Điều tra bổ sung vụ gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn
Thông tin từ TAND tỉnh Bắc Giang đề nghị điều tra bổ sung vụ “làm sai lệch hồ sơ vụ án” gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn.
Theo Tuổi Trẻ
Cụ thể, TAND tỉnh Bắc Giang đã đề nghị viện kiểm sát điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết liên quan đến hành vi phạm tội của hai bị can Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10 Viện KSND tỉnh Bắc Giang) và Trần Nhật Luật (nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
Ông Nguyễn Thanh Chấn (ngụ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), người được trả tự do năm 2013 sau 10 năm thụ án tù oan.
Trước đó, vào tháng 3/2005, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hoan (người cùng thôn với ông Chấn).
Tháng 10/2013, ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do sau gần 10 năm thụ án tù oan vì người được cho là hung thủ của vụ án ra đầu thú.
Sau đó vào tháng 5/2014, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Thế Vinh và ông Trần Nhật Luật vì đã làm sai lệch hồ sơ vụ án trong việc điều tra, kiểm sát điều tra vụ ông Nguyễn Thanh Chấn khiến ông bị oan.
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (nguyên thẩm phán tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm kết án oan ông Chấn) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, vì ông Chiêm có vấn đề về sức khỏe nên Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tách hồ sơ vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với ông Chiêm để chờ kết luận giám định.
Sau khi hoàn tất cáo trạng, Viện KSND tối cao đã ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Bắc Giang chuyển hồ sơ vụ án sang TAND tỉnh Bắc Giang để đưa vụ án ra xét xử.
Hai bị can Đặng Thế Vinh và Trần Nhật Luật bị truy tố về tội “làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo điều 300 Bộ luật hình sự.
>>> Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):
Lực lượng chức năng bắt giữ gần 9.000 lít rượu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, tại cơ sở không đăng ký kinh doanh hợp lệ trong tháng hành động an toàn thực phẩm.
Từ tháng 7/2026, các doanh nghiệp đa cấp phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về đăng ký, quản lý nhân sự và trách nhiệm hậu mãi, tăng cường minh bạch và an toàn
Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip một nữ giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà ( Hà Tĩnh) được cho là có hành vi giật tóc bé trai 4 tuổi, gây xôn xao dư luận.
Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa bắt giữ được đối tượng truy nã Cù Ngọc Tân (SN 1959, xã Vĩnh Chân, Phú Thọ) trốn nã sau gần 40 năm.
Từ tháng 7/2026, các doanh nghiệp đa cấp phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về đăng ký, quản lý nhân sự và trách nhiệm hậu mãi, tăng cường minh bạch và an toàn
Cầu treo Đò Rô (Nghệ An) xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lũ sẽ tạm dừng lưu thông khoảng 3 tháng để sửa chữa, người dân phải di chuyển vòng xa hơn khoảng 5km.
Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa bắt giữ được đối tượng truy nã Cù Ngọc Tân (SN 1959, xã Vĩnh Chân, Phú Thọ) trốn nã sau gần 40 năm.
Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip một nữ giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà ( Hà Tĩnh) được cho là có hành vi giật tóc bé trai 4 tuổi, gây xôn xao dư luận.
Lực lượng chức năng bắt giữ gần 9.000 lít rượu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, tại cơ sở không đăng ký kinh doanh hợp lệ trong tháng hành động an toàn thực phẩm.
Mâu thuẫn cá nhân, nhóm thiếu niên tại phường Thành Vinh (Nghệ An) hẹn nhau ra đường giải quyết rồi lao vào xô xát, bất chấp sự can ngăn của người xung quanh.