Đô đốc Mỹ: TQ đang tạo ra “Vạn Lý Trường Thành bằng cát” trên biển

Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Harry Harris cáo buộc Trung Quốc lợi dụng việc cải tạo đất đai để tạo ra “Vạn lý Trường Thành bằng cát” trên biển.

Phát biểu tại một hội nghị Hải quân ở Australia hôm 31/3, Đô đốc Harry Harris nói rằng, Mỹ đặc biệt lo ngại về cái ông gọi là “việc cải tạo đất đai chưa từng thấy do Trung Quốc tiến hành” để thúc đẩy đòi hỏi chủ quyền phi lý của họ.
Đô đốc Harris cho biết, Trung Quốc đang dùng máy ủi và máy xúc để “tạo ra Vạn Lý Trường Thành bằng cát” trong nhiều tháng qua. Ông nói, tốc độ và quy mô xây dựng nhanh chóng của Trung Quốc với các hòn đảo nhân tạo “làm nảy sinh nhiều câu hỏi nghiêm trọng về ý định của Trung Quốc”.
 "Trung Quốc đang xây đất nhân tạo bằng cách bơm cát vào các rạn san hô sống - một số trong đó chìm dưới nước - và đổ bê tông vào chúng".
Do doc My: TQ dang tao ra “Van Ly Truong Thanh bang cat” tren bien
Đô đốc Harry Harris (trái). 
Trung Quốc đã đưa ra đòi hỏi chủ quyền vô lý trên Biển Đông, thể hiện mưu đồ chiếm trọn vùng biển nơi thương mại thế giới cực kỳ tấp nập. Philippines đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc tiến hành cải tạo quy mô lớn trên các rạn san hô tranh chấp, kể cả việc xây dựng đường băng. Trung Quốc cũng đã mở rộng tầm với của quân đội để hậu thuẫn cho những lợi ích lãnh thổ của họ, thách thức sự thống trị về hải quân của Mỹ ở Thái Bình Dương. Nguy cơ căng thẳng đã làm lu mờ các mối quan hệ thương mại và đầu tư của nước này với Đông Nam Á.
Đô đốc Harris nhấn mạnh, Mỹ đã thúc giục tất cả các bên tuyên bố chủ quyền tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông (DOC) năm 2002, trong đó các bên cam kết "thực hiện kiềm chế trong việc tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang các tranh chấp và ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định".
"Việc Trung Quốc tiến triển thế nào sẽ là một chỉ báo quan trọng cho thấy khu vực sẽ hướng tới đối đầu hay hợp tác" - ông Harris nói.

Mỹ: Biển Đông nên giải quyết theo cách Đặng Tiểu Bình

(Kiến Thức) - Cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger cho rằng, Mỹ và Trung Quốc nên cẩn trọng theo cách của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông.

Trong cuộc gặp gỡ với báo giới ở Singapore ngày 28/3, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger dưới thời Tổng thống Richard Nixon nói rằng, cả Bắc Kinh và Washington nên “gạt bỏ các cuộc tranh luận” xoay quanh cuộc tranh chấp ở Biển Đông. “Cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã giải quyết một vài vấn đề của ông ấy dựa trên phương châm rằng không nhất thiết mọi điều đều phải xử lý ở thế hệ hiện tại. Có lẽ chúng ta hãy để việc đó cho thế hệ sau, nhưng đừng làm cho nó trở nên xấu đi”, ông Kessinger nói.
My: Bien Dong nen giai quyet theo cach Dang Tieu Binh
 Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ, năm nay 91 tuổi, được nhìn nhận là “kiến trúc sư” trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc năm 1972 của Tổng thống Nixon, mở ra trang mới trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ai đứng sau vụ sát hại ông Nemtsov?

Ủy ban Điều tra Nga (RIC) có thể đã xác định được tên người cung cấp vũ khí, phương tiện và tiền bạc cho các nghi phạm sát hại ông Nemtsov.

Kommersant trích nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tiết lộ Ruslik – kẻ bàn giao một khẩu súng và một chiếc xe hơi cho các sát thủ - đã bị RIC nhận dạng nhưng không công bố tên thật. Ruslik được cho là ra giá 5 triệu rúp (khoảng 85.200 USD) cho mỗi sát thủ nếu họ hoàn thành nhiệm vụ. Kẻ này không có tên trong danh sách truy nã của RIC.

Trung-Triều căng thẳng, TQ bác đơn gia nhập AIIB của Triều Tiên?

(Kiến Thức) - Một nguồn tin ngoại giao ở Bắc Kinh cho biết, nước này đã bác đơn xin gia nhập Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) của Triều Tiên.

Một phái bộ Bình Nhưỡng đã tới Trung Quốc vào tháng 2 để thương lượng về khả năng gia nhập ngân hàng do Trung Quốc đứng ra thành lập này. Tuy nhiên, chuyến đi này đã thất bại do Bình Nhưỡng không cung cấp đủ thông tin về tình hình tài chính và kinh tế đất nước.
Theo nguồn tin trao đổi với tờ Emerging Markets, câu trả lời của Trung Quốc khá cương quyết: "Không có cách nào (để gia nhập ngân hàng AIIB), một câu trả lời khiến Bình Nhưỡng bị shock. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới