Đại hội Đảng XIV tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đại hội dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Thiên Tuấn
Sáng 19/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên Trù bị. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên Trù bị. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng.Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tuyên bố lý do, khai mạc phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng.Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tiếp thu ý kiến các đoàn đại biểu góp ý vào quy chế làm việc của Đại hội và toàn văn dự thảo Quy chế làm việc đã tiếp thu ý kiến các đoàn đại biểu.Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu, đề nghị Đại hội dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên BCH TƯ khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.Đại hội dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Đại hội diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026 với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Chủ đề của Đại hội là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội”. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 20/1.
Siết chặt an ninh ngày làm việc đầu tiên Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Sáng sớm 19/1, khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia được siết chặt, bảo đảm an ninh để phục vụ Đại hội XIV của Đảng.
Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia.Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Sẵn sàng phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia tiến hành phiên họp trù bị.
Sáng 19/1/2026, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam di chuyển đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên họp trù bị.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài liệt sĩ
Sáng 19/1, trước phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng đoàn đại biểu đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tinh thần xuyên suốt là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, nhưng phân cấp phải đi cùng với năng lực và trách nhiệm tài chính.
Sáng 24/8, với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua dự thảo Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ 1/10/2026.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Chiều 24/8, với tuyệt đại đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua 2 Nghị quyết về việc về việc thành lập Thành phố Quảng Ninh và Thành phố Bắc Ninh.
Một trong những chuyển biến đáng chú ý tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI là tư duy quản lý chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội với cơ chế, chính sách đặc thù.
Một trong những chuyển biến đáng chú ý tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI là tư duy quản lý chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
Chiều 24/8, với tuyệt đại đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua 2 Nghị quyết về việc về việc thành lập Thành phố Quảng Ninh và Thành phố Bắc Ninh.
Tinh thần xuyên suốt là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, nhưng phân cấp phải đi cùng với năng lực và trách nhiệm tài chính.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Sáng 24/8, với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua dự thảo Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ 1/10/2026.
Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội với cơ chế, chính sách đặc thù.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Singapore mang ý nghĩa đặc biệt với những dấu mốc đầu tiên.
Với nhiều quy định mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hướng tới giảm gánh nặng thủ tục cho người bị thiệt hại.