Đề phòng Nga, Thụy Điển gài mìn trên đảo Gotland?

(Kiến Thức) - Một số chính khách Thụy Điển đề nghị gài mìn trên đảo Gotland, đồng thời đưa binh sĩ đến trấn thủ hòn đảo du lịch này.

Hồi tháng 3/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultkvist nói rằng sẽ triển khai quân khoảng 150 binh sĩ trên đảo du lịch Gotland.
De phong Nga, Thuy Dien gai min tren dao Gotland?
Sắp tới, chắc chắn sẽ chỉ có những du khách muốn tìm “cảm giác mạnh” mới dám đến đảo Gotland bị gài đầy mìn. 
Tuy nhiên, số lượng đó là không đủ: đảo Gotland phải có ít nhất 1 500 quân. Sáng kiến mới này không xuất phát từ quân đội, mà là mong muốn của chính quyền địa phương.
Hôm 19/5, kênh TV4 Nyheterna đưa tin về mong muốn của chính trị gia địa phương Ulf Classon từ "Đảng nhân dân" về việc bố trí các khoang đặc biệt tại ba cảng ở đảo Gotland. Khi cần thiết, có thể sử dụng các khoang này để ngăn chặn cuộc tấn công có thể của đối phương. Đối phương chủ yếu muốn nói ở đây là Nga.
Còn Kārlis Neretnieks, cựu Hiệu trưởng của Học viện Quốc phòng Thụy Điển, thì nói rằng đảo Gotland nên có ít nhất 1 500 quân và khoảng 20-30 xe tăng.
Không có gì mà các chính trị gia phương Tây không dựng lên khi đề cập đến "mối đe dọa Nga"! Nhưng các chính trị gia này có thể làm thiệt hại cho ngành công nghiệp du lịch của đảo Gotland. Trên thực tế, đảo Gotland này rất được khách du lịch ưa thích. Sắp tới, chắc chắn sẽ chỉ có những du khách muốn tìm “cảm giác mạnh” mới dám đến hòn đảo bị gài đầy mìn này.

Thảm họa sắp tới ở Syria đảo lộn Trung Đông

(Kiến Thức) - Thảm họa sắp tới có thể làm đảo lộn cả khu vực Trung Đông, nếu người Hồi giáo dòng Sunni giành chiến thắng cuối cùng ở Syria.

Nếu người Hồi giáo Sunni (bất kể là quân nổi dậy hay phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS) giành chiến thắng cuối cùng ở Syria, cộng đồng thế giới cần tính đến họa diệt chủng đối với  người Alawite dòng Shi’ite vốn ủng hộ Tổng thống Assad.
Tham hoa sap toi o Syria dao lon Trung Dong
Người tị nạn Syria.
Nhiều khả năng sẽ xảy ra một cuộc di dân ồ ạt của người Alawite từ vùng duyên hải phía tây Syria vào Libăng. Đây có thể sẽ là một cuộc chạy loạn chưa từng có trong khu vực, kể từ cuộc di dân ồ ạt của người Palestine năm 1948. Ước tính có đến 10% dân số Syria (hai triệu người) là người Alawite. Những người này sẽ phải rời bỏ nhà cửa chạy loạn, nếu người Hồi giáo Sunni chiếm đa số lên nắm quyền ở Syria.

Khi chính quyền Ukraine “bắn vào quá khứ”...

(Kiến Thức) - Khi “bắn vào quá khứ”, chính quyền Ukraine đã tạo ra một khoảng trống được lấp đầy bằng chủ nghĩa cực đoan, tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.

"Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác".
"Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác".
Đó là nhận định của học giả Olena Lennon trong bài viết đăng trên tạp chí The National Interest. Olena Lennon sinh trưởng ở Horlivka, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine và hiện đang giảng dạy chính sách đối ngoại tại Đại học New Haven (Mỹ).

Cấm các biểu tượng của Liên Xô

Mỹ bán 4 tỷ USD vũ khí cho đồng minh Trung Đông

(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo với Quốc hội về kế hoạch cung cấp vũ khí cho Israel và Ả-rập Xê-út, trị giá gần bốn tỷ USD.

Đây là kế hoạch bán hơn 3.000 tên lửa và hơn 4.000 bom cho  Israel và 10 máy bay trực thăng vũ trang Seahawk với các hệ thống radar và định vị, 38 tên lửa Hellfire cho Saudi Arabia.
Mỹ bán cho Ả-rập Xê-út 10 máy bay máy bay trực thăng vũ trang Seahawk.
Mỹ bán cho Ả-rập Xê-út 10 máy bay  máy bay trực thăng vũ trang Seahawk.
Đây là các quốc gia đồng minh chính của Mỹ tại Trung Đông và các đối thủ chính phản đối thỏa thuận với Iran.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.