Đà Nẵng được chọn làm bối cảnh cho bộ truyện tranh “Sơn Goal” của Nhật Bản

“Sơn Goal” là bộ truyện tranh đầu tiên về bóng đá Việt Nam do Nhà xuất bản Kadokawa (Nhật Bản) sản xuất và phát hành. Phiên bản tiếng Việt của bộ truyện được phát hành tại thị trường Việt Nam từ ngày 28/7.

Sơn Goal” kể về hành trình của một cậu bé lai, có tên tiếng Việt là Sơn tại Việt Nam. Sơn có bố là người Brazil và mẹ là người Việt Nam.
Da Nang duoc chon lam boi canh cho bo truyen tranh “Son Goal” cua Nhat Ban
Ảnh bìa bộ truyện tranh “Sơn Goal” 
Bộ truyện tranh lấy đề tài về môn thể thao vua tại Việt Nam, xoay quanh hành trình chinh phục đỉnh cao bóng đá của Sơn và những người đồng đội.
Đặc biệt, “Sơn Goal” lấy bối cảnh một giải đấu bóng đá được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, với các địa danh nổi tiếng của thành phố như Cầu Rồng, biển Mỹ Khê…
Da Nang duoc chon lam boi canh cho bo truyen tranh “Son Goal” cua Nhat Ban-Hinh-2
Ông Aoyagi Masayuki, Giám đốc xuất bản của Công ty Cổ phần Kadokawa (bên trái) giới thiệu bộ truyện tranh đầu tiên về bóng đá Việt Nam sắp được phát hành với tiêu đề “Sơn Goal” 
“Bên cạnh những câu chuyện về bóng đá, sự xuất hiện của các danh lam, thắng cảnh Việt Nam trong bộ truyện tranh sẽ góp phần quảng bá, giúp bạn bè quốc tế, trong đó có người dân Nhật Bản, hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Từ đó, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản”, Giám đốc xuất bản Công ty cổ phần Kadokawa chia sẻ.
Theo dự kiến, phiên bản tiếng Nhật của bộ truyện tranh sẽ được phát hành ở Nhật Bản vào đầu năm tới.
>>> Mời độc giả xem thêm video HLV Akira Nishino nói gì khi ĐT Nhật Bản không dâng lên tấn công tìm bàn gỡ?

(Nguồn: VTV24)

Vụ du khách cởi áo ngực ở biển Cửa Lò: Phạt người quản trò 400 nghìn

Vụ du khách cởi áo ngực ở biển Cửa Lò, Nghệ An, cơ quan chức năng đã xử phạt người tổ chức trò chơi 400 ngàn đồng.

Vu du khach coi ao nguc o bien Cua Lo: Phat nguoi quan tro 400 nghin

Ngày 29/7, ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng Phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An trả lời trên VietNamNet, Phòng Văn hóa đã mời anh G. là người tổ chức sự kiện “team building” trên biển Cửa Lò để xảy ra những hình ảnh phản cảm, khiến dư luận lên án. 

Vu du khach coi ao nguc o bien Cua Lo: Phat nguoi quan tro 400 nghin-Hinh-2

Ông Sơn cho hay: "Chúng tôi đã mời lên làm việc, lập biên bản xử lí hành chính đối với anh G, người sử dụng loa đài cá nhân để tổ chức sự kiện vui chơi cho du khách trên bãi biển Cửa Lò. Anh G. đã vi phạm lỗi ở Nghị định 144 về hành vi gây mất trật tự trong hoạt động văn hóa, thể thao nơi công cộng. Mức xử phạt ở hành vi này từ 300 – 500 ngàn đồng". Cũng theo ông Sơn, mức xử phạt cụ thể đối với vi phạm của anh G. là 400 ngàn đồng. 

Trung tướng Đỗ Quyết cùng cán bộ HV Quân y “tiếp tay” Việt Á thế nào?

Sai phạm Học viện Quân y đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm KH&CN cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 vừa được UBKTTƯ chỉ ra chi tiết.

Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?
Đến thời điểm này, đại án Việt Á đang dần đến hồi kết, hơn 70 bị can bị khởi tố, bắt giam trong đó có 2 cựu lãnh đạo Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc cùng hàng loạt lãnh đạo CDC, Sở Y tế một số tỉnh thành. Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đăng tải thông tin chỉ ra chi tiết sai phạm của Học viện Quân y trong việc đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm KH&CN cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.  
Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-2

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đăng tải thông tin chỉ ra chi tiết sai phạm của Học viện Quân y trong việc đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm KH&CN cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.

Nhét tỏi làm chết bạn gái và những án mạng rợn người do ngáo đá

Trong thời gian qua, những vụ án do ngáo đá đã để lại nhiều hậu quả đau lòng cho nạn nhân, gia đình và cả xã hội.

Nhet toi lam chet ban gai va nhung an mang ron nguoi do ngao da

Nhét tỏi làm chết bạn gái vì ngáo đá: Giữa tháng 7/2022, sau 4 năm thụ án vì nhét tỏi giết chết bạn gái, ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật Nguyễn Việt Cường, SN 1984, Quảng Ninh) đã có dịp trải lòng trên kênh Truyền hình Quốc hội. Anh bày tỏ sự ân hận vì những lỗi lầm mình đã gây ra và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

Nhet toi lam chet ban gai va nhung an mang ron nguoi do ngao da-Hinh-2

Ngày 08/08/2019, Toà án tuyên Châu Việt Cường 11 năm tù về tội 'giết người'. Theo cáo trạng, ngày 5/3/2018, sau khi đi diễn ở tỉnh về, tại nhà Phạm Đức Thế (tập thể Ba Đình, HN), Châu Việt Cường và Nam Khang đã gọi chị M.T.H, là bạn gái của Cường (SN 1998, Hà Nội) và chị Phương Anh đến nhà của Thế rồi cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp và quan hệ tình dục.

Nhet toi lam chet ban gai va nhung an mang ron nguoi do ngao da-Hinh-3

Sáng 5/3/2018, Cường và chị H. đều có biểu hiện bị ảo giác. Cả hai ngồi nói chuyện, khóc lóc, vái lạy nhau. Nghĩ chị H. bị ma nhập, Cường chạy xuống sân lấy tỏi mang lên ném về phía H. đang ngồi. Sau đó Cường tự ăn tỏi và nhét hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi có kích thước lớn vào miệng H. khiến nạn nhân tử vong.

Nhet toi lam chet ban gai va nhung an mang ron nguoi do ngao da-Hinh-4

Đâm chết người vì thấy chạy xe "ngứa" mắt: Sự việc của Châu Việt Cường chỉ là 1 trong vô số những vụ án liên quan đến ngáo đá gây xôn xao dư luận. Đơn cử như mới đây, vào đêm 28/2/2022, khi đi trên đường, Đỗ Đức Trọng (SN 1989, Cà Mau) đang trong tình trạng ngáo đá thấy anh Nguyễn Quốc V (SN 1991, Cà Mau) chạy xe máy ngang qua. Thấy "ngứa" mắt nên Trọng dùng dao đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn.

Nhet toi lam chet ban gai va nhung an mang ron nguoi do ngao da-Hinh-5

Sau đó, Trọng về nhà và được gia đình đưa đi TP HCM để cai nghiện. Một ngày sau, Trọng trốn khỏi nơi cai nghiện về lại Cà Mau thì bị bắt. Được biết, Trọng từng có một tiền án về tội Giết người và nghiện ma túy nặng.

Nhet toi lam chet ban gai va nhung an mang ron nguoi do ngao da-Hinh-6

Ngáo đá chém chết thợ sửa máy lọc nước: Lê Trọng Thanhlà đối tượng nghiện ma túy, có tiền sử bị “ngáo đá”, nhiều lần có hành vi gây rối trật tự ở địa phương, hành hung người thân. Gia đình đã nhiều lần đưa Thanh đi cai nghiện nhưng không có kết quả. Ngày 14/8/2021, thì sự việc đau lòng xảy ra.


Nhet toi lam chet ban gai va nhung an mang ron nguoi do ngao da-Hinh-7

 Khoảng 14h ngày 14/8/2021, anh Nguyễn Ngọc Trung (27 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước là nhân viên công ty điện máy) đến nhà Lê Trọng Thanh sửa ống nước thì bất ngờ bị Thanh (lúc này đang ngáo đá) dùng rựa chém nhiều nhát từ phía sau. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Trung đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhet toi lam chet ban gai va nhung an mang ron nguoi do ngao da-Hinh-8

Lên cơn ngáo đá, thanh niên chém anh rể trọng thương: Thủ phạm của vụ án là Lê Văn Tuấn (SN 1999, An Giang). Trước đó, khoảng 13h30 ngày 20/4/2021, ông Huỳnh Ngọc Kiếm (là anh rể của Tuấn), sinh năm 1979, cư trú TP HCM đang ngồi nhậu với người thân tại nhà, thuộc khu vực ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Lúc này, Lê Văn Tuấn cũng vừa về nhà sau khi sử dụng ma túy đá.

Nhet toi lam chet ban gai va nhung an mang ron nguoi do ngao da-Hinh-9

Bước vào nhà, Tuấn lại vòi nước ở gần chỗ ông Kiếm nhậu để rửa tay. Ông Kiếm nhìn thấy Tuấn nên hỏi thăm, nhưng Tuấn do ảo tưởng và có biểu hiện ngáo đá nên cho rằng ông Kiếm thách thức, nên lấy dao chém nhiều nhát vào người ông Kiếm gây thương tích nặng.              

Nhet toi lam chet ban gai va nhung an mang ron nguoi do ngao da-Hinh-10

 "Ngáo đá" đâm chết 3 bạn hát tại quán karaoke: Ngày 21/2/2021, Nguyễn Công Dũng (43 tuổi, Hà Nội) cùng một vài người bạn uống bia và sử dụng ma túy tại quán karaoke Luxury II (địa chỉ Lương Sơn, Hòa Bình).

Nhet toi lam chet ban gai va nhung an mang ron nguoi do ngao da-Hinh-11
 Trong lúc phê pha, Dũng ra quầy lễ tân mượn con dao và mang vào phòng hát chém nhiều nhát vào bạn mình khiến 3 người tử vong. Sau khi gây án, Dũng đã dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng của mình.
Nhet toi lam chet ban gai va nhung an mang ron nguoi do ngao da-Hinh-12

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần trung ương kết luận trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Công Dũng bị bệnh rối loạn loạn thần do trực tiếp sử dụng nhiều loại ma túy tổng hợp gây ra, bệnh ở mức độ nặng.

>>>Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp).

Đọc nhiều nhất

Tin mới