Điều ít người biết về quả dư thừa có chất độc chết người

Điều ít người biết về quả dư thừa có chất độc chết người

(Kiến Thức) - Quả dư thừa là loại quả mới được người dân đua nhau mua về thờ dịp Tết vừa qua với hi vọng cầu sung túc. Mặc dù vậy, đây là loại quả chứa độc tố có thể gây chết người.
 

 Quả dư thừa có màu vàng óng, dài khoảng 8cm, có hình dáng khá lạ mắt với 5 tai xòe ra đều nhau như bông hoa. 5 tai này thể hiện cho sự dư giả tròn đầy, sung túc. (Nguồn Zing)
Quả dư thừa có màu vàng óng, dài khoảng 8cm, có hình dáng khá lạ mắt với 5 tai xòe ra đều nhau như bông hoa. 5 tai này thể hiện cho sự dư giả tròn đầy, sung túc. (Nguồn Zing)
Cây dư thừa dễ trồng, dễ thích nghi lại không mất công chăm sóc. Loại quả này được trồng nhiều ở các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang... (Nguồn Vanhoamientay)
Cây dư thừa dễ trồng, dễ thích nghi lại không mất công chăm sóc. Loại quả này được trồng nhiều ở các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang... (Nguồn Vanhoamientay)
Cây dư thừa thuộc loại họ cà, ra hoa kết quả quanh năm, chủ yếu là vào mùa thu và mùa đông. (Nguồn Blogspot)
Cây dư thừa thuộc loại họ cà, ra hoa kết quả quanh năm, chủ yếu là vào mùa thu và mùa đông. (Nguồn Blogspot)
Quả dư thừa không ăn được, có độc tính rất mạnh do nó chứa các chất Solanine và Scopolamine với nồng độ cao. Quả dư thừa có chất độc chết người còn chứa các chất như Atropine và Hyoscyamine gây ảo giác và liệt cơ. (Nguồn Congly)
Quả dư thừa không ăn được, có độc tính rất mạnh do nó chứa các chất Solanine và Scopolamine với nồng độ cao. Quả dư thừa có chất độc chết người còn chứa các chất như Atropine và Hyoscyamine gây ảo giác và liệt cơ. (Nguồn Congly)
Thậm chí nếu ăn vài quả dư thừa trở lên thì độc tính của nó gây hôn mê sâu dễ dẫn đến tử vong. (Nguồn Suckhoenhi)
Thậm chí nếu ăn vài quả dư thừa trở lên thì độc tính của nó gây hôn mê sâu dễ dẫn đến tử vong. (Nguồn Suckhoenhi)
Tuy nhiên, ở một số nơi, cây dư thừa được dùng làm thuốc. Ví dụ ở Hải Nam, người ta dùng cả cây để trị bệnh tràng nhạc, còn ở Saint – Dominica, người ta dùng dạng cao để trị bệnh đau vùng tâm vị….(Nguồn Vietnamnet)
Tuy nhiên, ở một số nơi, cây dư thừa được dùng làm thuốc. Ví dụ ở Hải Nam, người ta dùng cả cây để trị bệnh tràng nhạc, còn ở Saint – Dominica, người ta dùng dạng cao để trị bệnh đau vùng tâm vị….(Nguồn Vietnamnet)
Quả dư thừa thường chỉ được bán vào dịp Tết Nguyên Đán, bắt đầu bán từ 25 tháng chạp. (Nguồn Abaza)
Quả dư thừa thường chỉ được bán vào dịp Tết Nguyên Đán, bắt đầu bán từ 25 tháng chạp. (Nguồn Abaza)

GALLERY MỚI NHẤT