Công ty Ngô Vạn Phát: Mối quan hệ "vừa là đối tác, vừa là đối thủ" và bài toán năng lực thực thi [Kỳ 2]

Phân tích sâu lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Ngô Vạn Phát cho thấy những mối quan hệ chồng chéo với các đối tác liên danh, cùng sự nghi ngại về năng lực triển khai thực tế của doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trước khi "tấn công" thị trường Cần Thơ trong năm 2026, Công ty TNHH Ngô Vạn Phát từng là cái tên quen thuộc tại tỉnh Sóc Trăng cũ. Tổng giá trị trúng thầu của đơn vị này đạt gần 12 tỷ đồng, trong đó phần lớn đến từ các gói thầu liên danh.

Dữ liệu lịch sử cho thấy một mối quan hệ đặc biệt giữa Công ty TNHH Ngô Vạn Phát và Công ty TNHH Nguyên Khánh Hậu. Hai doanh nghiệp này đã từng liên danh với nhau trong 5 gói thầu và giành chiến thắng tại 4 gói. Tuy nhiên, kỳ lạ ở chỗ, cũng chính hai nhà thầu này lại từng đối đầu trực tiếp với nhau trong 4 gói thầu khác. Kết quả là Công ty TNHH Ngô Vạn Phát đã "thắng" đối tác thân thiết của mình 3/4 lần đối đầu.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Hiện tượng các nhà thầu vừa là đối tác liên danh, vừa là đối thủ của nhau tại cùng một địa bàn không phải là hiếm, nhưng nếu diễn ra thường xuyên với kết quả thắng - thua đan xen có quy luật thì cần xem xét đến yếu tố 'vây thầu' hoặc dàn xếp kết quả".

Bên cạnh đó, năng lực thực thi của Công ty TNHH Ngô Vạn Phát cũng là một ẩn số lớn. Với quy mô chỉ 10 nhân sự theo công bố, nhưng doanh nghiệp này lại tham gia vào nhiều lĩnh vực chuyên biệt từ xây dựng đường bộ, trồng cây lâu năm, sản xuất bê tông đến lắp đặt máy móc và đặc biệt là tư vấn giám sát.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại gói thầu Giám sát thi công công trình xây dựng Duy tu, sửa chữa mặt đường khu vực chợ Thạnh Tân do Phòng Kinh tế xã Tân Long mời thầu, Công ty TNHH Ngô Vạn Phát trúng thầu với vai trò độc lập. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải bố trí đủ nhân sự tư vấn có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Câu hỏi đặt ra là, với bộ máy 10 người nhưng phải "phân thân" thực hiện cùng lúc nhiều gói thầu xây lắp (như gói nạo vét kênh trị giá 1,5 tỷ đồng tại Chi cục Thủy lợi Cần Thơ), liệu chất lượng công trình và sự giám sát có được đảm bảo khách quan?.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu 2023 nhấn mạnh tính công bằng và minh bạch. Một doanh nghiệp siêu nhỏ trúng thầu dày đặc tại một địa phương thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc đấu thầu rộng rãi với tỷ lệ thắng 90% cần phải được giải trình rõ về năng lực nhân sự và thiết bị để tránh tình trạng 'bán thầu' hoặc thực hiện dự án kém chất lượng".

Theo tài liệu của PV, Công ty TNHH Ngô Vạn Phát cũng từng là "khách quen" của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Kế Sách và UBND thị trấn Kế Sách với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại các đơn vị này. Tính đến nay, đơn vị này đã có quan hệ với 5 bên mời thầu khác nhau, cho thấy một mạng lưới quan hệ rộng khắp dù quy mô doanh nghiệp chỉ ở mức tối thiểu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Công ty Ngô Vạn Phát: Doanh nghiệp siêu nhỏ và "kỷ lục" trúng thầu 90% [Kỳ 1]

Dù chỉ đăng ký quy mô 10 nhân sự, nhưng Công ty TNHH Ngô Vạn Phát sở hữu tỷ lệ trúng thầu "đáng mơ ước" lên đến 90% trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong bức tranh đấu thầu tại khu vực Tây Nam Bộ, Công ty TNHH Ngô Vạn Phát (MST: 2200770521) đang nổi lên như một hiện tượng với năng lực trúng thầu đáng nể. Dù tự công bố quy mô doanh nghiệp chỉ là "siêu nhỏ" với 10 nhân viên, nhưng đơn vị này đã tham gia 10 gói thầu và giành chiến thắng tới 9 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 90%.

Đáng chú ý, bước sang năm 2026, sau khi các tỉnh thành hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Công ty TNHH Ngô Vạn Phát đã nhanh chóng "đổ bộ" và xác lập vị thế tại địa bàn mới. Điển hình nhất là tại Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ.

Công ty Đồ gỗ Nội thất Vạn Đạt và những gói thầu tiết kiệm ngân sách ở mức "khủng" [Kỳ 1]

Tại gói thầu trang bị bàn ghế của Trường Đại học Ngân hàng TP HCM, Công ty TNHH Một thành viên Đồ gỗ Nội thất Vạn Đạt đã vượt qua các đối thủ với tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 27%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bức tranh đấu thầu thiết bị hàng hóa tại TP HCM và các tỉnh lân cận, Công ty TNHH Một thành viên Đồ gỗ Nội thất Vạn Đạt (Công ty Đồ gỗ Nội thất Vạn Đạt) đang nổi lên như một nhà thầu đáng chú ý với tỷ lệ trúng thầu ấn tượng. Doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM này không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng gói thầu đồ sộ mà còn gây chú ý bởi những con số tiết kiệm ngân sách ở mức rất cao, cùng kịch bản "độc diễn" khi các đối thủ đồng loạt bị loại ở các bước đánh giá kỹ thuật và năng lực.

Mới đây nhất, tại gói thầu "Trang bị bàn ghế cho các phòng học GĐ B (B1.304, B1.403, B1.404)" do Trường Đại học Ngân hàng TP HCM làm chủ đầu tư, Công ty Đồ gỗ Nội thất Vạn Đạt đã được phê duyệt trúng thầu với mức giá gây bất ngờ. Cụ thể, căn cứ theo Quyết định số 426/QĐ-ĐHNH ngày 05/02/2026 do Hiệu trưởng Nguyễn Đức Trung ký, doanh nghiệp này đã trúng thầu với giá 658.260.000 đồng (đã bao gồm VAT). So với giá dự toán gói thầu được phê duyệt tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 172/QĐ-ĐHNH ngày 20/01/2026 là 905.464.000 đồng, gói thầu này ghi nhận mức tiết kiệm ngân sách hơn 247 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 27,3%. Đây là một con số tiết kiệm rất lớn trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa nội thất, vốn thường có biên độ cạnh tranh về giá không quá cao.

Phường Hoài Nhơn Tây: Nhà thầu "mới tinh" vừa chào sân đã trúng gói thầu sát giá [Kỳ 1]

Một doanh nghiệp vừa mới "trình làng" trên hệ thống đấu thầu quốc gia đã lập tức được UBND phường Hoài Nhơn Tây (Gia Lai) chỉ định thầu gói thầu đèn hoa trang trí hơn 1,8 tỷ đồng với tỉ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 1%.

Theo tài liệu thu thập của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/03/2026, ông Trần Hoài Linh, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Tây đã ký Quyết định số 775/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình" thuộc công trình "Đèn hoa trang trí dọc tuyến đường Lê Hồng Phong-Bùi Đức Sơn". Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH thiết kế quảng cáo Song Ngưu (MST: 4101407896).

screen-shot-2026-03-20-at-094914.png
Quyết định số 775/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Đọc nhiều nhất

Tin mới