“Đằng sau chuyện giàn khoan chứa những âm mưu khủng khiếp“

(Kiến Thức) - GS Trần Ngọc Vương cho rằng, mục tiêu Trung Quốc không phải là chuyện giàn khoan, bởi đằng sau chuyện giàn khoan chứa những âm mưu còn khủng khiếp hơn: muốn trở thành bá chủ trên biển.

Trong khi câu chuyện giàn khoan đang khiến dư luận trong nước và quốc tế ồn ào, Trung Quốc tiếp tục có nhiều hành động phi pháp khác, như: động thổ cho xây dựng trường học và các công trình trên đảo “Vĩnh Hưng” (tức đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam); hay tiếp tục kéo thêm 4 giàn khoan vào Biển Đông... Điều này càng cho thấy rõ dã tâm cụ thể hóa âm mưu ấp ủ nhiều năm của láng giềng, mà giới học giả Việt Nam đã nhìn thấu từ lâu. Chuyên mục Cafe đầu tuần này của Kiến Thức là cuộc trao đổi, đối thoại của nhiều tri thức về vấn đề này.
GS Trần Ngọc Vương: Đằng sau chuyện giàn khoan chứa những âm mưu khủng khiếp!
Là một chuyên gia văn học Trung đại tại Việt Nam, vì công việc chuyên môn, GS Trần Ngọc Vương bắt tay nghiên cứu các vấn đề lịch sử, văn hóa Trung Quốc hơn 40 năm. GS Trần Ngọc Vương nhiều lần khẳng định: Mục tiêu của Trung Quốc không phải là giàn khoan. Mục tiêu của Trung Quốc là chứng minh sức mạnh mình là một đế chế biển. Và Trung Quốc lần này bằng mọi cách muốn trổ một lối ra Thái Bình Dương.
GS Trần Ngọc Vương, người nghiên cứu lịch sử, văn hóa Trung Quốc hơn 40 năm.
 GS Trần Ngọc Vương, người nghiên cứu lịch sử, văn hóa Trung Quốc hơn 40 năm.
Từ thế kỷ 15, 16 trở lại đây, kinh nghiệm lịch sử cho thấy, các cường quốc tư bản chủ nghĩa trở thành đế quốc chủ nghĩa lớn lên được là nhờ biển. Các đế chế hình thành được trong thời đại tư bản chủ nghĩa, đế quốc chủ nghĩa đều là đế chế biển. Nhưng, truyền thống của Trung Quốc mấy nghìn năm qua là đế chế lục địa.
Bởi thế, cần lưu ý, chúng ta cứ ồn ào về giàn khoan, không biết chừng Trung Quốc sẽ lẳng lặng làm nhiều việc trên lãnh thổ của chúng ta. Tôi cho rằng, Trung Quốc sẽ chỉ làm ầm lên câu chuyện này chừng một tháng nữa. Những chuyện trước mắt có ý nghĩa thực, nhưng đằng sau nó chứa những âm mưu khủng khiếp hơn rất nhiều.
Tướng Lê Mã Lương: Điểm nhắm đến của Trung Quốc là eo biển Malaca
Năm 1988 Trung Quốc đã đánh chiếm trái phép đảo Gạc Ma và một số bãi đá trên quần đảo Hoàng Sa. Tại sao Trung Quốc bằng mọi cách chiếm đảo này? Bởi Gạc Ma là một cái đinh, một điểm chốt, mà muốn ra biển Đông, muốn ra Hoàng Sa, từ Gạc Ma có thể đi đến những đảo khác. Mất Gạc Ma, chúng ta muốn ra Hoàng Sa phải đi đường vòng.
Tướng Lê Mã Lương.
Tướng Lê Mã Lương.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng, điểm nhắm đến của Trung Quốc là eo biển Malaca, chứ không đơn giản là một số hòn đảo, quần đảo như chúng ta thấy trên thực địa hiện nay. Nhưng có cách nào chống lại âm mưu đó không? Tôi cho rằng có nhiều cách. Chỉ cần các nước Asean đoàn kết lại, Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trên biển Đông. Nếu hình thành được trục Mỹ - Nhật và Việt Nam - Philipines thì Trung Quốc không thể tung tác trên Biển Đông.
GS Nguyễn Trung: Đã đến lúc phải dấn thân
GS Nguyễn Trung.
 GS Nguyễn Trung.
Việc bảo vệ độc lập chủ quyền chưa bao giờ đặt ra cấp thiết như hiện tại. Nhưng tôi muốn chúng ta hiểu thấu đáo rằng, việc bảo vệ độc lập chủ quyền chúng ta cần phải dấn thân, chứ không thể trông chờ vào một người bạn láng giềng nào. Chúng ta trước hết phải giữ nhà mới tạo ra được sự ủng hộ của các lực lượng bên ngoài.
Lúc này, chúng ta phải thấy rõ ý đồ bá quyền của Trung Quốc, phải thấy rõ nguy cơ của dân tộc. Từ đó xác định những bước đi chính xác và cương quyết!

Tướng Lê Mã Lương: “TQ không để xảy ra chiến tranh với VN”

(Kiến Thức) - “Trung Quốc sẽ không để xảy ra chiến tranh vào thời điểm này vì sẽ rất bất lợi cho tình hình của họ”, thiếu tướng Lê Mã Lương nhận định.

Dư luận trong và ngoài nước đang đặc biệt quan tâm đến tình hình Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam và những diễn biến tiếp theo. Vì thế, chuyên mục Cafe đầu tuần của Kiến Thức bắt đầu bằng cuộc đối thoại với thiếu tướng Lê Mã Lương, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam.
- Thưa Thiếu tướng, ông nhìn nhận như thế nào về những gì đang diễn ra ở biển Đông khi mà Trung Quốc ngang ngược gây hấn?
- Tình hình biển Đông đang leo thang căng thẳng hơn so với những ngày vừa qua. Tới hôm qua (18/5), Trung Quốc tập trung gia tăng lực lượng lên con số 134 tàu, trong đó có tàu chiến, tàu hải cảnh, hải giám, tàu phục vụ, tàu kéo, tàu cá vỏ sắt cùng các máy bay tuần thám để bảo vệ giàn khoan và liên tiếp gây hấn với lực lượng chấp pháp của ta khi cho tàu chủ động đâm, phun vòi rồng...
Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn tỉnh táo, tuân thủ đúng chỉ đạo về chiến thuật để đối phó. Chúng ta đủ sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

“Sợ nhất giàn khoan 981 lẳng lặng rút đi... rồi mọi chuyện chìm“

(Kiến Thức) - Nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyên Ngọc sợ nhất là giàn khoan Hải Dương 981 trái phép của Trung Quốc… lẳng lặng rút đi và mọi sự lại rơi trở lại trạng thái cũ.

Sức nóng của giàn khoan Hải Dương 981, mà Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam đã dại dột đánh thức lòng tự tôn dân tộc thiêng liêng bị dồn nén của người Việt, sức mạnh đã từng quét sạch mọi cuộc xâm lăng của đế quốc Trung Hoa trong suốt chiều dài lịch sử... chính là chủ đề Cafe đầu tuần của Kiến Thức với nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyên Ngọc.
Một cơ hội để không còn phụ thuộc
- Tâm tư của người VN đã ít nhiều xáo trộn kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Xin ông chia sẻ những tâm tư của mình với tư cách một tri thức, một công dân của VN?
Nói rằng tâm tư người Việt “ít nhiều xáo trộn” vì vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc là nói quá nhẹ. Người Việt Nam nói “đất nước” để chỉ cái mà các dân tộc khác gọi là quốc gia. Một tấc đất, một tấc biển bị xâm phạm có thể khiến cả dân tộc này bừng bừng đứng dậy. Trải nghiệm bi tráng hàng nghìn đời cũng đã để lại trong óc và trong máu người Việt ý thức và tình cảm sâu sắc rằng nguy cơ lớn nhất, dai dẳng nhất, thậm chí mãi mãi không bao giờ dứt đối với chủ quyền của đất nước là đến từ phương bắc, từ bành trướng tham lam không đáy và không bao giờ dừng lại của tất cả các triều đại Trung Hoa.

Trơ trẽn tuyên bố đưa giàn khoan đến Trường Sa: “Xử” TQ thế nào?

(Kiến Thức) - "Trung Quốc lại ngang ngược di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 tới quần đảo Trường Sa, nếu tình huống xấu nhất xảy ra, chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh tổng hợp để đối phó", TS Nguyễn Nhã cho biết.

Đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, mới đây trên Reuters, ông Ngô Thế Xuân, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nam Hải quốc gia Trung Quốc còn vô lối tuyên bố, giàn khoan 981 sẽ được di chuyển đến quần đảo Trường Sa và các khu vực sâu khác của biển Đông sau khi việc thăm dò ở vùng biển Hoàng Sa hoàn tất...
Nhằm làm rõ những luận điệu ngang ngược, trơ trẽn của chuyên gia Trung Quốc cũng khẳng định rằng "Việt Nam nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này (chủ quyền) để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó...", chuyên mục Cafe đầu tuần của Kiến Thức bắt đầu bằng cuộc trò chuyện với Tiến sỹ Nguyễn Nhã - nhà nghiên cứu sử địa nổi tiếng của Việt Nam và là người có công trình nghiên cứu và hồ sơ, tài liệu về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam được dịch sang tiếng Anh nhiều nhất.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.