Điểm thi tốt nghiệp của Hà Giang thấp nhất

Năm 2020, Hà Giang tiếp tục rơi vào 'vùng trũng' về điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm trung bình chung 9 môn thi của địa phương này đứng cuối cùng so với cả nước.

Theo dữ liệu điểm thi của Bộ GD&ĐT, điểm trung bình chung các môn thi của Hà Giang là 5,35.
Sơn La, Hòa Bình cùng xuất hiện trong danh sách 10 địa phương có điểm trung bình thấp nhất ở nhiều môn.
Diem thi tot nghiep cua Ha Giang thap nhat
 Điểm trung bình của Hà Giang ở các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ chênh lệch lớn với mức chung cả nước. Ảnh: Nguyễn Sương.
Ngoại ngữ có điểm trung bình thấp nhất - 3,24
Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD&ĐT, điểm trung bình môn Toán của cả nước là 6,68, trong khi của Hà Giang là 4,5. Độ chênh là 2,18 điểm, lớn hơn so với năm 2019.
Điểm trung bình Ngoại ngữ và Ngữ văn của Hà Giang thấp hơn mức chung cả nước từ 1,34-1,39 điểm. Các môn còn lại, điểm trung bình thấp hơn từ 0,47 đến 0,97 điểm.
Địa phương này có 3 môn điểm trung bình chung dưới 5, là Toán (4,5), Ngoại ngữ (3,24) và Lịch sử (4,53). Trong khi đó, xét mức trung bình chung của cả nước, Ngoại ngữ là môn duy nhất dưới trung bình (4,58).
Hà Giang xuất hiện trong danh sách 10 địa phương có điểm trung bình thấp nhất ở các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân.
Địa phương này đứng thứ hai từ dưới lên về điểm trung bình môn Hóa học (6,14). Sinh học là môn duy nhất tỉnh này không nằm trong danh sách trên nhưng vẫn thấp hơn mức chung của cả nước.
Diem thi tot nghiep cua Ha Giang thap nhat-Hinh-2
 Giáo dục Công dân là môn có nhiều bài thi đạt điểm từ 9 trở lên. Ảnh: Nguyễn Sương.
Hà Giang có 9 điểm 10
Dữ liệu điểm thi của Bộ GD&ĐT cho thấy trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hà Giang có 9 điểm 10, chiếm 0,15% tổng số điểm tuyệt đối của cả nước. Trong đó, một bài thi môn Toán đạt điểm tuyệt đối. 8 điểm 10 còn lại thuộc về môn Giáo dục Công dân.
Con số này vẫn lớn hơn so với năm 2019. Năm ngoái, Hà Giang không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối.
Số lượng bài thi đạt từ 9 điểm trở lên cũng tăng đáng kể. Trong đó, môn Toán có 85 bài, Ngữ văn 13 bài, Ngoại ngữ 19. Vật lý và Hóa học cùng có 12 bài đạt mức điểm này.
Số điểm từ 9 trở lên ở môn Sinh học là 5, Lịch sử 52, Địa lý 31. Giáo dục Công dân dẫn đầu về số lượng bài thi đạt điểm cao ở Hà Giang - 466 bài.
Số lượng bài thi bị điểm liệt của Hà Giang giảm từ 90 xuống còn 30. Trong đó, hai môn Hóa học và Sinh học không có thí sinh bị điểm từ 1 trở xuống. Tiếng Anh có nhiều bài điểm liệt nhất (14 bài).
Điểm thi của thí sinh Sơn La, Hòa Bình thấp
Ngoài Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình cũng rơi vào nhóm điểm trung bình thấp ở nhiều môn. Trong đó, xét trung bình chung 9 môn, Sơn La đứng thứ 61 với 5,64 điểm. Hòa Bình đứng thứ 60 với 5,72 điểm (lưu ý, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, thí sinh Đà Nẵng chưa dự thi nên chỉ có 62 tỉnh, thành).
Ở môn Toán, hai địa phương này đứng ngay sau Hà Giang về điểm trung bình thấp. Cụ thể, Sơn La đạt 4,76 điểm, Hòa Bình 4,93 điểm.
Với môn Ngữ văn, Sơn La (5,72) xếp thứ ba trong danh sách 10 địa phương có điểm trung bình thấp nhất. Hòa Bình đứng thứ 6 với 5,82 điểm.
Hai địa phương này tiếp tục đứng ngay sau Hà Giang ở điểm trung bình môn Ngoại ngữ, Sơn La 3,36 điểm, Hòa Bình 3,4 điểm.
Sơn La cũng nằm trong danh sách 10 tỉnh, thành có điểm trung bình thấp nhất của môn Vật lý (6,06 điểm), Lịch sử (4,68 điểm), Địa lý (6,25 điểm), Giáo dục Công dân (7,69 điểm).
Trong khi đó, Hòa Bình đứng thứ 9 môn Lịch sử (4,36 điểm), thứ 5 môn Địa lý (6,35 điểm), thứ 9 môn Sinh học (5,33 điểm) và vị trí tương tự ở môn Giáo dục Công dân (7,7 điểm) trong danh sách 10 địa phương có điểm trung bình thấp nhất theo từng môn.
Nhìn chung, kết quả thi của hai tỉnh này khả quan hơn năm ngoái. Năm 2019, Sơn La có điểm trung bình thấp nhất ở các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân.

Ngày mai 14/10, xử sơ thẩm, truy tố 2 bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Sáng mai (14/10), TAND tỉnh Hà Giang sẽ xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi tại tỉnh này, truy tố hai cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Triệu Thị Chính, Phạm Văn Khuông cùng 2 thuộc cấp Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương và một cựu cán bộ Công an tỉnh.

Sáng mai (14/10), TAND tỉnh Hà Giang sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi, xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia ở Hà Giang. Trong vụ án này, 5 bị can bị truy tố 3 tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và "Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi".

Chân dung tân Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chan dung tan Chu tich tinh Tuyen Quang Nguyen Van Son
Ngày 26/8, kỳ họp HĐND tỉnh Tuyên Quang đã bầu ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với tỉ lệ phiếu đạt 100%. Bà Lê Thị Kim Dung - Bí thư Thành ủy Tuyên Quang, và ông Hoàng Việt Phương - Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh. 

Học bạ 10 điểm nhưng khi đi thi chỉ 1,75 điểm, nhà trường nghĩ sao?

Điểm học bạ 10 nhưng điểm thi chỉ đạt điểm 1 hoặc điểm 2, 3 là một điều bất thường khiến nhiều người không khỏi giật mình, thắc mắc, có sự gian dối nào ở đây?

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 đã làm không ít người bất ngờ với lượng bài thi của 2 môn toán và tiếng Anh bị điểm dưới trung bình rất nhiều (mỗi môn gần 50% điểm yếu, kém)

Đọc nhiều nhất

Tin mới