Cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ bị bắt sau khi hoàn tục 2 ngày

Hai ngày sau khi làm đơn hoàn tục và được chấp thuận, cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ (tức Nguyễn Ngọc Triệu) bị bắt do liên quan đường dây "chạy án".

Sáng 11/11, Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, ông Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973) vừa bị khởi tố trước đó có pháp danh là Thích Đồng Huệ.
Ngày 8/11, cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ đã có đơn xin hoàn tục vì lý do sức khỏe. Trong đơn, ông viện dẫn đang bị bệnh hiểm nghèo, xin Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hoàn tục để đi chữa bệnh.
Ngay sau khi nhận được đơn, Ban Thường trực Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã làm các thủ tục và có quyết định chính thức cho hoàn tục, cho thôi tất cả các chức vụ trong Giáo hội đối với Thượng tọa Thích Đồng Huệ.
Trước đó, các chức vụ của ông gồm: Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại Angola, Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique, trụ trì chùa Nôm tỉnh Hưng Yên, trụ trì chùa Quan Âm tỉnh Hà Giang.
Cuu Thuong toa Thich Dong Hue bi bat sau khi hoan tuc 2 ngay
Cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ (Nguyễn Ngọc Triệu) trước khi bị bắt.
Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Sau khi hoàn tục, thôi các chức vụ theo quyết định có hiệu lực từ ngày 8/11, ông Triệu đã trở thành công dân bình thường, không còn là tu sĩ Phật giáo.
Trước đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can: Lê Thanh An (SN 1976, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an), Bùi Trung Kiên (SN 1980, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an), Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975, luật sư, Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Bùi Gia và cộng sự), Trần Văn Long (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt), Hà Duy Tuấn (SN 1985, trú tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) và Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, nguyên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang) về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng để điều tra liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo điều tra ban đầu, các bị can có hành vi nhận tiền của Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, đã bị khởi tố) với mục đích “chạy án" cho Nguyễn Minh Quân không bị xử lý hình sự.

Chưa trình HĐND TP Hà Nội đề án lập 87 trạm thu phí ô tô vào nội đô

UBND TP Hà Nội chưa trình HĐND thành phố Đề án thu phí vào nội đô tại kỳ họp cuối năm 2021 vì chưa phù hợp, chưa đảm bảo đầy đủ, toàn diện các điều kiện.

Chiều 11/11, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện xác nhận, UBND TP Hà Nội đã có văn bản trả lời về việc xem xét, phê duyệt Đề án "Thu phí phương tiện cơ giới đường bộ đi vào một số khu vực nhằm giảm ùn tắc giao thông".

Theo đó, UBND TP Hà Nội chưa trình HĐND thành phố Đề án này tại kỳ họp cuối năm 2021 vì chưa phù hợp, chưa đảm bảo đầy đủ, toàn diện các điều kiện thực hiện.

Hà Nội: Duyệt chi hơn 170 tỷ đồng nâng công suất bãi rác Nam Sơn

UBND TP đã ban hành 2 Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp xây dựng trong công tác vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Cụ thể, tại Quyết định số 4815/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng ô chôn lấp rác bằng công nghệ vây bê tông cốt thép tại phía Tây ô 8 và xây dựng ô chứa nước rác trục A-B nhằm tăng khả năng lưu chứa nước rác, khả năng chôn lấp rác để đảm bảo an ninh môi trường, an toàn, phòng chống dịch bệnh cho toàn bộ khu vực dân sinh xung quanh khu xử lý và an toàn vận hành tiếp nhận và xử lý rác tại Khu liện hiệp xử lý chất thải Nam Sơn.
Ha Noi: Duyet chi hon 170 ty dong nang cong suat bai rac Nam Son
Hà Nội duyệt chi hơn 170 tỷ đồng nâng công suất bãi rác Nam Sơn.
Trong đó, dự án xây dựng ô chôn lấp rác bằng công nghệ tường vây bê tông cốt thép tại phía Tây ô 8 có tổng diện tích khoảng 3ha, bao gồm: Làm tường vây bê tông cốt thép cao 3m; thi công đáy ô chôn lấp; chống nước rỉ rác ngấm xuống đất bằng đất đầm chặt và lớp vải HDPE dày 1,5mm, hệ thống thu gom xử lý nước ngầm; hệ thống thu nước rỉ rác, thu nước mưa xung quanh. Dự kiến, dự án có tổng mức đầu tư là 90 tỷ đồng, thời gian thực hiện, hoàn thành trong quý 2/2022.
UBND TP Hà Nội cũng quyết định xây dựng ô chứa nước rác tại trục A-B, xây dựng ô chứa nước rác khẩn cấp, với tổng diện tích khoảng 1,2ha, bao gồm: Lót vải địa HDPE dày 1,5mm đáy ô; Đắp chặn hai đầu trực A-B; Lắp đặt tấm đan rãnh thoát nước dọc theo trục A-B; Phủ vải HDPE dày 1,5mm phủ mặt ô ngăn nước mưa và phát tán mùi. Công trình có tổng mức đầu tư 4,7 tỷ đồng, thời gian thực hiện, hoàn thành dự kiến trong quý 2/2022.
Cùng ngày, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 4814/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp xây dựng trong công tác vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn và ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng hồ chứa sinh học khẩn cấp phục vụ công tác vận hành tại khu đất xen kẹt 10,5ha khu phía Bắc giai đoạn 2.
Theo đó, dự án xây dựng ô chứa sinh học khẩn cấp có tổng diện tích khoảng 7,13ha, bao gồm: Đào hố lưu chứa nước rỉ rác 2 hồ, tổng dung tích hồ chứa khoảng 441.000m3 (trong đó, hồ số 1 diện tích 3,12ha, dung tích 211.000m3; hồ số 2 diện tích 3,2ha, dung tích 230.000m3); đắp đất bờ bao K95 bằng đất tận dụng, trải vải chống thấm HDPE dày 1,5mm, phủ vải HDPE mặt hồ ngăn mùi và tách nước mưa…
Xây dựng tường rào quanh khu xen kẹt (quản lý chống lấn chiếm); mương nắn suối (mương đất); Mương thoát nước B600 quanh hồ; Thoát nước mặt hồ; Hệ thống chiếu sáng; San nền khu đất trống; trồng cây xanh trong vùng cách ly; đường bê tông quanh ô chứa. Dự kiến chi phí đầu tư là gần 80 tỷ đồng, trong đó kinh phí chuẩn bị đầu tư là hơn 6,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện, hoàn thành trong quý 2/2022.
Tại các quyết định trên, chủ đầu tư dự án là Sở Xây dựng, đại diện chủ đầu tư là Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đơn vị thực hiện xây dựng là Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco).

Giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ, Bộ trưởng KH&ĐT nhận một phần trách nhiệm

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng đã nhận một phần trách nhiệm trong việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm trễ.

Theo báo cáo gửi Chính phủ, tính đến ngày 31/10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA đạt tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dự báo cuối năm nay giải ngân không thể cao bằng năm 2020, khả năng chỉ đạt 80-85%.

Trong lần đăng đàn trả lời chất vấn chiều nay, người đứng đầu Bộ KHĐT đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đại biểu Quốc hội về tình trạng chậm trễ giải ngân đầu tư công.

Đọc nhiều nhất

Tin mới