu chuyện này, cả chuyên gia tâm lý và luật sư đều cho rằng, đây là một bài học trong tình yêu lứa đôi.
Ngày 24/6, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá chuyên án lớn về ma túy, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Lương y khuyến cáo, sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây ngộ độc, tổn thương nội tạng, không nên mua thuốc trôi nổi khi chưa được thăm khám.
Theo kế hoạch, thí sinh tra cứu điểm từ 1/7, nộp phúc khảo, xét tốt nghiệp trước 3/7 và đăng ký nguyện vọng trực tuyến từ 2/7, sẵn sàng cho mùa tuyển sinh mới.
Theo kế hoạch, thí sinh tra cứu điểm từ 1/7, nộp phúc khảo, xét tốt nghiệp trước 3/7 và đăng ký nguyện vọng trực tuyến từ 2/7, sẵn sàng cho mùa tuyển sinh mới.
Hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức chính thức được Hà Nội đưa vào vận hành trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của Thủ đô kể từ ngày 24/6.
Lương y khuyến cáo, sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây ngộ độc, tổn thương nội tạng, không nên mua thuốc trôi nổi khi chưa được thăm khám.
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy được huy động để khống chế vụ cháy rừng Mai Lâm tại phường Hải Bình giữa thời tiết nắng nóng trên 40 độ C.
Trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, Tổ công tác số 1 tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho 101 dự án, giải phóng gần 8.000 tỷ đồng vốn ứ đọng.
Ngày 24/6, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá chuyên án lớn về ma túy, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Từ ngày 1/1/2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải gửi dữ liệu hợp đồng trước chuyến đi cho Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông).
Chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của người phụ nữ bán hải sản xịt nước áp lực cao vào mặt người phụ nữ bán rau gây tổn thương cần phải xử lý nghiêm.
Sáng 23/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, yêu cầu nhà đầu tư cam kết chặt chẽ tiến độ.