Đến Italia, mua hàng hiệu dởm bị phạt hàng trăm triệu

Du khách tới Italia có thể bị phạt tới 6.000 bảng (180 triệu đồng) nếu mua hàng hiệu dởm từ những người bán rong ở bãi biển, tân Bộ trưởng Nội vụ nước này cảnh báo.

Theo Daily Mail, những người bán hàng hiệu rởm - phần lớn tới từ Tây Phi và Bangladesh, thường xuất hiện trên các bãi biển Italia để chèo kéo khách mua hàng giả.
Den Italia, mua hang hieu dom bi phat hang tram trieu
 Italia phạt hàng trăm triệu với người mua hàng hiệu dởm
Bộ trưởng Nội vụ Italia Matteo Salvini cảnh báo, những người bán hàng rong này đang gây tổn thất cho những người kinh doanh hợp pháp khi bán hàng hiệu giả và trốn thuế.
Theo sắc lệnh mới, những du khách ở Rome và Sardina cũng sẽ bị phạt nặng nếu mua kính râm, đồng hồ và mũ từ những người bán rong.
Luật trên cũng tác động tới những du khách trả tiền cho những lao động trái phép hành nghề mát xa và xăm trên bãi biển.
Ngoài ra, không chỉ có du khách bị phạt vì mua hàng hiệu dởm, những người bán hàng rong cũng bị phạt từ 2.200 bảng tới 13.600 bảng.
Theo Telegraph, ông Salvini tuyên bố: 'Chúng tôi muốn ngăn chặn sự xâm lấn của những người bán rong trên biển và ngăn chặn việc buôn bán hàng giả".
Italia có ngành du lịch hoạt động mạnh nhưng gần đây nhiều người dân nước này lo sợ, đất nước mình sẽ bị các du khách "giày xéo".
Hồi tháng 4, Thị trưởng Capri nói định bắt chước Venice và thử nghiệm các biện pháp kiểm soát đám đông để ngăn chặn du khách "xâm chiếm" hòn đảo nhỏ của ông với số lượng lớn.

Khách dính đòn vì biển quảng cáo "lừa tình" của gánh hàng rong

Các gánh hàng rong tại Hà Nội đang rộ lên “mốt” sử dụng biển quảng cáo “15.000 đồng cho 1/.......2kg” để đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua.

Đi dọc tuyến đường Trần Phú (Hà Đông) trước cửa Học viện An Ninh, hoặc trên đường Xã Đàn (Đống Đa), Nguyễn Xiển (Thanh Xuân),... không khó có thể bắt gặp những gánh hàng rong sử dụng biển quảng cáo "lừa tình" nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng. Họ viết tay trên những nắp thùng xốp hoặc những tờ các-tông để quảng cáo giá bán sản phẩm.
Khach dinh don vi bien quang cao "lua tinh" cua ganh hang rong
10.000 đồng/1/2kg ổi nhưng 1/2kg được che chắn rất cẩn thận. (Ảnh: Việt Vũ) 

Khu chợ bán hàng rong hợp pháp đầu tiên ở Sài Gòn

Nhiều tiểu thương ở chợ Phạm Văn Hai - quận Tân Bình phấn khởi khi được kinh doanh trong khu tập kết người bán hàng rong hợp pháp, có thu nhập ổn định.

Khu cho ban hang rong hop phap dau tien o Sai Gon
 Từ khoảng 17h50 hằng ngày, nhiều tiểu thương bắt đầu dọn hàng quán ra trước cổng mặt tiền chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP.HCM để buôn bán, đây là khu chợ tập kết bán hàng rong hợp pháp đầu tiên của Sài Gòn.

Vì đâu nhiều sếp trẻ, tài giỏi bỏ nhà nước về đi buôn?

(Kiến Thức) - Loạt cán bộ công chức nhà nước bất ngờ viết đơn xin nghỉ việc đi bán hàng rong, xăm hình, trồng rau khiến dư luận sốc, xôn xao và đặt dấu hỏi lớn?

Trong thời gian gần đây, liên tiếp ghi nhận nhiều cán bộ lãnh đạo trẻ rời biên chế Nhà nước ra ngoài đi buôn gà, bán rau. Hành động này khiến dư luận "sốc", xôn xao và đặt dấu hỏi lớn vì sao các cán bộ trẻ lại bỏ công việc ổn định?
Trưởng phòng Sở Công Thương tỉnh bỏ việc đi bán gà nướng

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.