Công ty mỹ phẩm Phi Thanh Vân “nổ” thế nào trước khi bị “sờ gáy“?
(Kiến Thức) - Trước khi bị phanh phui kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm "chui", Công ty mỹ phẩm Phi Thanh Vân từng "nổ" rằng tất cả sản phẩm đã được cấp giấy phép lưu hành trên toàn quốc.
Hồng Liên
Trước khi bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM "sờ gáy" đối với 2 hành vi gồm: Không công bố sản phẩm mỹ phẩm trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật và quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định, Công ty mỹ phẩm Phi Thanh Vân từng được quảng bá siêu rầm rộ...
Theo giới thiệu trên website http://phithanhvan.com, Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Phi Thanh Vân có địa chỉ tại 360 Trần Văn Kiểu P.11,Q.6, TP HCM, do cựu siêu mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân làm Giám đốc điều hành, được thành lập từ năm 2013.
Công ty này sản xuất và phân phối các mặt hàng mỹ phẩm, dược mỹ phẩm với thương hiệu hình ảnh do chính Phi Thanh Vân làm đại diện như: kem dưỡng trắng da body, kem dưỡng trắng hồng ban ngày và kem dưỡng trắng hồng ban đêm, kem mờ nám - tàn nhang - ngừa lão hóa da ban ngày và kem mờ nám - tàn nhang - ngừa lão hóa da ban đêm, kem dưỡng trắng da - chống dị ứng, kem nở ngực, nước hoa, nước hoa hồng, kem nhau thai cừu, kem tan mỡ bụng, sữa tắm trắng da toàn thân, sữa rửa mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân cao cấp, dung dịch thuốc trị mụn, viên uống sáng ngọc, liệu trình tắm trắng mặt và liệu trình tắm trắng loại: 1; loại 2; loại 3 ; loại vip...
Trụ sở của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Phi Thanh Vân. Ảnh: NLĐ.
Mời quý độc giả xem video "Công ty Phi Thanh Vân sản xuất mỹ phẩm “dỏm”?". Nguồn: VTC1.
Theo quảng cáo trên một số website và facebook, mỹ phẩm Phi Thanh Vân là “dòng sản phẩm cao cấp, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất, với chiết xuất hoàn toàn từ các loại thảo dược quý hiếm, nha đam, bột ngọc trai, collagen, cà phê nguyên chất, sữa non, hạt cám gạo..., sản phẩm an toàn tuyệt đối, không gây hại cho làn da. Đặc biệt phù hợp với làn da của Châu Á...
Hay: "Các sản phẩm phân phối tại công ty cổ phần Mỹ phẩm Phi Thanh Vân đang nhận được sự tín nhiệm cao của các chuyên gia tại Việt Nam và khuyên dùng. Hiện tất cả nguyên liệu công ty cổ phần Mỹ phẩm Phi Thanh Vân được nhập khẩu từ các nước Mỹ, Pháp, Đức, Thái lan và Hàn Quốc...".
Không chỉ thế, nhiều quảng cáo khác còn "nổ": “Các sản phẩm trắng da của Phi Thanh Vân đã lan tỏa ở mức độ “chóng mặt” trong cộng đồng mạng, khi các đại lý của cô trên toàn quốc liên tục cập nhật thông tin, chia sẻ về sản phẩm vô cùng "náo nhiệt" với nhau... Theo đó, Phi Thanh Vân không chỉ góp phần quan tâm đến các hoàn cảnh khó khăn (góp 5.000 đồng từ thiện cho mỗi sản phẩm bán ra), mà còn tạo cơ hội nghề nghiệp cho rất nhiều bạn trẻ...”.
Một website "nổ tung trời" về chất lượng mỹ phẩm Phi Thanh Vân. Ảnh chụp màn hình: website Phithanhvan.com.
Đặc biệt, trên hầu hết các quảng cáo của mình, mỹ phẩm Phi Thanh Vân khẳng định: “Tất cả các sản phẩm đã được chứng nhận an toàn và cấp giấy phép lưu hành của Bộ Y tế trên toàn quốc...”.
Mỹ phẩm Phi Thanh Vân từng quảng cáo đã được cấp giấy phép lưu hành trên toàn quốc. Ảnh chụp màn hình: website myphamphithanhvan.vn.
Tuy nhiên, thông tin trên TTXVN cho thấy, theo đại diện Sở Y tế TPHCM, cơ quan này sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm chưa được công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Phi Thanh Vân sản xuất. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận công ty có thực hiện quảng cáo mỹ phẩm bằng tờ rơi nhưng không xuất trình được giấy tiếp nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm của cơ quan có thẩm quyền.
Đoàn kiểm tra đã niêm phong 14 sản phẩm mà công ty đang kinh doanh để chờ xuất trình hồ sơ pháp lý theo quy định.
Đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở Y tế TP cũng đã đến kiểm tra Công ty cổ phần MP Phi Thanh Vân (588 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú). Quá trình làm việc, công ty xuất trình 2 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩmcủa Công ty TNHH MP Phi Thanh Vân đăng ký sản xuất tại địa chỉ số 6 đường 7, cư xá Đài Rada, P.13, Q.6; 8 phiếu công bố mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phi Thanh Vân có trụ sở và đăng ký sản xuất tại địa chỉ 2/8 Ngô Y Linh, P.An Lạc, Q.Bình Tân.
Tuy nhiên, địa chỉ số 6 đường 7, cư xá Đài Rada, P.13, Q.6 không có dấu hiệu hoạt động từ đầu năm 2017. Tại địa chỉ 2/8 Ngô Y Linh, P.An Lạc, Q.Bình Tân cũng không có dấu hiệu hoạt động sản xuất mỹ phẩm.
Theo thanh tra y tế, từ năm 2016 đến nay, Công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân sản xuất mỹ phẩm tại E17/57B Hưng Long, xã Hưng Long, H.Bình Chánh nhưng địa chỉ này chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, chưa được cấp bất kỳ phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm. Như vậy, 10 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm mà công ty cung cấp cho đoàn kiểm tra theo quy định mặc nhiên không còn hiệu lực do công ty chuyển địa điểm sản xuất.
Vì thế, tất cả sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Phi Thanh Vân sản xuất tại TP.HCM đang lưu thông trên thị trường đến thời điểm hiện nay đều không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Chiêm ngưỡng nhà thờ Tổ 10 tỷ rộng nghìn mét của Vượng Râu
Toàn bộ khu Nhà thờ Tổ của nghệ sĩ Vượng Râu rộng 1000m2 và chi phí xây dựng lên tới hơn 10 tỷ đồng bởi chất liệu chủ yếu là gỗ lim, sến và cẩm lai.
Toàn bộ công trình Nhà thờ Tổ của nghệ sĩ Vượng Râu được làm bằng gỗ, trong đó có những loại gỗ quý như gỗ lim, cẩm lai và sến. Riêng chiếc sập phía trước gian thờ được làm bằng gỗ mít rừng có giá trị khoảng 300 triệu đồng. Tuy khu nhà thờ Tổ này không rộng bằng khu nhà thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh nhưng nó cũng là nơi để hầu hết các nghệ sĩ miền Bắc dù có đi đâu diễn thì ngày giỗ Tổ nghề cũng về đây cúi đầu tạ lễ.
Tối 10/10, màn pháo hoa tại hồ Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) thắp sáng bầu trời, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Bắc Ninh đã đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP trên địa bàn.
Triều cường dâng cao làm giảm khoảng không thông thuyền tại các cầu trên sông Măng Thít, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với phương tiện chở hàng cồng kềnh.
Triều cường dâng cao làm giảm khoảng không thông thuyền tại các cầu trên sông Măng Thít, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với phương tiện chở hàng cồng kềnh.
Phường Nếnh (Bắc Ninh) đã thu giữ 65 biển hiệu chữ nước ngoài không đúng quy định, yêu cầu điều chỉnh 263 biển hiệu, tháo dỡ 75 biển hiệu lắp sai quy định.
Công an tỉnh Sơn La đã chuyển hồ sơ vụ mua bán, vận chuyển hơn 67m³ cát không rõ nguồn gốc đến Công an tỉnh Lai Châu để giải quyết theo thẩm quyền.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-SVHTTDL tổ chức Liên hoan các làng quan họ gốc TP Bắc Ninh lần thứ Nhất, năm 2026.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Bắc Ninh đã đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP trên địa bàn.
Ông H. khai khi đang điều khiển xe máy theo hướng từ Bắc Ninh - Hà Nội, có tín hiệu xin đường để chuyển hướng về nhà thì cho rằng bị ôtô đi phía sau chèn ép.
Miền Trung tiếp tục có mưa, cục bộ trên 80 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Trên biển, nhiều khu vực nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.