Danh tính doanh nghiệp bị tố “quấy nhiễu“ Bộ KH-ĐT
(Kiến Thức) - Doanh nghiệp bị Bộ KH-ĐT tố "quấy nhiễu" bằng văn bản là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Gia Bảo, trụ sở tầng 5, Tòa nhà D2 Giảng Võ.
Hoàng Minh (tổng hợp)
Mời độc giả xem video Hy hữu việc Bộ bị doanh nghiệp quấy nhiễu (Nguồn VTC1):
Thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị có biện pháp xử lý vì liên tiếp bị doanh nghiệp "khủng bố" bằng văn bản đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Văn bản gửi Thủ tướng do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ký có nêu, thời quan qua, hàng loạt văn bản của một nhóm doanh nghiệp liên tục gửi lên Bộ KH-ĐT với lời lẽ "không phù hợp" yêu cầu lãnh đạo từ chức, quy kết tham nhũng..
Trong số đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Gia Bảo là doanh nghiệp gửi kiến nghị đầu tiên.
Không chỉ có Bộ KH&ĐT mà cả Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã liên tục nhận được văn bản của 3 công ty là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Gia Bảo, Công ty cổ phần chống ùn tắc giao thông quốc tế và Công ty cổ phần phòng và tránh thiệt hại ngân sách.
Nội dung kiến nghị của cả 3 doanh nghiệp này giống hệt nhau. Một số nội dung như kiến nghị sửa đổi Nghị định 15/2015/NĐ-CP; đề nghị có quy định yêu cầu nhà đầu tư cam kết giữ tối đa 9% lợi nhuận đối với dự án BT…
Ngoài ra còn có một số thông tin tiêu cực, phản cảm, có dấu hiệu vu khống, quy kết tội tham nhũng, lại quả 10%, lợi ích nhóm cho lãnh đạo Bộ và yêu cầu các lãnh đạo từ chức...
Qua kiểm tra, Bộ KH&ĐT phát hiện các doanh nghiệp và một số cá nhân gửi đơn thư về Bộ với nội dung giống nhau có cùng địa chỉ với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Gia Bảo, tại Tòa nhà D2, Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội).
Bộ này cũng khẳng định Công ty cổ phần chống ùn tắc giao thông quốc tế, Công ty cổ phần phòng và tránh thiệt hại ngân sách là một và cho biết đã làm việc với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Gia Bảo. Theo đó, các kiến nghị là không đảm bảo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và không phù hợp để tiếp thu.
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Gia Bảo. Ảnh: Giabaojsc.
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Gia Bảo (gọi tắt Công ty Gia Bảo) có Giấy phép kinh doanh số 0100983836 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 25/02/2000, thay đổi lần cuối ngày 28/08/2016.
Công ty có trụ sở giao dịch tại số 5, tầng 5, Tòa nhà D2 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.
Với số vốn điều lệ 120 tỷ đồng, Công ty Gia Bảo hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng lại nhà tập thể cũ thành tòa nhà mới.
Công ty Gia Bảo cũng là chủ đầu tư xây dựng nhà D2 Giảng Võ. Trước đó, doanh nghiệp này còn xin đứng ra thay chân Tổng Công ty Đường sắt để làm chủ đầu tư dự án đường sắt đô thị số 1 Ngọc Hồi - Yên Viên. Mới đây nhất, Công ty Gia Bảo còn ngỏ ý muốn tham gia vào dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Ngay sau khi bị Bộ KH-ĐT báo báo Thủ tướng về việc có quá nhiều văn bản cùng nội dung trùng lặp về bộ, Công ty Gia Bảo tiếp tục có văn bản gửi trực tiếp cho Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ KH-ĐT.
Theo nội dung trong văn bản gửi Thủ tướng ngày 16/10, Công ty Gia Bảo cho rằng những đề nghị của công ty gửi Bộ KH-ĐT đều theo hướng cải cách thủ tục hành chính, giảm các giấy phép con và có điều khoản phòng tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước. Trước việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn gửi Thủ tướng cho phép không xử lý các văn bản tương tự của doanh nghiệp này, Công ty Gia Bảo "thấy hơi buồn". "Bởi vì Công ty Gia Bảo cũng chỉ vì đất nước và mong muốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm giấy phép con như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", văn bản của Công ty Gia Bảo gửi Bộ trưởng KH-ĐT nêu.
Các Bộ bị yêu cầu xóa bỏ ít nhất 1/3 điều kiện kinh doanh
Chính phủ vừa đưa ra yêu cầu cụ thể về số lượng các điều kiện kinh doanh cần bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý của từng Bộ.
Tại Nghị quyết số 98/NQ-CP vừa được ban hành ngày 3/10, Chính phủ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho việc cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh.
Chính phủ yêu cầu bãi bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không cần thiết. Ảnh: VGP.
Cảnh kinh hoàng về thu hoạch loại mật ong đắt hơn vàng
(Kiến Thức) - Có giá bán đắt hơn vàng nhưng để thu được loại mật ong đắt nhất thế giới này, người thợ phải đánh cược cả tính mạng, treo mình giữa vách núi.
Mật ong Elvish là một đặc sản tự nhiên chỉ có ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nó cũng được mệnh danh là mật ong đắt nhất thế giới. Ảnh: Youtube.
Ngỡ ngàng nhà vệ sinh công cộng lột xác thành nhà 2 tầng siêu đắt
(Kiến Thức) - Chẳng ai nghĩ ngôi nhà 2 tầng có giá gần 10 tỷ đồng này lại được chuyển đổi từ một khu vệ sinh công cộng tồi tàn, rách nát.
Một khu vệ sinh công cộng ở Ewell Village, Surrey (Anh) rơi vào tình trạng bẩn thỉu, nhiều rác rưởi, kim tiêm ma túy...Vì vậy, nó được giao cho một số nhà thầu để chuyển đổi thành nhà ở cao cấp.
Một người đàn ông được người dân phát hiện đã tử vong tại khu vực kè biển Hòa Phú, xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng), cơ quan công an đang xác minh nguyên nhân.
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra, rà soát dự án bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch 17 tỷ đồng.
Nút giao Phú Thứ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 319 khẩu súng ngụy trang dưới dạng linh kiện sản phẩm thông tắc bồn cầu, sau khi lắp ráp có tính sát thương rất cao.
Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi.
Theo dự báo, một khối không khí lạnh có cường độ rất mạnh sắp tràn xuống, khiến nền nhiệt giảm sâu và gây ra tình trạng rét đậm, rét hại trên diện rộng.
Một người đàn ông được người dân phát hiện đã tử vong tại khu vực kè biển Hòa Phú, xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng), cơ quan công an đang xác minh nguyên nhân.
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa triệt xoá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, bắt 28 đối tượng, thu giữ hơn 190 triệu đồng.
Nút giao Phú Thứ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra, rà soát dự án bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch 17 tỷ đồng.
Sở Y tế Đắk Lắk vừa bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thay thế người tiền nhiệm bị vướng lao lý sau vụ 255 bệnh nhân được tán sỏi dù máy hỏng.