Vô tuyến - đây là thiết bị "siêu sang" của những gia đình giàu có thời bao cấp giữa thời buổi đất nước khó khăn. Ảnh: Giáo dục Việt Nam.
Chiếc đài cũ kỹ nhưng ở thời hoàng kim nó là biểu tượng của sự giàu có và giải trí cực tốt. Nhiều người nhớ về thời quá vãng và với họ, chiếc radio ngày đó cũng mang đầy đủ giá trị "thương hiệu" tựa như chiếc điện thoại Vertu ngày nay. Ảnh: Giáo dục Việt Nam.
Đồ chơi "công nghệ" thời kỳ này là đồng hồ Poljot của Liên Xô, một trong những món đồ khiến giới đại gia thời bao cấp khát khao sở hữu. Ảnh: Lao động.
Xe Favorite (một loại xe của Tiệp Khắc cũ) giữ vị trí top đầu về sự sang trọng với câu truyền miệng nổi tiếng: "Làm trai cho đáng nên trai/ Có Pha vơ rít, có đài giắt lưng”. Nó xứng đáng đứng ở vị trí đầu đối với giới nhà giàu thời bao cấp. Thời kỳ ấy xe đạp phải có biển số, được kiểm soát bằng giấy chứng nhận sở hữu của cơ quan chức năng. Ảnh: Lao động.
Xe Peugeot còn gọi là xe Lơ đã đi vào dân gian một cách rất hóm hỉnh nhưng cũng đầy thực tế. “Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Lơ”. Hiện nay, xe Peugeot vẫn được dân chơi xe cổ ưa chuộng, giá của chúng có thể lên đến vài ngàn USD. Ảnh: Lao động.
Babetta cũng là một trong những "xe sang" của những gia đình danh giá. Ảnh: Lao động.
Bàn là thập niên 1970, 1980 là "hàng hiệu xách tay" quý giá từ Liên Xô cũ. Ảnh: Giáo dục Việt Nam.
Chậu và nồi áp suất Liên Xô một thời quý hiếm. Ảnh: Eva.vn.
