Đang bế con bị chồng giật tóc hành hung khiến cháu bé rơi đập đầu xuống đất

Chị C. cho biết, 2 người sống chung như vợ chồng nhưng không đăng kí kết hôn. Trong quá trình sống chung, người đàn ông này thường xuyên đánh đập chị nên chị buộc phải bế con về nhà ngoại để tránh những trận đòn như cơm bữa của gã chồng 'hờ'.

Ngày hôm qua, vụ việc người phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay bị chồng giật tóc bạo hành khiến cháu bé bị thương được đăng tải trên MXH khiến dư luận hết sức phẫn nộ.
Người phụ nữ bị bạo hành trong clip được xác định là chị T.C. (trú phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình chị C. đã có đơn trình báo đến cơ quan chức năng.
Thông tin trên Vietnamnet chị C. cho biết, mình và anh N.A.V. chung sống như vợ chồng nhưng không đăng kí kết hôn. Khi chị sinh con được 2 tháng, chị bế con về nhà bố mẹ đẻ ở phường Hạ Đình sinh sống cho đến nay.
Dang be con bi chong giat toc hanh hung khien chau be roi dap dau xuong dat
Đang dỗ con nhỏ, chị C. bị chồng "hờ" giật tóc khiến 2 mẹ con ngã mạnh xuống đất. Ảnh cắt từ clip. 
Về vụ việc bị bạo hành được đăng tải trên MXH ngày hôm qua, chị C cho biết vụ việc xảy ra vào chiều ngày 20/6, anh V. đến nhà chị yêu cầu được gặp con, nhưng lúc này bé đang ngủ.
Đến 5h30 chị C. mới bế cháu xuống để anh V. gặp con, nhưng lúc này anh V. đang nói chuyện điện thoại nên chị đã bế con ra cổng đứng chơi, chờ anh V. nói điện thoại xong.
Sau khi nói điện thoại xong, anh V. và chị C. có tranh cãi qua lại trong việc gặp con. Anh V. cho rằng gia đình chị C. cấm cản, không cho mình gặp con nên buông lời xúc phạm. Trong lúc 2 người nói chuyện có to tiếng cự cãi khiến cháu bé hoảng sợ, quấy khóc nên chị C. bế con tránh đi để dỗ con nín khóc.
Nhưng anh V. đã chạy theo, túm tóc chị C. kéo giật lại đằng sau khiến chị C. ngã ngữa ra phía sau. Lúc này, chị C. đang bế con trên tay, vì bị đánh quá bất ngờ nên chị không kịp giữ chặt cháu bé, khiến cháu va đầu mạnh vào cánh cổng sắt rồi ngã xuống đất.
Thấy con gái và cháu ngoại bị thương, mẹ ruột chị C. và hàng xóm nhanh chóng chạy ra can ngăn, đưa cả hai mẹ con vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.
Đến bệnh viện, vì cháu bé còn quá nhỏ nên bác sĩ cân nhắc, chưa cho chụp CT não mà tạm cho về nhà theo dõi. Nếu có các triệu chứng hôn mê, nôn ói, gia đình sẽ đưa vào viện. Từ đó đến nay, may mắn cháu bé chưa có biểu hiện bất thường, chỉ kém ăn.
Chị C. cũng cho biết, tuy hai người không kết hôn nhưng vẫn sống với nhau như vợ chồng, thời gian sống cùng nhau, người đàn ông này cũng đã nhiều lần đánh đập, hành hung chị.
Vì không thể chịu đựng được nên chị ôm con về ngoại. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị C. đã làm đơn gửi lên công an phường Hạ Đình trình báo, Vietnamnet thông tin.
Sau khi nhận đơn trình báo của chị C., công an phường Hạ Đình đã nhanh chóng tiếp nhận xử lý:
"Vụ việc xảy ra vào ngày 20/6 vừa qua trên địa bàn phường. Khi gia đình làm đơn lên cơ quan công an, chúng tôi đã mời hai bên lên làm việc. Hiện hồ sơ được gửi lên phòng Tổng hợp - công an quận Thanh Xuân tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật", Vietnamnet đưa tin.

Cần khởi tố vụ bé gái nghi bị mẹ và bố dượng bạo hành tử vong

Liên quan đến việc bé gái 3 tuổi chết nghi do bố dượng và mẹ đẻ bạo hành, Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam mong muốn cơ quan chức năng khởi tố vụ án để điều tra.

Liên quan đến vụ việc bé M. (3 tuổi, tạm trú phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) thiệt mạng nghi do bị bố dượng và mẹ đẻ bạo hành, ngày 1/4, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, ông rất đau xót về trường hợp này và mong muốn cơ quan điều tra vào cuộc tích cực, làm rõ sự việc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo ông Nam, đối với vụ việc này, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm khắc và răn đe đối với hành vi bạo hành trẻ em.

Ban hành cáo trạng vụ Đồng Tâm, hơn 20 bị can đối diện án tử hình

25/29 bị can trong vụ giết người, chống người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

VKSND TP.Hà Nội vừa ban hành Cáo trạng số 241/CT-VKS-P2, truy tố 29 bị can trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.
Ban hanh cao trang vu Dong Tam, hon 20 bi can doi dien an tu hinh
 Một trong số những đối tượng bị bắt giữ (ảnh nhỏ) và đường vào khu vực Đồng Tâm (ảnh internet).
Trong đó, 25 bị can gồm: Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung bị truy tố về tội Giết người theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm a, d, n, o – BLHS năm 2015.
4 bị can Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị VKS truy tố về tội Chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 330, khoản 2, điểm a – BLHS năm 2015.
Theo tài liệu của cơ quan công tố, mặc dù biết rõ đất cánh đồng Sênh ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là đất Quốc phòng đã được Thanh tra TP. Hà Nội và Thanh tra Chính phủ kết luận.
Các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và Trung ương đã tổ chức đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm để dân hiểu và yêu cầu nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Nhưng từ năm 2013, đối tượng Lê Đình Kình đã cùng Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiều, Nguyễn Văn Tuyển và một số đối tượng tại địa bàn xã Đồng Tâm thành lập “Tổ Đồng Thuận”, mục đích chiếm lại đất đồng Sênh chia nhau.
Các đối tượng này thường xuyên lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện phức tạp về việc quản lý, sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm; sử dụng mạng xã hội tuyên truyền đất đồng Sênh là của xã Đồng Tâm; đồng thời kêu gọi người dân xã Đồng Tâm đấu tranh để giữ đất.
Kể từ năm 2017 đến đầu năm 2020, đối tượng Lê Đình Kình đã chỉ đạo “Tổ Đồng thuận” và nhiều đối tượng khác gây ra hàng loạt vụ gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý làm hư hỏng tài sản…
Khi biết thông tin Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không – không quân (bộ Quốc phòng) triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào sân bay Miều Môn trên đất đồng Sênh, đối tượng Lê Đình Kình cùng đồng phạm đã góp tiền mua 10 quả lựu đạn, mua xăng làm 85 chai bom xăng, mua khoảng 10 tuýp sắt có gắn dao bầu và liềm, nhặt gạch đá, làm bùi nhùi, mua pháo… nhằm tấn công lực lượng chức năng.
Ban hanh cao trang vu Dong Tam, hon 20 bi can doi dien an tu hinh-Hinh-2
Lễ tang 3 chiến sĩ Công an hy sinh anh dũng trong vụ án ở Đồng Tâm (Ảnh Phạm Tùng). 
Chưa hết, nhóm đối tượng nguy hiểm còn quay video, ghi hình trực tiếp và đăng tải các clip trên mạng xã hội, tuyên bố nếu lực lượng công an đưa quân về đồng tâm sẽ tiêu diệt từ 300 đến 500 người.

Bé trai 6 tuổi bị mẹ và bạn tình bạo hành: Cơ thể chi chít vết thương

Bé trai 6 tuổi bị mẹ và bạn tình  bạo hành gần như mỗi ngày bằng tay chân, cán chổi quét nhà. Trước khi được giải cứu, bé trai bị nhốt trong phòng trọ trong tình trạng hoảng loạn, khắp cơ thể chi chít vết thương.

Cuối ngày 14/6, một cán bộ Công an TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) xác nhận, đơn vị vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 6 tuổi bị mẹ và bạn tình bạo hành đến đa chấn thương. Theo vị cán bộ này, vụ việc được phát hiện khoảng 19h30 ngày 13/6 tại nhà trọ B.G thuộc hẻm 68, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 3, TP.Tây Ninh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới