Cư dân tai Thung lũng Silicon mất niềm tin vào ngành công nghệ

Dân tại Thung lũng Silicon ngày càng tỏ ra thất vọng với nền công nghệ và cho rằng nó đang làm tổn thương tới tầng lớp trung lưu và người nghèo.

Người dân sống tại California không hề đánh giá cao nền công nghệ vốn đang tạo ra kinh tế cho chính nơi đây. Gần một nửa số người tham gia cuộc khảo sát tại San Francisco Bay Area cho biết ngành công nghệ đang làm tổn thương tầng lớp trung lưu và hơn một nửa cho rằng nó đang làm tổn thương những người nghèo.

Jonathan Wibberley, người quản lý chi nhánh West Coast của công ty nghiên cứu Edelman Berland cho biết ngành công nghệ vẫn là thứ được tin tưởng nhất tại California, hơn cả những ngành có ảnh hưởng khác như nông nghiệp, bán lẻ và năng lượng. Nhưng những người tham gia khảo sát không cho rằng ngành công nghệ đang làm đủ để chia sẻ sự giàu có của mình. Kết quả cho thấy mọi người ngày càng tỏ ra thất vọng nhiều hơn khi giá nhà tăng lên và sự bất bình đẳng ngày càng lớn hơn. Wibberley, người tiến hành những cuộc khảo sát thường niên cho biết: “Bạn phải có một tầm ảnh hưởng lớn hơn với xã hội”.

Cu dan tai Thung lung Silicon mat niem tin vao nganh cong nghe
Ảnh minh họa.
Kết quả gần đây nhất là một lời cảnh báo đến các vị giám đốc tại Thung lũng Silicon, những người thường xuyên nói về những ảnh hưởng tích cực của công nghệ với thế giới và có rất nhiều người đang bị thuyết phục bởi chính những điều đó. Câu hỏi được đặt ra trong bản khảo sát là liệu ngành công nghệ có thực sự cải thiện đời sống của người dân không. Và dường như mọi người đang cho rằng những thiết bị công nghệ càng mỏng hơn, chạy nhanh hơn và giúp mọi người đăng ảnh lên mạng xã hội dễ đàng hơn vẫn là không đủ.

Trong cuộc khảo sát với 1.538 người tại California trong tháng trước, bao gồm 503 người tại Bay Area, công ty Eldelman nhận thấy mọi người bị thất vọng bởi sự bất bình đẳng kinh tế. Ví dụ như, 76% người được hỏi tin rằng công nghệ chỉ đem lại lợi ích cho người giàu có trong đó 19% tin rằng nó đem lại lợi ích cho người nghèo.

Vậy ai nên khắc phục vấn đề này?

Bạn có thể nói rằng đó là Mark Zuckerberg, CEO Facebook, vị CEO hàng đầu trong các câu trả lời của người được hỏi. Sau đó là tới Bill Gates (cựu CEO Microsoft) và Tim Cook (CEO Apple). Đương nhiên, cả Mark Zuckerberg và Bill Gates đều nổi tiếng với những nỗ lực từ thiện của mình vì vậy họ nằm trong danh sách này.

Ravi Moorthy, giám đốc quản lý doanh nghiệp và quan hệ công chúng của Edelman cho biết, những người tham gia khảo sát tin rằng ngành công nghệ có thể bị xói mòn dù đây là ngành được tin tưởng nhất trong vòng 16 năm qua trong các cuộc khảo sát.

Những linh kiện máy tính đắt “không thể tin nổi”

Chuột máy tính hàng chục triệu đồng, bàn phím ngót nghét 100 triệu đồng, máy tính hoàn chỉnh giá đến hơn 12 tỷ đồng là những mức giá khiến người ta kinh ngạc.

Nhung linh kien may tinh dat “khong the tin noi”

5 mẫu smartphone tệ hại nhất từng được bán ra

Trong danh sách này có tới 2 tên tuổi của HTC, tuy nhiên, mẫu smartphone bị xếp vào hàng “tệ hại bậc nhất” chính là BlackBerry Storm.

5 mau smartphone te hai nhat tung duoc ban ra

5. HTC Chacha. Năm 2011, HTC vẫn đang là một ngôi sao đang lên, một trong những nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới. Nhưng dường như thành công này không tránh khỏi việc hãng cho ra đời mẫu smartphone tồi tệ HTC Chacha, một chiếc điện thoại Android có chức năng nổi trội là Facebook. HTC Chacha có hẳn một nút Facebook riêng. Thiết kế của điện thoại xấu, và nó nhanh chóng thất bại. Có thể nói, HTC và Facebook đã không có chỗ đứng nào trên thị trường điện thoại Facebook.

Vì sao số vụ tự tử ở Thung lũng Silicon tăng cao?

Thung lũng Silicon đang phải đối mặt với làn sóng giới trẻ tự tử tăng cao, có 11 trường hợp tự tử trong vòng sáu năm.

Tại Palo Alto, một thành phố 66.000 dân nằm giữa Thung lũng Silicon, bang California đã có 11 trường hợp tự tử trong vòng sáu năm và bốn ca mới nhất trong năm nay. Đa số là các em lao đầu vào đường ray xe lửa đang đến.

Đọc nhiều nhất

Tin mới