Chia sẻ lý do trồng rau quả sạch, chị Hòa Nguyễn (45 tuổi- Bắc Kạn) cho biết: “Từ nhỏ, mình đã có niềm đam mê trồng hoa cỏ và rau quả. Lập gia đình, mình không có thời gian tiếp tục thực hiện đam mê đó. Hầu hết, thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày thường được mua ở chợ hoặc siêu thị. Gần đây, báo đài thông tin rau bẩn, nhiễm hóa chất được bày bán tràn lan khiến mình hoang mang lo sợ. Từ đó, mình quyết tâm dành thời gian trồng rau sạch, đảm bảo sức khỏe cho các con và gia đình”. Không có diện tích đất vườn, chị Hòa đã tận dụng khoảng trống rộng chừng 35-40m vuông trên các thành ban công tầng tum để trồng rau quả. Chị cho hay, ngôi nhà có mái che nhưng do diện tích rộng nên tất cả thành tường ban công được sử dụng để lấy nắng hắt và ánh sáng.
Từ khi trồng rau quả, mọi hoạt động gieo trồng và chăm sóc đều tự tay chị Hòa đảm nhiệm. Trong đó, khâu vận chuyển đất từ dưới lên tầng thượng mất khá nhiều công sức. Đối với việc làm đất, chị trộn đất phù sa với hỗn hợp mùn trấu hun, trấu sống và mùn dừa, phân gà. Riêng hạt giống, chị đặt mua và tự gieo nảy mầm. Cây ra 6 lá, chị tách chúng sang chậu nhỏ để sinh trưởng tốt hơn. Chị kể: “Vụ đông năm ngoái, mình trồng 26 cây cà chua bi cho quả sai trĩu. Khi thu hoạch, mình hái được gần 20kg cà chua ăn sống và làm salad”.
