Đĩa kém làm hỏng máy nghe nhạc

(Kiến Thức) - Nhiều người dùng gặp trường hợp máy nghe nhạc bị hỏng do sử dụng đĩa nhạc kém chất lượng.

Anh Nguyễn Văn Tân (Hà Nội) thích nghe nhạc nhưng luôn mua đĩa rẻ tiền. Theo đó, đĩa anh mua là đĩa kém chất lượng, in lậu, thậm chí mặt đĩa dùng một vài lần còn bị bong tróc. Anh cũng thích mua các loại đĩa có hình dạng đặc biệt như hình trái tim, cắt vân quanh đĩa... Sau một thời gian sử dụng, đầu đĩa nghe nhạc của anh bị hỏng.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: Nhiều loại đầu đĩa có khả năng nghe được các loại đĩa có cấu hình "lạ" hoặc kém chất lượng. Tuy nhiên, về lâu dài, máy nghe nhạc sẽ bị hỏng phần quay đĩa, hoặc không nhả đĩa ra được. 
Vì thế, người dùng cần bảo quản máy và lựa chọn loại đĩa phù hợp. Cụ thể, không được dùng đĩa có dạng đặc biệt, đĩa kém chất lượng hoặc bong nhãn... 

Lưu ý khi chọn mua thiết bị 3D

- Hỏi: Tôi định mua ti vi 3D, tuy nhiên chưa biết nên chọn loại ti vi nào, kính điện hay không. Tôi cũng muốn tòa soạn hướng dẫn cách chọn đầu đĩa và đĩa đi kèm ti vi loại này? Quỳnh Mai (Hà Nội).

Khi chọn mua thiết bị 3D cần chú ý đến các yếu tố liên quan như kính, đầu và đĩa đi kèm.
Khi chọn mua thiết bị 3D cần chú ý đến các yếu tố liên quan như kính, đầu và đĩa đi kèm.
PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang, Khoa điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tư vấn: Nguyên lý hoạt động của thiết bị 3D là sử dụng tính phân cực để tạo hiệu ứng nổi 3D từ đó có thể thấy hình ảnh. Khi chọn mua thiết bị 3D cần chú ý đến các yếu tố liên quan như kính, đầu và đĩa đi kèm.

Bước tiến hóa ấn tượng của điện thoại chụp ảnh

Ở thời điểm này, điện thoại chụp ảnh đã trở nên vô cùng phổ biến. Để có ngày hôm nay, điện thoại camera phải trải qua quá trình tiến hóa lâu dài.

Sharp sản xuất camera phone đúng nghĩa đầu tiên. Có hai ý kiến trái chiều về nhà sản xuất xuất điện thoại camera đầu tiên. Một là, chiếc điện thoại đầu tiên có một máy ảnh số, là chiếc SCH-V200 của Samsung, được ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 6 năm 2000. Chiếc điện thoại nắp gập này có một màn hình LCD TFT 1.5inch, tích hợp camera có khả năng chụp 20 bức ảnh với độ phân giải 350.000 pixel (0.35mpx), nhưng bạn không thể lấy được bức ảnh đó ra bằng bất cứ cách nào, ngoại trừ nối nó với máy tính qua sợi cáp đi kèm. Nhiều ý kiến khác cho rằng,Sharp mới là hãng đầu tiên tạo ra được điện thoại chụp ảnh đúng nghĩa vào năm 2000, và nó tiên tiến hơn sản phẩm của Samsung nhiều lần. Chiếc J-SH04 có thể chụp ảnh 0.11MP, 256 màu và bạn có thể gởi ảnh này đi qua mạng di động hoặc email. Máy thậm chí có cả phím riêng mở trình duyệt web.
Sharp sản xuất camera phone đúng nghĩa đầu tiên. Có hai ý kiến trái chiều về nhà sản xuất xuất điện thoại camera đầu tiên. Một là, chiếc điện thoại đầu tiên có một máy ảnh số, là chiếc SCH-V200 của Samsung, được ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 6 năm 2000. Chiếc điện thoại nắp gập này có một màn hình LCD TFT 1.5inch, tích hợp camera có khả năng chụp 20 bức ảnh với độ phân giải 350.000 pixel (0.35mpx), nhưng bạn không thể lấy được bức ảnh đó ra bằng bất cứ cách nào, ngoại trừ nối nó với máy tính qua sợi cáp đi kèm. Nhiều ý kiến khác cho rằng,Sharp mới là hãng đầu tiên tạo ra được điện thoại chụp ảnh đúng nghĩa vào năm 2000, và nó tiên tiến hơn sản phẩm của Samsung nhiều lần. Chiếc J-SH04 có thể chụp ảnh 0.11MP, 256 màu và bạn có thể gởi ảnh này đi qua mạng di động hoặc email. Máy thậm chí có cả phím riêng mở trình duyệt web.
Điện thoại camera đầu tiên tại Mỹ- Sanyo SCP-5300. Năm 2002, chiếc điện thoại đầu tiên có khả năng chụp ảnh cập bến nước Mĩ tên Sanyo SCP-5300, thiết kế nắp gập. Khi đó nó có giá 400 USD. Với camera 0.3MP, nó chụp được ảnh 640 x 480 pixels. SCP-5300 có cả đèn flash, tính năng cân bằng trắng, hẹn giờ chụp, zoom kĩ thuật số và nhiều hiệu ứng như màu âm bản, đen trắng…Đến cuối năm 2003, có 80 triệu điện thoại có camera đã được tiêu thụ trên toàn thế giới, nhiều hơn cả doanh số đầu đĩa DVD. Giá ngày càng giảm và chất lượng ngày càng tăng.
Điện thoại camera đầu tiên tại Mỹ- Sanyo SCP-5300. Năm 2002, chiếc điện thoại đầu tiên có khả năng chụp ảnh cập bến nước Mĩ tên Sanyo SCP-5300, thiết kế nắp gập. Khi đó nó có giá 400 USD. Với camera 0.3MP, nó chụp được ảnh 640 x 480 pixels. SCP-5300 có cả đèn flash, tính năng cân bằng trắng, hẹn giờ chụp, zoom kĩ thuật số và nhiều hiệu ứng như màu âm bản, đen trắng…Đến cuối năm 2003, có 80 triệu điện thoại có camera đã được tiêu thụ trên toàn thế giới, nhiều hơn cả doanh số đầu đĩa DVD. Giá ngày càng giảm và chất lượng ngày càng tăng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới