Đan Mạch đồng thuận bắt buộc nhập ngũ cho nữ giới

Cho tới gần đây, chỉ nam giới mới bắt buộc yêu cầu nhập ngũ, trong khi có rất ít quốc gia yêu cầu nữ giới thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sputnik đăng tải thông tin cho biết, Đan Mạch vừa có đề xuất việc bắt buộc nghĩa vụ quân sự cho cả nữ giới. Nếu điều này được thông qua, Đan Mạch sẽ là quốc gia hiếm hoi ở châu Âu cũng như trên toàn thế giới yêu cầu nữ công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Dan Mach dong thuan bat buoc nhap ngu cho nu gioi

Đề xướng đã được đồng thuận bởi đa số chính trị gia nước này, yêu cầu bắt buộc phụ nữ cũng phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Hiện tại, phụ nữ đang chiếm 20% tổng số quân nhân tại Đan Mạch, và tất cả số này đã nhập ngũ tự nguyện. Khác với nghĩa vụ quân sự, phụ nữ có quyền thực hiện các trách nhiệm quân sự và có thể chọn đơn phương chấm dứt các trách nhiệm này trong quá trình nhập ngũ.

Quyết định bình đẳng hóa nghĩa vụ quân sự là một đề xướng hiếm hoi có được sự đồng tình của cả phe cánh hữu cũng như phe cánh tả tại Đan Mạch.

Theo đó, các chính trị gia nước này cho biết họ đồng thuận hoàn toàn với đề xuất rằng phụ nữ cũng cần được yêu cầu nhập ngũ tương tự nam giới.

Họ cho rằng, bình đẳng giới nên “được áp dụng ở mọi lĩnh vực” và cũng chỉ ra rằng khác biệt về thể lực không còn là yếu tố tối quan trong trong Lực lượng Vũ trang.

Hiện tại, chỉ có Đảng Nhân dân Đan Mạch phản đối đề xuất này.

Từ trước tới nay, chỉ nam giới Đan Mạch mới bị bắt buộc tham gia nghĩa vụ quân sự, và hiện chỉ chỉ có một vài nước như Israel hay Triều Tiên đang áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho cả nam và nữ với điều kiện nhập ngũ tương đương nhau.

Tuy nhiên, các nước láng giềng Na-uy và Thụy Điển cũng đang áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho cả hai giới. Năm 2015, Na-uy trở thành nước thành viên NATO đầu tiên, và là nước Châu Âu đầu tiên đưa ra lệnh yêu cầu nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho cả hai giới. Kể từ đó, số lượng nữ giới tham gia lực lượng vũ trang Na-uy đã dần tăng lên. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ trong số này quyết định theo đuổi sự nghiệp trong quân ngũ, với hầu hết số còn lại rời bỏ quân ngũ vì các lý do quấy rối tình dục hoặc bị bắt nạt.

Xe tăng Merkava có xứng đáng “Vua chiến trường” ở Trung Đông?

Xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của Quân đội Israel liệu có xứng đáng là “vua chiến trường” ở Trung Đông?

Xe tang Merkava co xung dang “Vua chien truong” o Trung Dong?

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Merkava do Israel thiết kế, có thể coi là loại xe tăng chiến đấu chủ lực năng động và đặc biệt nhất trên thế giới hiện nay, khi có nhiều thiết kế có tính đi ngược với thiết kế MBT truyền thống của thế giới, khi động cơ được bố trí phía trước.

Phát hiện tên lửa Nga gần nhà máy hạt nhân tại Kiyv?

Bộ phận hạt nhân tại Ukraine vừa qua đã đăng tải video cho rằng một tên lửa Nga được phát hiện bay “rất thấp” qua một nhà máy hạt nhân nước này tại Kiyv.

Tờ Business Insider vừa cho đăng tải một đoạn video được cắt từ camera an ninh tại nhà máy hạt nhân Yuzhnoukrainsk vào khoảng 5:30 sáng Chủ Nhật vừa qua, giờ địa phương. Ukraine cho biết video này mô tả hình ảnh “một tên lửa hành trình loại Caliber.”

Video vật thể được cho là tên lửa bay qua nhà máy hạt nhân Yuzhnoukrainsk

Thái Lan bất ngờ mua trực thăng đa dụng UH-60A Blackhawk cũ

Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) đang có kế hoạch tìm mua bổ sung một loạt trực thăng đa dụng UH-60 Blackhawk hàng qua sử dụng.

Bộ Giao thông thuộc quân đội RTA đã đưa ra thông báo này trên website chính thức của mình. Theo đó, lệnh mua được thực hiện thuộc Dự án Thu mua Trực thăng Đa dụng Giai đoạn 2, với tổng quỹ mua lên tới 93.3 triệu USD.

Thai Lan bat ngo mua truc thang da dung UH-60A Blackhawk cu

Đọc nhiều nhất

Tin mới