Dính bẫy lừa online hoàn học phí, phụ huynh khóc ròng mất tiền oan

Gần đây xuất hiện thủ đoạn giả mạo giáo viên liên hệ với phụ huynh học sinh thông báo hoàn tiền học phí nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn giả mạo giáo viên liên hệ với phụ huynh học sinh. Theo Công an tỉnh Bắc Giang, lợi dụng thông tin một số tỉnh, thành phố trên cả nước miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến lớp 12.

Đối tượng lừa đảo sử dụng các số điện thoại “rác”, tài khoản mạng xã hội “ảo” để gọi điện, nhắn tin đến phụ huynh học sinh thông báo hoàn tiền học phí đã đóng trước đó.

Dinh bay lua online hoan hoc phi, phu huynh khoc rong mat tien oan
Thủ đoạn lừa đảo "hoàn tiền học phí" nhắm vào phụ huynh học sinh - Ảnh minh họa.

Để nhận được tiền học phí, đối tượng yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã ký tự nhận được về tin nhắn điện thoại (mã OTP) để hoàn tất thủ tục.

Tinh vi hơn, các đối tượng yêu cầu người dân truy cập vào đường link giả mạo trường học để tạo niềm tin và cũng yêu cầu người dân cung cấp thông tin trên.

Nếu làm theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của người dân và thực hiện lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Dinh bay lua online hoan hoc phi, phu huynh khoc rong mat tien oan-Hinh-2
Khi làm theo hướng dẫn, kẻ xấu sẽ ngay lập tức chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, chuyển tiền để chiếm đoạt.  Ảnh: Công an cung cấp

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo:

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (hình ảnh, video, khuôn mặt, chứng minh Nhân dân, căn cước công dân), mã xác thực một lần (OTP) cho bất kỳ ai quen biết qua mạng.
Tuyệt đối không quét QR Code hoặc truy cập vào các đường link lạ, tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Cảnh báo thủ đoạn “hợp nhất cuộc gọi” lừa đảo chiếm tài khoản

Cục An toàn thông tin cảnh báo về hình thức lừa đảo mới rất tinh vi, là “hợp nhất cuộc gọi”. Hình thức lừa đảo này đã xuất hiện tại một số nước trên thế giới và có thể sẽ đến Việt Nam.

Theo Cục An toàn thông tin, mới đây, Tập đoàn Hệ thống Thanh toán Quốc gia Ấn Độ (NPCI) đã đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo mới hết sức tinh vi, nhắm vào tâm lý cả tin của người dùng để thực hiện hành vi đánh cắp mã OTP nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch trực tuyến.

Nhận cuộc gọi có dấu hiệu này, coi chừng bay sạch tiền trong tài khoản

Các ngân hàng và cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay mật khẩu tài khoản cho bất kỳ ai qua điện thoại.

Gần đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện một thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó kẻ gian giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Dại dột bán, cho thuê tài khoản ngân hàng, coi chừng "rước họa vào thân"

Tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi, nếu không cẩn trọng, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân hoặc đồng phạm mà không hay biết.

Trong thời đại công nghệ số, tài khoản ngân hàng không chỉ là công cụ quản lý tài chính cá nhân mà còn có thể trở thành mục tiêu của tội phạm lừa đảo. Nhiều người dân đang vô tình trở thành "công cụ" cho các đối tượng xấu khi tài khoản của họ bị sử dụng để nhận tiền từ các vụ lừa đảo, dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới