Đại tá Vũ Hồng Văn phát lệnh, hơn 1.000 cảnh sát ra quân trấn áp tội phạm ở Đồng Nai

(Kiến Thức) - Hơn 1.000 cảnh sát sát của nhiều lực lượng như Cảnh sát hình sự, đặc nhiệt, CSCĐ, CSGT đồng loạt xuống đường, ra quân triệt phá tội phạm trước Tết Nguyễn đán 2020.

Tối 16/12, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Theo đó, hơn 1.000 cảnh sát của của nhiều lực lượng như: Cảnh sát hình sự, đặc nhiệm, CSCĐ, CSGT, an ninh tỉnh Đồng Nai đồng loạt xuống đường, ra quân triệt phá các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước tết Nguyên Đán.

Dai ta Vu Hong Van phat lenh, hon 1.000 canh sat ra quan tran ap toi pham o Dong Nai
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn tại buổi lễ ra quân. Ảnh: PLO. 

Mục tiêu của Công an tỉnh Đồng Nai là kiên quyết trừng trị các loại tội phạm, tuyên chiến với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cướp đất, tổ chức đánh bạc, tụ điểm phức tạp về ma túy, tàng trữ mua bán pháo trái phép; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đua xe…, thiết lập lại trật tự xã hội, thay đổi diện mạo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ huy động tối đa lực lượng để tuyên chiến với tội phạm, nhằm thay đổi diện mạo trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chủ công là cảnh sát hình sự đặc nhiệm, cơ động.

Dai ta Vu Hong Van phat lenh, hon 1.000 canh sat ra quan tran ap toi pham o Dong Nai-Hinh-2
 Lực lượng công an tiến hành nghi thức chào cờ trong buổi lễ ra quân. Ảnh: PLO.

Tại lễ ra quân, tân Giám đốc Công an Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn nhấn mạnh: "Đối với băng nhóm mới manh nha hình thành, phải tập trung lực lượng đấu tranh để "bóp chết tội phạm từ trong trứng nước". Còn các băng nhóm đang hoạt động, phải thực hiện phương châm đấu tranh "cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ"; đồng thời có đối sách quản lý số đối tượng đã triệt phá, không để các đối tượng tái hoạt động trở lại".

Cũng theo Đại tá Văn, Công an huyện, thị, thành phố nào không triệt phá các băng nhóm tội phạm, gây mất an ninh trật tự mà để lực lượng công an tỉnh phải triệt phá thì đích thân trưởng công an phải chịu trách nhiệm chính.

"Công an huyện, thành phố nào không triệt phá các băng nhóm, xử lý sự việc gây mất an ninh mà để lực lượng tỉnh triệt phá thì người đứng đầu địa bàn đó phải chịu trách nhiệm", đại tá Văn nói.
Dai ta Vu Hong Van phat lenh, hon 1.000 canh sat ra quan tran ap toi pham o Dong Nai-Hinh-3
Lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ tối 16/12. Ảnh: Vnexpress. 
Phát biểu tại buổi ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhận định thời gian qua công tác trấn áp tội phạm vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, tình hình tội phạm có tổ chức hoạt động băng nhóm diễn biến rất phức tạp nhất là băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”, sử dụng vũ khí nóng, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cướp đất, sử dụng ma túy ở các quán bar, karaoke... có chiều hướng gia tăng.
“Tôi giao nhiệm vụ cho lực lượng công an, trong thời gian tới phải xử lý cho bằng được các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn, phải “tuyên chiến” và trừng trị các loại tội phạm.
Đặc biệt, Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh phải đoàn kết, thống nhất, từng bước ổn định nội bộ và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong những năm qua theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, quyết tâm làm trong sạch nội bộ lực lượng” - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu.

'Giám đốc Công an Đồng Nai chỉ đạo phải xử nghiêm vụ CSGT bảo kê'

(Kiến Thức) - Sau khi 2 trung tá CSGT bị tạm đình chỉ công tác, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã gặp gỡ báo chí để thông tin thêm về vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 6/12, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin ban đầu về vụ CSGT tố cáo sếp 'bảo kê xe quá tải' gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Buổi gặp gỡ có Thanh tra Công an tỉnh, Văn phòng Công an tỉnh và Phòng an ninh - chính trị - nội bộ Công an tỉnh Đồng Nai. Tại đây, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, cho biết Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Vũ Hồng Văn đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm vụ CSGT bị tố bảo kê xe quá tải.

Nổ ở nhà máy Lilama Hải Dương, 6 người thương vong: Hiện trường kinh hoàng, lộ nguyên nhân?

(Kiến Thức) - Hiện trường vụ nổ ở nhà máy Lilama 69/3 khiến 2 người chết, 4 người bị thương cho thấy, hàng trăm mảnh vỡ đã xuyên thủng những tấm tôn xung quanh xưởng sản xuất và trên mái xưởng cho thấy sức công phá của vụ nổ là rất lớn.

Thông tin mới nhất liên quan vụ nổ bình oxy hóa lỏng tại Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69/3 (Công ty Cổ phần Lilama 69/3, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương, chiều ngày 16/12, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Vũ Hồng Khiêm, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương cho biết, hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.

Vợ ông Phạm Nhật Vũ: “Chồng tôi nhận thức pháp luật... không để Nhà nước thiệt hại“

(Kiến Thức) - Nói tại tòa, bà Kolmakova Ekaterina Valerievna, vợ ông Phạm Nhật Vũ cho biết, chồng bà đã nhận thức pháp luật, về nhà động viên vợ con, gia đình, khắc phục, không để cho nhà nước thiệt hại. Ông Vũ nhiều lần tâm sự với vợ phải khắc phục tiền cho nhà nước để chứng minh mình không lấy tiền của nhà nước, của người dân.

Ông Vũ nhanh chóng khắc phục hậu quả, không trốn tránh dù có thể

Đọc nhiều nhất

Tin mới