Đại gia nước giải khát chuộc nhà cho NS Chánh Tín

Đại diện Ngân hàng Phương Nam xác nhận, đã có người có ý định chuộc ngôi nhà này. Đây là một đại gia làm trong lĩnh vực kinh doanh nước giải khát.

Đại gia này muốn chuộc lại nhà cho Chánh Tín và sau thời gian xem xét, ngày 20/3, đã hỏi thăm người đại diện pháp luật và lãnh đạo Ngân hàng Phương Nam, về tình trạng ngôi nhà của Chánh Tín, số PP1Bis, đường Ba Vì, khu Cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10. Ngôi nhà có mặt tiền đường Ba Vì, rộng 10m, sâu 16m.
Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Nhân xác nhận đã có người hỏi chuộc nhà cho anh Chánh Tín.
Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Nhân xác nhận đã có người hỏi chuộc nhà cho anh Chánh Tín.
 Ông Nguyễn Văn Nhân - Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Nam - SouthernBank và luật sư Phạm Ngọc Trung (Giám đốc Công ty Luật TNHH Nam An, đại diện pháp luật cho ngân hàng trong vụ kiện) xác nhận là đã có người hỏi về trường hợp nhà của Chánh Tín và có ý định chuộc ngôi nhà này.
Vị Tổng giám đốc ngân hàng này cũng xác nhận, người này có hỏi thăm, nhưng hiện chưa xuất hiện làm việc trực tiếp với ngân hàng.
Về phía Ngân hàng Phương Nam, ngân hàng sẽ sẵn sàng cho chuộc nhà đúng giá gốc là 10,5 tỉ đồng theo Hợp đồng mua bán giữa ngân hàng và vợ chồng Chánh Tín, ca sĩ Bích Trâm đã ký bán hồi tháng 5/2009 nếu người chuộc có cam kết cho vợ chồng anh Tín ở đến hết đời.
Ngôi nhà của Chánh Tín đang có cơ hội được giữ lại vì rất nhiều tấm lòng mến mộ nghệ sĩ tài hoa Chánh Tín giúp đỡ.
 Ngôi nhà của Chánh Tín đang có cơ hội được giữ lại vì rất nhiều tấm lòng mến mộ nghệ sĩ tài hoa Chánh Tín giúp đỡ.
Còn trường hợp, người chuộc nhà cho anh Chánh Tín không làm cam kết cho vợ chồng Chánh Tín ở đến hết đời, thì ngân hàng sẽ tính lãi suất theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định, thời điểm tính từ ngày Chánh Tín ký hợp đồng bán nhà.
PV cũng đã liên lạc với người đại diện cho vị đại gia có nhã ý chuộc nhà cho Chánh Tín, thì được biết hiện chưa phát biểu chính thức, mà mọi việc đang trên đường xem xét, thương thảo. Sau này sẽ công bố chính thức.

Tận mục trung tâm thương mại khủng Hà Nội bị “rỗng ruột“

(Kiến Thức) - Những trung tâm thương mại lớn có tiếng tại Hà Nội đang phải đối mặt với việc trống rỗng từ mặt hàng cho đến khách hàng.

Indochina Plaza Hanoi (IPH) tọa lạc trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy là trung tâm thương mại có quy mô lớn được khánh thành từ cuối năm 2012. Dù tiếng tăm lẫy lừng như vậy nhưng hiện vẫn còn trống rất nhiều gian hàng bán lẻ để cho thuê.
 Indochina Plaza Hanoi (IPH) tọa lạc trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy là trung tâm thương mại có quy mô lớn được khánh thành từ cuối năm 2012. Dù tiếng tăm lẫy lừng như vậy nhưng hiện vẫn còn trống rất nhiều gian hàng bán lẻ để cho thuê.

Nhà cổ tuyệt đẹp bị bỏ hoang tại Nga

(Kiến Thức) - Những ngôi nhà cổ mang đậm phong cách truyền thống của người dân Nga nhưng lại bị bỏ hoang bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Những ngôi nhà cổ tại vùng Yaroslavl, nước Nga có lịch sử lâu đời, có những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi mang đậm phong cách của nước Nga nay bỏ hoang vì nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do những trận bão tuyết lớn thường xuyên càn quét vùng này.
 Những ngôi nhà cổ tại vùng Yaroslavl, nước Nga có lịch sử lâu đời, có những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi mang đậm phong cách của nước Nga nay bỏ hoang vì nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do những trận bão tuyết lớn thường xuyên càn quét vùng này.

Phía sau ngôi vương PCI của Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Sau vài năm rớt hạng, Đà Nẵng đã có cú bứt phá mạnh mẽ lấy lại danh hiệu quán quân về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2013.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sáng 20/3 công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013, trong đó Đà Nẵng trở lại vị trí dẫn đầu. Năm ngoái, TP này chỉ đứng ở vị trí 12. Trước đó, Đà Nẵng từng có 3 năm liên tiếp (2008-2010) giữ vị trí quán quân.
 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sáng 20/3 công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013, trong đó Đà Nẵng trở lại vị trí dẫn đầu. Năm ngoái, TP này chỉ đứng ở vị trí 12. Trước đó, Đà Nẵng từng có 3 năm liên tiếp (2008-2010) giữ vị trí quán quân.
Điều gì đã đưa Đà Nẵng trở lại vị trí dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh? Trong năm qua, tiếp tục chủ trương tập trung đẩy mạnh kinh tế, phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, là đô thị trung tâm của miền Trung và Tây Nguyên tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng đã tích cực nâng cao cơ sở hạ tầng lẫn nội lực kinh tế.
 Điều gì đã đưa Đà Nẵng trở lại vị trí dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh? Trong năm qua, tiếp tục chủ trương tập trung đẩy mạnh kinh tế, phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, là đô thị trung tâm của miền Trung và Tây Nguyên tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng đã tích cực nâng cao cơ sở hạ tầng lẫn nội lực kinh tế. 
Những dự án khủng được coi là một thế mạnh của Đà Nẵng. Trong đó, đặc biệt nhất là việc Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thiện tòa nhà Trung tâm hành chính. Tòa tháp cao 166,8 m với tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng gồm 2 tầng hầm và 34 tầng nổi, là nơi làm việc của khoảng 1.800 cán bộ các ban ngành đoàn thể trong thành phố. Tòa nhà như một ngọn hải đăng dẫn đường, nổi bật bên sông Hàn.
 Những dự án khủng được coi là một thế mạnh của Đà Nẵng. Trong đó, đặc biệt nhất là việc Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thiện tòa nhà Trung tâm hành chính. Tòa tháp cao 166,8 m với tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng gồm 2 tầng hầm và 34 tầng nổi, là nơi làm việc của khoảng 1.800 cán bộ các ban ngành đoàn thể trong thành phố. Tòa nhà như một ngọn hải đăng dẫn đường, nổi bật bên sông Hàn. 
Tháng 8/2013, tại Đà Nẵng diễn ra hội nghị tổng kết Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (2008-2013). Tổng vốn đầu tư dự án này là 218,471 triệu USD, trong đó phần lớn là vốn ưu đãi đặc biệt của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB). Dự án đã nâng cấp đô thị, cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường và xây dựng các tuyến đường giao thông chiến lược ở thành phố.
Tháng 8/2013, tại Đà Nẵng diễn ra hội nghị tổng kết Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (2008-2013). Tổng vốn đầu tư dự án này là 218,471 triệu USD, trong đó phần lớn là vốn ưu đãi đặc biệt của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB). Dự án đã nâng cấp đô thị, cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường và xây dựng các tuyến đường giao thông chiến lược ở thành phố. 
Cụ thể, dự án đã xây dựng các khu thu nhập thấp, các khu tái định cư, khu chung cư trên địa bàn thành phố. Ảnh: Khu tái định cư làng cá Nại Hiên Đông (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) hoàn thiện năm 2013 với 5 khối nhà chung cư.
 Cụ thể, dự án đã xây dựng các khu thu nhập thấp, các khu tái định cư, khu chung cư trên địa bàn thành phố. Ảnh: Khu tái định cư làng cá Nại Hiên Đông (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) hoàn thiện năm 2013 với 5 khối nhà chung cư. 
Đồng thời, dự án cũng xây dựng được các tuyến đường giao thông chiến lược nối trung tâm thành phố với các khu vực ven đô. Ảnh: Dự án cầu và đường Nguyễn Tri Phương được xây dựng có chiều dài 801,5m, kinh phí đầu tư 540 tỷ đồng.
Đồng thời, dự án cũng xây dựng được các tuyến đường giao thông chiến lược nối trung tâm thành phố với các khu vực ven đô. Ảnh: Dự án cầu và đường Nguyễn Tri Phương được xây dựng có chiều dài 801,5m, kinh phí đầu tư 540 tỷ đồng.  
Tháng 8/2013, Đà Nẵng khai trương Hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin - truyền thông bao gồm: Mạng đô thị, Trung tâm dữ liệu, Hệ thống kết nối không dây, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông.
Tháng 8/2013, Đà Nẵng khai trương Hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin - truyền thông bao gồm: Mạng đô thị, Trung tâm dữ liệu, Hệ thống kết nối không dây, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông. 
Với ưu thế về cơ sở hạ tầng, năm 2013, Đà Nẵng thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản. Đặc biệt, Đà Nẵng có nhiều ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các doanh nghiệp vào khu công nghệ cao Đà Nẵng như: miễn, giảm tiền thuê đất.
Với ưu thế về cơ sở hạ tầng, năm 2013, Đà Nẵng thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản. Đặc biệt, Đà Nẵng có nhiều ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các doanh nghiệp vào khu công nghệ cao Đà Nẵng như: miễn, giảm tiền thuê đất.  
Năm 2013, kinh tế Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng 8,1%, thu ngân sách đạt 94%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa lần đầu tiên đạt mức 1 tỷ USD.
Năm 2013, kinh tế Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng 8,1%, thu ngân sách đạt 94%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa lần đầu tiên đạt mức 1 tỷ USD. 
Đà Nẵng còn được bình chọn là một trong những thành phố sạch nhất thế giới với hàm lượng carbon trong khí thải ra môi trường thấp nhất.
 Đà Nẵng còn được bình chọn là một trong những thành phố sạch nhất thế giới với hàm lượng carbon trong khí thải ra môi trường thấp nhất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

"Việc điều chỉnh chính sách thuế năm 2026 không đơn thuần là sự thay đổi của những con số, mà là một chiến lược tái cấu trúc có chủ đích để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy một nền kinh tế số liêm chính." — Tiến sĩ Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.