Đệ nhất phu nhân Mỹ cho dời cây mộc lan 200 tuổi ở Nhà Trắng

(Kiến Thức) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania đang xem xét khả năng di dời cây mộc lan gần 200 tuổi vốn được xem là biểu tượng của Nhà Trắng.

Theo AP ngày 26/12, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đang xem xét việc di dời cây mộc lan gần 200 tuổi ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng trong kỳ nghỉ lễ năm mới.
Quyết định trên được đưa ra sau khi các chuyên gia từ Vườn Quốc gia Mỹ khuyến cáo rằng cây mộc lan được trồng từ năm 1835 này đã quá già cỗi và mục ruỗng, nó có thể đổ bất cứ lúc nào
Quá trình di dời cây mộc lan 200 năm tuổi này sẽ diễn ra trong tuần này khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng gia đình đi nghỉ tại khu biệt thự sang trọng Mar-a-Lago ở bang Florida trong kỳ nghỉ lễ vào cuối tuần này.
Nhà Trắng quyết định chặt bỏ cây mộc lan gần 200 tuổi vì lý do an toàn. Ảnh: AP.
 Nhà Trắng quyết định chặt bỏ cây mộc lan gần 200 tuổi vì lý do an toàn. Ảnh: AP.
Washington Post cho biết thêm, trong hàng thập kỷ qua, các nhân viên của Nhà Trắng đã phải sử dụng hệ thống dây cáp để giúp cây mộc lan biểu tượng này có thể trụ vững. Các chuyên gia nói rằng, tổng thể cấu trúc cây đã bị tổn hại nặng và không thể can thiệp từ bên ngoài được nữa. Với những cây khác trong tình trạng như vậy có thể đã bị chặt bỏ từ cách đây một năm.
“Các vị khách và phóng viên báo chí thường đứng ngay trước cây mộc lan này khi ngài tổng thống lên chiếc Marine One. Gió mạnh từ trực thăng có thể khiến cành cây rơi xuống. Việc chặt bỏ cây mộc lan sẽ đảm bảo an toàn hơn cho mọi người”, người phát ngôn Nhà Trắng Stephanie Grishm nói.
Theo Grisham, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania đã yêu cầu bảo quản gỗ cây mộc lan mang tính lịch sử này và trồng cây mới thay thế được lấy từ gia trang ở Tennessee.
Mời độc giả xem video: Tổng thống Trump và gia đình thắp sáng cây thông Giáng sinh tại Nhà Trắng (Nguồn: Daily Mail)
Cây mộc lan nói trên được trồng từ thời cố Tổng thống Mỹ Andrew Jackson và là loài cây yêu thích của vợ ông, bà Rachel. Đây là cây lâu năm nhất trong khu vườn của Nhà Trắng, chứng kiến nhiều sự kiện diễn ra trong suốt nhiều đời Tổng thống Mỹ.
Được biết, trong nhiều thập kỷ, cây mộc lan này xuất hiện trên mặt sau của tờ tiền 20 USD.

Vì sao ông Alexei Navalny bị “cấm cửa” tranh cử Tổng thống Nga?

(Kiến Thức) - Alexei Navalny, người vừa bị “cấm cửa” tranh cử Tổng thống Nga năm 2018, từng nằm trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2012 của Tạp chí TIME.

Ngày 25/12, với 12 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, Ủy ban bầu cử Trung ương Liên bang Nga đã thông qua quyết định chính thức cấm thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 vì “không đủ tư cách”. Ảnh: Wikipedia.
 Ngày 25/12, với 12 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, Ủy ban bầu cử Trung ương Liên bang Nga đã thông qua quyết định chính thức cấm thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 vì “không đủ tư cách”. Ảnh: Wikipedia.

Theo Ủy ban bầu cử Trung ương LB Nga, ông Navalny từng bị kết án 5 năm tù treo vì phạm tội tham ô vào năm 2013 và bị xử phạt 8.500 USD vì tội biển thủ 500.000 USD. Ảnh: New Yorker.
 Theo Ủy ban bầu cử Trung ương LB Nga, ông Navalny từng bị kết án 5 năm tù treo vì phạm tội tham ô vào năm 2013 và bị xử phạt 8.500 USD vì tội biển thủ 500.000 USD. Ảnh: New Yorker.

Ngoài ra, từ đầu năm 2017 đến nay, ông Navalny cũng đã bị bắt giữ 3 lần và bị kết án tù 30 ngày vì tổ chức biểu tình trái phép. Ảnh: Quartz.
 Ngoài ra, từ đầu năm 2017 đến nay, ông Navalny cũng đã bị bắt giữ 3 lần và bị kết án tù 30 ngày vì tổ chức biểu tình trái phép. Ảnh: Quartz.

Tuy nhiên, phản ứng trước quyết định trên của Ủy ban bầu cử Nga, ông Navalny tuyên bố sẽ kháng cáo. Ảnh: TIME.
 Tuy nhiên, phản ứng trước quyết định trên của Ủy ban bầu cử Nga, ông Navalny tuyên bố sẽ kháng cáo. Ảnh: TIME.

Thủ lĩnh đối lập Aleksey Navalny cùng vợ, Yulia, tham gia cuộc tuần hành ở trung tâm thủ đô Moscow hồi năm 2013. Ảnh: Getty Images.
Thủ lĩnh đối lập Aleksey Navalny cùng vợ, Yulia, tham gia cuộc tuần hành ở trung tâm thủ đô Moscow hồi năm 2013. Ảnh: Getty Images. 

Được biết, Aleksey Navalny sinh ngày 4/6/1976 tại Butyn, quận Odintsovsky, thủ đô Moscow. Ông là một luật sư, nhà hoạt động chính trị và tài chính ở nước Nga. Ảnh: The Week.
Được biết, Aleksey Navalny sinh ngày 4/6/1976 tại Butyn, quận Odintsovsky, thủ đô Moscow. Ông là một luật sư, nhà hoạt động chính trị và tài chính ở nước Nga. Ảnh: The Week. 

Thủ lĩnh đối lập Nga này từng theo học tại Đại học Nhân dân Thân hữu Nga, Đại học Tài chính của chính phủ Liên bang Nga và Đại học Yale (Mỹ). Ảnh: Newsweek.
 Thủ lĩnh đối lập Nga này từng theo học tại Đại học Nhân dân Thân hữu Nga, Đại học Tài chính của chính phủ Liên bang Nga và Đại học Yale (Mỹ). Ảnh: Newsweek.

Ông Navalny là một thành viên của Hội đồng phối hợp đối lập Nga và là lãnh tụ không chính thức của đảng chính trị không đăng ký mang tên Liên minh Nhân dân Nga. Ảnh: DW.
 Ông Navalny là một thành viên của Hội đồng phối hợp đối lập Nga và là lãnh tụ không chính thức của đảng chính trị không đăng ký mang tên Liên minh Nhân dân Nga. Ảnh: DW.

Năm 2011, theo BBC, Navalny “có lẽ là một nhân vật đối lập chính duy nhất xuất hiện tại Nga trong 5 năm trở lại”. Ảnh: Reuters.
 Năm 2011, theo BBC, Navalny “có lẽ là một nhân vật đối lập chính duy nhất xuất hiện tại Nga trong 5 năm trở lại”. Ảnh: Reuters.
Năm 2012, Tạp chí TIME từng bình chọn Navalny vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Ảnh: Wall Street Journal.
 Năm 2012, Tạp chí TIME từng bình chọn Navalny vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Ảnh: Wall Street Journal. 

Truyền thống đón Giáng sinh ở Nhà Trắng bắt đầu từ bao giờ?

(Kiến Thức) - Truyền thống đón Giáng sinh ở Nhà trắng được khởi xướng từ năm 1800 bởi vợ chồng Tổng thống Mỹ John Adams và là một phần không thể thiếu của văn hóa Mỹ.

Truyền thống trang trí Nhà Trắng vào dịp Giáng sinh diễn ra vào tháng 12 hàng năm kể từ khi vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ John Adams tổ chức bữa tiệc đón Giáng sinh đầu tiên trong Nhà Trắng vào năm 1800. Ảnh: Nhân viên trang trí bên ngoài Nhà Trắng trong dịp lễ Noel năm 1937. Ảnh: BI.
 Truyền thống trang trí Nhà Trắng vào dịp Giáng sinh diễn ra vào tháng 12 hàng năm kể từ khi vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ John Adams tổ chức bữa tiệc đón Giáng sinh đầu tiên trong Nhà Trắng vào năm 1800. Ảnh: Nhân viên trang trí bên ngoài Nhà Trắng trong dịp lễ Noel năm 1937. Ảnh: BI.

Và mỗi đời Tổng thống Mỹ lại có truyền thống đón Giáng sinh ở Nhà Trắng khác nhau. Ảnh: Cây thông của gia đình cựu Tổng thống Cleveland trong phòng Bầu Dục của Nhà Trắng. Ảnh: BI.
 Và mỗi đời Tổng thống Mỹ lại có truyền thống đón Giáng sinh ở Nhà Trắng khác nhau. Ảnh: Cây thông của gia đình cựu Tổng thống Cleveland trong phòng Bầu Dục của Nhà Trắng. Ảnh: BI.

Cựu Tổng thống Calvin Coolidge là vị tổng thống đầu tiên tổ chức lễ đón mừng Giáng sinh trước công chúng tại Nhà Trắng, với việc thắp sáng cây thông Giáng sinh quốc gia đầu tiên vào năm 1923. Ảnh: BI.
 Cựu Tổng thống Calvin Coolidge là vị tổng thống đầu tiên tổ chức lễ đón mừng Giáng sinh trước công chúng tại Nhà Trắng, với việc thắp sáng cây thông Giáng sinh quốc gia đầu tiên vào năm 1923. Ảnh: BI.

Kể từ đó, lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh quốc gia với sự tham gia của tổng thống tại Nhà Trắng trở thành một truyền thống thường niên. Ảnh: BI.
 Kể từ đó, lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh quốc gia với sự tham gia của tổng thống tại Nhà Trắng trở thành một truyền thống thường niên. Ảnh: BI.

Cựu Tổng thống Franklin Roosevelt từng dành 10 ngày liên tiếp tại Nhà Trắng trong dịp lễ Giáng sinh và ông nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình trong dịp lễ này. Ảnh: BI.
 Cựu Tổng thống Franklin Roosevelt từng dành 10 ngày liên tiếp tại Nhà Trắng trong dịp lễ Giáng sinh và ông nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình trong dịp lễ này. Ảnh: BI.

Cựu Tổng thống Roosevelt chơi đùa với hai cháu vào ngày Giáng sinh năm 1939. Ảnh: BI.
 Cựu Tổng thống Roosevelt chơi đùa với hai cháu vào ngày Giáng sinh năm 1939. Ảnh: BI.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy là người nghĩ ra ý tưởng trang trí Nhà Trắng vào dịp Giáng sinh theo chủ đề. Ảnh: BI.
Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy là người nghĩ ra ý tưởng trang trí Nhà Trắng vào dịp Giáng sinh theo chủ đề. Ảnh: BI.

Cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson và gia đình trong dịp lễ Giáng sinh năm 1968. Ảnh: BI.
 Cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson và gia đình trong dịp lễ Giáng sinh năm 1968. Ảnh: BI.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Pat Nixon đón chào các vị khách tới Nhà Trắng trong dịp lễ Noel năm 1969. Ảnh: BI.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Pat Nixon đón chào các vị khách tới Nhà Trắng trong dịp lễ Noel năm 1969. Ảnh: BI.

Cựu Tổng thống Mỹ Gerald Ford bên phu nhân, Betty, và con gái, Susan, vào năm 1975. Ảnh: BI.
Cựu Tổng thống Mỹ Gerald Ford bên phu nhân, Betty, và con gái, Susan, vào năm 1975. Ảnh: BI.

Con gái của cựu Tổng thống Jimmy Carter, Amy, đã giúp ông thắp sáng cây thông giáng sinh quốc gia vào năm 1977. Ảnh: BI.
 Con gái của cựu Tổng thống Jimmy Carter, Amy, đã giúp ông thắp sáng cây thông giáng sinh quốc gia vào năm 1977. Ảnh: BI.

Cựu Tổng thống Reagan từng hóa trang thành ông già Noel trong bữa tiệc đêm Giáng sinh năm 1983. Ảnh: BI.
 Cựu Tổng thống Reagan từng hóa trang thành ông già Noel trong bữa tiệc đêm Giáng sinh năm 1983. Ảnh: BI.

Cựu Tổng thống George H.W.Bush chỉ cho cháu cây thông trong Phòng Bầu Dục. Ảnh: BI.
 Cựu Tổng thống George H.W.Bush chỉ cho cháu cây thông trong Phòng Bầu Dục. Ảnh: BI.

Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton trang trí Nhà Trắng trong dịp lễ Noel bằng nhiều món đồ ăn. Ảnh: BI.
Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton trang trí Nhà Trắng trong dịp lễ Noel bằng nhiều món đồ ăn. Ảnh: BI.

Cựu Tổng thống George W. Bush và phu nhân Laura trong lễ Giáng sinh năm 2008. Ảnh: BI.
 Cựu Tổng thống George W. Bush và phu nhân Laura trong lễ Giáng sinh năm 2008. Ảnh: BI.

Gia đình ông Obama chụp ảnh cùng các em nhỏ trong dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: BI.
 Gia đình ông Obama chụp ảnh cùng các em nhỏ trong dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: BI.

“Chúng tôi chúc tất cả mọi người một Giáng sinh an lành, Năm mới hạnh phúc”, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump phát biểu trong buổi lễ thắp sáng cây thông quốc gia năm 2017. Ảnh: BI.
 “Chúng tôi chúc tất cả mọi người một Giáng sinh an lành, Năm mới hạnh phúc”, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump phát biểu trong buổi lễ thắp sáng cây thông quốc gia năm 2017. Ảnh: BI.

Bất ngờ cách người dân Liên Xô tận hưởng cuộc sống

(Kiến Thức) - Khác với xã hội phương Tây, người dân Liên Xô có cách tận hưởng cuộc sống khá đặc biệt, điều khó có thể thấy được trong xã hội hiện đại ngày nay.

Những lúc rảnh rỗi, người dân Liên Xô thường làm những điều mình thích để giúp họ cảm thấy yêu đời hơn và lấy lại cân bằng trong cuộc sống sau những giờ làm việc hay học tập căng thẳng. Ảnh: Hai người đàn ông đánh đàn cho mọi người nghe trong lúc nghỉ giải lao. Ảnh: ER.
Những lúc rảnh rỗi, người dân Liên Xô thường làm những điều mình thích để giúp họ cảm thấy yêu đời hơn và lấy lại cân bằng trong cuộc sống sau những giờ làm việc hay học tập căng thẳng. Ảnh: Hai người đàn ông đánh đàn cho mọi người nghe trong lúc nghỉ giải lao. Ảnh: ER.

Đọc nhiều nhất

Tin mới