Cuộc sống bao người ao ước của đàn mèo trong Dinh Tổng thống Mexico
19 con mèo hoang đang sống trong Dinh Tổng thống Mexico được trao tặng danh hiệu là "tài sản cố định sống" và chúng sẽ được chăm sóc, nuôi ăn đến hết cuộc đời.
Thảo Nguyên (Theo Metro)
Những con mèo này thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp báo và thậm chí đi lang thang trước máy quay. Chúng được coi là "biểu tượng" của Dinh Tổng thống Mexico.
Đàn mèo được coi là "tài sản cố định sống” ở Dinh Tổng thống Mexico. Ảnh: AP.
Chính phủ của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã tuyên bố rằng đàn mèo này sẽ được coi là "tài sản cố định sống", điều mà chưa từng được áp dụng ở Mexico.
Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ cung cấp thức ăn và chăm sóc cho chúng trọn đời.
Con mèo thích rình rập những chú chim bồ câu đậu trong khuôn viên dinh thự. Ảnh: AP.
Đàn mèo tại Dinh Tổng thống Mexico được tiêm phòng, triệt sản và gắn chip theo dõi bởi các bác sĩ thú y từ Đại học Quốc gia Mexico. Chúng cũng được xây những ngôi nhà nhỏ và có đồ ăn quanh vườn.
Những con mèo này thường "tháp tùng" Tổng thống Lopez Obrador trong các buổi lễ chính thức.
Một số chú mèo trong cung điện ngày nay có những cái tên độc đáo, bao gồm Bowie, Bellof, Nube, Coco, Yema, Ollin và Balam. Một số con được đặt theo tên những du khách nổi tiếng – như Bowie – trong khi những cái tên khác bắt nguồn từ ngôn ngữ Aztec.
Con mèo thích thú liếm kem từ những du khách tốt bụng. Ảnh: AP.
Bác sĩ thú y Jesus Arias chơi cùng những con mèo tại Dinh Tổng thống Mexico ngày 4/3. Ảnh: AP.
Mặc dù không rõ làm cách nào, nhưng những con mèo này đã sống trong khu vườn của Dinh Tổng thống từ cách đây nửa thế kỷ. Những nhân viên tại đây thường mang đồ ăn thừa cho chúng và cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc.
Adriana Castillo Román, Tổng Giám đốc Cơ quan Bảo tồn Di sản Văn hóa và Cung điện Quốc gia, cho biết: “Những chú mèo hiện là biểu tượng của Dinh Tổng thống. Tôi không tưởng tượng được cảnh Dinh Tổng thống thiếu đàn mèo này. Chúng tôi phải đảm bảo cho những con mèo được chăm sóc".
>>> Mời độc giả xem thêm video: Tan chảy với những khoảnh khắc ngọt ngào của mèo cưng bên chủ
Mèo cưng khổng lồ ở Nga lông đen tuyền nhìn tưởng báo đen
Con mèo cưng có tên Vincent ở Nga thu hút bởi thân hình khổng lồ, đôi mắt to tròn cùng bộ lông đen mượt, giống như một con báo đen.
Bởi còn trẻ và chưa có kế hoạch sinh con, cặp vợ chồng trẻ Andrey và Anastasia sống tại Nga quyết định nuôi con mèo Vincent nhằm tăng niềm vui cho cuộc sống.
Dù đang sống rất hạnh phúc song Andrey và Anastasia vẫn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó nên họ đã quyết định mua con mèo cưng này.
Vincent là một chú mèo giống Maine coon sinh ở Nga, hiện tại nó đã được 11 tháng và nặng 20 pound (khoảng 9kg).
Đặc điểm của giống mèo này là bộ lông dày và dài, chân khá to so với những loài mèo khác, đặc biệt là đôi tai nhọn mọc lông dựng đứng.
Kích thước của nó còn tiếp tục tăng lên trong vòng vài năm tới, khiến Andrey và Anastasia lo lắng bởi bây giờ việc bế Vincent lên khỏi sàn nhà đã không hề dễ.
Không chỉ sở hữu thân hình khổng lồ và đôi mắt to vàng rực rỡ, "quý ông" Vincent còn có bộ lông đen mượt huyền bí không khác gì một chú báo đen.
Con mèo Vincent được lập cho cả trang cá nhân trên TikTok và Instagram. Tổng số người theo dõi trang cá nhân của nó trên hai nền tảng này là hơn 500 nghìn người.
Mỗi bức ảnh hoặc video của chú mèo khổng lồ đăng tải trên kênh @vincent_blackpanther đều nhận về hàng trăm nghìn lượt yêu thích, thậm chí các clip của Vincent trên TikTok cũng thường xuyên chạm mốc triệu view.
Những người hâm mộ mèo Vincent đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, ai cũng mê mẩn vẻ lạnh lùng cực ngầu của chàng mèo xứ bạch dương.
Có thể nói rằng "quý ông" Vincent có ngoại hình của báo, tâm hồn một con mèo nhưng cư xử thì giống... một con chó. Khuôn mặt của nó khá quạu, dường như chưa có ai chụp được ảnh Vincent cười.
Dù không dễ chăm sóc nhưng Vincent vẫn là một chú mèo tinh nghịch và đáng yêu. Ảnh: IG, Tiktok.
Danh tính nghi phạm đâm dao ở trung tâm thương mại Sydney
Joel Cauchi, 40 tuổi, được xác định là nghi phạm dùng dao làm bếp đâm tử vong 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, Australia, hôm 13/4.
The Guardian đưa tin, cảnh sát đã xác định Joel Cauchi, đến từ Queensland, là kẻ tấn công bằng dao khiến 6 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương tại trung tâm mua sắm Westfield Bondi Junction ở Sydney chiều 13/4.
Cảnh sát tin rằng Cauchi, 40 tuổi, có vấn đề về sức khỏe tâm thần và anh ta mới chuyển đến New South Wales chỉ một tháng trước khi vụ đâm dao xảy ra.
Bất ngờ cuộc sống của người dân Liên Xô 50 năm trước
Cuộc sống của người dân Liên Xô cách đây 50 năm hiện lên chân thực trong loạt ảnh được trang Russia Beyond đăng tải.
Trong ảnh, đội khúc côn cầu trên băng quốc gia Liên Xô thi đấu với đội tuyển Canada ở Moscow năm 1974. (Nguồn ảnh: RBTH)
Andrei Tarkovsky quay bộ phim "Mirror" đình đám của ông vào năm 1974. Bức ảnh này chụp đạo diễn trên phim trường.
Những người đàn ông chơi cờ vua trong công viên Sokolniki ở Moscow hàng chục năm trước.
Năm 1974, hoạt động xây dựng Đường sắt Baikal-Amur được nối lại.
Vào những năm 1970 ở Liên Xô, rất nhiều thanh niên tình nguyện đã đến công trường để tìm việc làm mới và cuộc sống mới.
Các nghệ sĩ vẽ tranh Tu viện Spaso-Prilutsky ở ngoại ô Vologda.
Vào những năm 1970, ngay cả trẻ em cũng bắt đầu có máy ảnh.
Cư dân thành phố Perm của Ural tạo dáng trong sương giá âm 40 độ C.
Bên trong Viện Nghiên cứu Ung thư ở Leningrad năm 1974.
Tàu vũ trụ có người lái Soyuz-15 của Liên Xô được phóng lên vũ trụ năm 1974. Tuy nhiên, do trục trặc hệ thống, con tàu không thể cập bến trạm quỹ đạo và phải kết thúc chuyến bay sớm. Bức ảnh này chụp nhà du hành vũ trụ Gennady Sarafanov (trái) và Lev Demin trước khi tàu cất cánh.
Những người trượt tuyết trên núi xếp hàng để đi cáp treo trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Dombai.
Cách các toa tàu điện ngầm ở Moscow được lắp ráp vào năm 1974.
Bên trong một lớp học tại một ngôi trường ở Moscow 50 năm trước.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.
Ông Đinh Đồng Phiên là Trưởng thôn, ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ thôn Tử Nê (Bắc Ninh) không có thẩm quyền nhưng vẫn tự ý bán 16 thửa đất cho người dân.
Khi môi giới bán NƠXH tại dự án Thống Nhất Smart City mà gặp khách không đủ điều kiện, nhóm đối tượng gợi ý "xử lý" hồ sơ với phí từ 4 - 7 triệu đồng/ bộ.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền bị khởi tố 3 tội danh trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.
Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026 tại khu vực trung tâm Hoàn Kiếm, từng bước kiểm soát phương tiện gây ô nhiễm, thúc đẩy giao thông xanh.
Bộ GD&ĐT sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo.
Một bà mẹ Việt chia sẻ đoạn tin nhắn trong cuộc trò chuyện với cô giáo của con lên một nhóm phụ huynh có con học lớp 1, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Hà Nội đang tăng tốc thi công hai bể điều tiết ngầm tại chợ Hàng Da và dốc cầu Đuống nhằm tăng khả năng thoát nước, giảm ngập úng trước mùa mưa bão 2026.
Ông Đinh Đồng Phiên là Trưởng thôn, ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ thôn Tử Nê (Bắc Ninh) không có thẩm quyền nhưng vẫn tự ý bán 16 thửa đất cho người dân.
Tất cả những lá phiếu đều có nội dung "chúc bạn may mắn lần sau" khiến hàng trăm người trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo với số tiền hàng chục triệu mỗi ngày.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền bị khởi tố 3 tội danh trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.
Khi môi giới bán NƠXH tại dự án Thống Nhất Smart City mà gặp khách không đủ điều kiện, nhóm đối tượng gợi ý "xử lý" hồ sơ với phí từ 4 - 7 triệu đồng/ bộ.
Anh Hồ Văn Huân, cán bộ Công ty Điện lực Lâm Đồng cứu giúp người bị tai nạn giao thông, thể hiện nghĩa cử đẹp của người lao động ngành điện đối với cộng đồng.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.