Điểm tên doanh nghiệp, bệnh viện bị xử phạt do vi phạm bảo vệ môi trường

(Kiến Thức) - 35 doanh nghiệp và 12 bệnh viện vừa bị Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) xử phạt với tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng do có nhiều vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường...

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2019 tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai.
Theo đó, Tổng cục Môi trường đã ban hành 47 quyết định xử phạt 35 doanh nghiệp và 12 bệnh viện với tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng.
5 bệnh viện lớn của Hải Phòng bị xử phạt
Theo Tổng cục Môi trường, thời gian qua cơ quan này đã tổ chức thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 14 đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Kết quả thanh tra cho thấy, có 12 tổ chức vi phạm hành chính bị xử phạt với tổng số tiền gần 5,7 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Minh Phương bị xử phạt trên 1,1 tỷ đồng, Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt bị phạt 700 triệu đồng, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cát Long bị phạt 594 triệu đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp bị phạt 516 triệu đồng, Công ty cổ phần Tập đoàn Sao đỏ bị xử phạt 320 triệu đồng,…
Diem ten doanh nghiep, benh vien bi xu phat do vi pham bao ve moi truong
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp bị phạt 560 triệu đồng. 
Đáng chú ý, 5 bệnh viện lớn ở Hải Phòng bị xử phạt nặng do những vi phạm trong lĩnh vực môi trường, gồm: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi bị phạt 400 triệu đồng, Bệnh viện Kiến An bị phạt 712 triệu đồng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp bị phạt 560 triệu đồng; Bệnh viện Phụ sản bị xử phạt 270 triệu đồng; Bệnh viện Trẻ em bị phạt 100 triệu đồng,...
Diem ten doanh nghiep, benh vien bi xu phat do vi pham bao ve moi truong-Hinh-2
Danh sách  12 tổ chức tại Hải Phòng vi phạm hành chính bị xử phạt.  
12 đơn vị ở Hà Nội vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Năm 2019, Tổng cục Môi trường đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 21 đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quá trình thanh tra phát hiện 12 tổ chức có nhiều vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền phạt lên tới gần 3 tỷ đồng.
Cụ thể, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Thăng Long- Việt Nam bị xử phạt 647 triệu đồng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang bị xử phạt 493 triệu đồng, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera-Chi nhánh Tổng công ty Viglacera bị xử phạt 325 triệu đồng, Công ty cổ phần Dệt 10-10 bị phạt 370 triệu đồng, Công ty cổ phần X20 bị phạt 485 triệu đồng….
Diem ten doanh nghiep, benh vien bi xu phat do vi pham bao ve moi truong-Hinh-3
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang bị xử phạt 493 triệu đồng. 
Ngoài các doanh nghiệp trên, Tổng cục Môi trường cho biết có 8 tổ chức có tồn tại nhưng đã khắc phục ngay khi đoàn thanh tra Tổng cục Môi trường nhắc nhở, một số tồn tại theo quy định pháp luật được phép kéo dài thời hạn thực hiện như việc lắp đặt thiết bị quan trắc tự động khí thải, nước thải…
Tổng cục Môi trường đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động đối với Công ty TNHH Lixil Việt Nam, Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội, Tổng công ty thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần, Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh…
Diem ten doanh nghiep, benh vien bi xu phat do vi pham bao ve moi truong-Hinh-4
Quá trình thanh tra phát hiện 12 tổ chức có nhiều vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền phạt lên tới gần 3 tỷ đồng. 
Nhiều doanh nghiệp ở Bắc Giang, Lào Cai, Hải Dương, Hưng Yên bị xử phạt
Tổng cục Môi trường cho biết, năm 2019 cơ quan này đã tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 14 đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Kết quả thanh tra cho thấy, có 9 tổ chức vi phạm hành chính đã bị xử phạt với tổng số tiền 1,784 tỷ đồng gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang; Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Phổi Bắc Giang, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, Công ty Cổ phần xây dựng đô thị số 1 Hà Nội, Công ty Cổ phần thép Phương Bắc; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang, Công ty Trách nhiệm hữu Hạn Hòa Phú Invest, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang.
Diem ten doanh nghiep, benh vien bi xu phat do vi pham bao ve moi truong-Hinh-5
 9 tổ chức ở Bắc Giang vi phạm hành chính bị xử phạt với tổng số tiền là 1.784.000.000 đồng.
Tổng cục Môi trường đã ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 14 kết luận thanh tra theo đúng quy định. Đối với những tồn tại, vi phạm, Tổng cục Môi trường đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động của các tổ chức.
Tại Lào Cai, thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 16 đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2019, Tổng cục Môi trường phát hiện có 11 tổ chức vi phạm hành chính bị xử phạt với tổng số tiền phạt là 3,45 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư Vạn Thắng bị xử phạt 110 triệu đồng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai bị xử phạt 260 triệu đồng, Công ty TNHH Dệt trang trí Thượng Hải bị phạt 290 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai bị phạt 218 triệu đồng.
Diem ten doanh nghiep, benh vien bi xu phat do vi pham bao ve moi truong-Hinh-6
11 tổ chức ở Lào Cai vi phạm hành chính bị xử phạt. 
Đặc biệt, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị xử phạt số tiền lên tới 1,6 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đông Tả Phới-Vinacomin bị phạt 750 triệu đồng.
Tại Hải Dương, có 2 đơn vị vi phạm bị xử phạt 60 triệu đồng, bao gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Hải; Công ty Dệt HOPEX.
Diem ten doanh nghiep, benh vien bi xu phat do vi pham bao ve moi truong-Hinh-7
Tổng cục Môi trường đã xử phạt 2 doanh nghiệp ở Hải Dương vi phạm hành chính với tổng số tiền là 60 triệu đồng gồm: Công ty TNHH Long Hải (30 triệu đồng) và Công ty Dệt Hopex (30 triệu đồng). 
Tại Hưng Yên, có 7 đơn vị vi phạm bị xử phạt gần 1,3 tỷ đồng, bao gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt và nhuộm Hưng Yên, Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum Vina, Công ty Cổ phần Rượu bia nước giải khát Aroma, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89, Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát, Chi nhánh Hưng Yên - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hanesbrands Việt Nam.
Tại tỉnh Hòa Bình có 3 đơn vị vi phạm bị xử phạt gần 1,3 tỷ đồng, bao gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hapaco Đông Bắc bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc Đại 130 triệu đồng, Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thuận Phát tại Hòa Bình bị xử phạt 90 triệu đồng.
>>> Mời độc giả xem thêm video Lạng Sơn xử lý nhà máy ô nhiễm chì

Nguồn: VTC 14

Trước Đại hội Đảng tỉnh, thành phố: Một số cán bộ bị tạm đình chỉ công tác

Theo báo cáo của Chính phủ, các cấp, các ngành đều chú trọng triển khai thực hiện quy định của Luật Phòng chống tham nhũng về tạm đình chỉ công tác, trong đó có cả Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến…

Truoc Dai hoi Dang tinh, thanh pho: Mot so can bo bi tam dinh chi cong tac
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch TPHCM Trần Vĩnh Tuyến bị tạm đình chỉ công tác.  
Tiếp tục phiên họp thứ 48, sáng 14/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020. Chính phủ cho biết, với những nỗ lực không ngừng kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ, tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm.

Số vàng Dũng “trọc” Hà Đông đeo trên người đáng giá bao nhiêu?

Được coi là anh lớn trong giới "giang hồ mạng", Dũng "trọc" Hà Đông từng tiết lộ trên Youtube về số vàng đeo trên người cùng nhiều phụ kiện giá trị khác.

Dũng "trọc" Hà Đông (tức Nguyễn Văn Dũng, SN 1968, tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) được biết đến là ông trùm, anh lớn trong giới giang hồ, chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Hàng trăm hộ dân ở Hà Nội "kêu trời" vì rác: Huyện Thường Tín nói gì?

(Kiến Thức) - Liên quan tới việc hàng trăm hộ dân ở xã Liên Phương bức xúc với tình trạng ô nhiễm, hôi thối từ "cầu trung chuyển rác" hay còn gọi là điểm trung chuyển rác trên địa bàn xã. UBND huyện Thường Tín đã trả lời về vấn đề này.

Theo đơn thư phản ánh của 558 hộ dân và các doanh nghiệp sinh sống tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín gửi tới Báo Kiến Thức, nhiều năm qua, điểm tập kết rác thải tại thôn Bạch Liên (sát khu vực Trạm thu phí BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) thuộc xã Liên Phương, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường khiến người dân vô cùng bức xúc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới