'Công tố viên đặc biệt khởi tố ông Trump' từ chức sớm

Jack Smith, công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra và khởi tố ông Donald Trump, dự định hoàn thành báo cáo và từ chức trước khi tổng thống đắc cử quay lại Nhà Trắng.

Thông tin công tố viên đặc biệt Jack Smith có kế hoạch từ chức ngay sau khi hoàn tất hai vụ truy tố ông Donald Trump được New York Times dẫn nguồn tin nội bộ cho biết.
Cũng theo nguồn tin trên, các thành viên khác trong nhóm của ông Smith cũng sẽ từ chức trước khi tổng thống đắc cử quay lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.
Những nguồn tin thân cận với ông Smith nói rằng công tố viên đặc biệt này không muốn bỏ lại phần công việc dở dang cho người khác tiếp nhận. Ông Smith cũng muốn từ chức trước khi Tổng thống đắc cử Trump có cơ hội thực hiện lời hứa sẽ sa thải ông "trong vòng 2 giây" ngay khi nhậm chức.
'Cong to vien dac biet khoi to ong Trump' tu chuc som
Công tố viên đặc biệt Jack Smith, người phụ trách các vụ điều tra và truy tố ông Donald Trump. Ảnh: New York Times. 
 
Kể từ khi đảm nhận vị trí công tố viên đặc biệt vào năm 2022, ông Smith đã hoạt động theo tôn chỉ là ngay cả một cựu tổng thống quyền lực cũng không được phép đứng trên luật pháp, theo New York Times.
Văn phòng của ông Smith vẫn đang lập kế hoạch về cách kết thúc các vụ án và có khả năng những tình huống không lường trước được, như phán quyết của tòa án hoặc quyết định của các quan chức chính phủ khác, có thể làm thay đổi mốc thời gian dự kiến của ông.
Kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay đánh dấu sự kết thúc của các vụ án liên bang chống lại ông Trump. Bởi lẽ, chính sách của Bộ Tư pháp từ lâu đã cho rằng một tổng thống tại nhiệm sẽ không thể bị truy tố với tư cách tội phạm được.
Hiện chưa rõ ông Smith có thể hoàn tất các vụ án vào thời điểm nào, do đó việc kết quả điều tra được công bố trước hay sau khi chính quyền Joe Biden rời đi vẫn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ.
Một số quan chức cho biết ông Smith không có ý định trì hoãn lâu hơn mức cần thiết. Ông cũng đã nói với đội ngũ công tố viên chuyên nghiệp và các đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) trong nhóm của ông rằng họ có thể bắt đầu lên kế hoạch cho việc rời đi trong vài tuần tới, theo New York Times.

“Quái thú” Cadillac One đã đưa Tổng thống Trump về đến khách sạn Marriott

(Kiến Thức) - Lúc 21h45 tối 26/2, Cadillac One cùng đoàn hộ tống hùng hậu đã đưa Tổng thống Donald Trump về tới khách sạn Marriott, Hà Nội. 

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, khoảng 21h45 tối nay (26/2), "Quái thú" Cadillac One chở Tổng thống Donald Trump đã về tới khách sạn Marriott - nơi ông sẽ lưu trú trong thời gian diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

“Quai thu” Cadillac One da dua Tong thong Trump ve den khach san Marriott-Hinh-4
 Tổng thống Trump ngồi trong Cadillac One đang di chuyển về khách sạn. Ảnh: Anh Sơn

Trên hành trình từ Nội Bài về khách sạn, đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm người dân Thủ đô.

“Quai thu” Cadillac One da dua Tong thong Trump ve den khach san Marriott-Hinh-2
 Ảnh: Mạnh Hưng
“Quai thu” Cadillac One da dua Tong thong Trump ve den khach san Marriott-Hinh-3
 Đoàn hộ tống lần lượt tiến vào cổng chính KS Marriott lúc 21h50.  Ảnh: Mạnh Hưng

Trước đó, khoảng 20h50 ngày 26/2, chiếc chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Donald Trump đã hạ cánh xuống Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Vẻ ngoài “hiếm thấy” của các lãnh đạo và chính trị gia thế giới

Các chính trị gia bắt buộc phải ăn mặc chỉnh tề, chú ý đến ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp một cách rất trang trọng. Nhưng đôi khi, các nhà lãnh đạo và các chính trị gia thế giới lại bị bắt gặp theo những cách rất thú vị.

Ve ngoai “hiem thay” cua cac lanh dao va chinh tri gia the gioi
 Sau đây là những hình ảnh "hiếm thấy" ngoài đời thực của các nhà lãnh đạo và chính trị gia trên thế giới. Ảnh: Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel tại lễ hội hóa trang truyền thống 650 năm tuổi.

Ve ngoai “hiem thay” cua cac lanh dao va chinh tri gia the gioi-Hinh-2
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong phim “Tình yêu trong thành phố lớn 2” (Love in the Big City 2). 

Ve ngoai “hiem thay” cua cac lanh dao va chinh tri gia the gioi-Hinh-3
 Thái tử Anh Charles trong buổi gặp Tiểu vương xứ Kano, Ado Bayero ở Nigeria, năm 2006.

Ve ngoai “hiem thay” cua cac lanh dao va chinh tri gia the gioi-Hinh-4
 Hình ảnh ông Boris Johnson trên đường về nhà khi còn là Thị trưởng London, năm 2016.

Ve ngoai “hiem thay” cua cac lanh dao va chinh tri gia the gioi-Hinh-5
Hình ảnh mới nhất của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Thái tử Charles được Cung điện Buckingham công bố vào ngày 2/4/2021 chụp trong khu vườn của Frogmore House ở Windsor, Anh. 

Ve ngoai “hiem thay” cua cac lanh dao va chinh tri gia the gioi-Hinh-6
Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto mặc trang phục truyền thống của dân tộc Tzotzil trong lễ kỷ niệm Ngày quốc tế các dân tộc bản địa thế giới ở San Juan Chamula, bang Chiapas, Mexico, vào năm 2014. 

Ve ngoai “hiem thay” cua cac lanh dao va chinh tri gia the gioi-Hinh-7
 Chủ tịch Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Jacob Zuma mừng ngày cưới của mình ở Nam Phi.

Ve ngoai “hiem thay” cua cac lanh dao va chinh tri gia the gioi-Hinh-8
Nhật hoàng Naruhito tham dự một nghi lễ tại ngôi đền Ise Jingu ở Ise, tỉnh Mie vào ngày 22/11/2019 để báo cáo việc hoàn thành các nghi thức lớn trong ngày lên ngôi của ông. 

Ve ngoai “hiem thay” cua cac lanh dao va chinh tri gia the gioi-Hinh-9
 Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tham gia cuộc diễu hành “Ngày Trắng”, một phần của Lễ hội của người da đen và da trắng ở Pasto, Colombia, vào ngày 6/1/2013.

Ve ngoai “hiem thay” cua cac lanh dao va chinh tri gia the gioi-Hinh-10
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales (bên trái) và Phó Tổng thống Alvaro Garcia Linera đội chiếc mũ truyền thống vào năm 2020, sau khi ông Morales trở về từ Argentina. 

Ve ngoai “hiem thay” cua cac lanh dao va chinh tri gia the gioi-Hinh-11
 Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đội mũ của người bản địa ở Brasilia trong cuộc gặp gỡ với người dân địa phương vào tháng 8/2021.

Ve ngoai “hiem thay” cua cac lanh dao va chinh tri gia the gioi-Hinh-12
 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo vòng cổ bằng hoa và bằng vỏ sò khi ông đến đảo san hô Manihi, cách Tahiti, Polynesia thuộc Pháp ở Thái Bình Dương vào tháng 7/2021.

Có gì đặc biệt trong quán ăn ưa thích của chính khách Mỹ?

(Kiến Thức) - Quán ăn Good Stuff Eatery nằm ngay cạnh Đồi Capitol trung tâm chính trị của nước Mỹ chính là nhà hàng ưa thích của các chính trị gia đứng đầu Washington.

Nằm ngay cạnh Đồi Capitol ở số 303 Đại lộ Pennsylvania trên con phố với nhiều quán bar và nhà hàng, Good Stuff Eatery trở thành một quán ăn yêu thích của nhiều chính khách Mỹ nhất là sau những giờ nghị trường căng thẳng và họ muốn tìm tới một bữa trưa nhẹ nhàng đậm chất Mỹ. Ảnh: BI.
 Nằm ngay cạnh Đồi Capitol ở số 303 Đại lộ Pennsylvania trên con phố với nhiều quán bar và nhà hàng, Good Stuff Eatery trở thành một quán ăn yêu thích của nhiều chính khách Mỹ nhất là sau những giờ nghị trường căng thẳng và họ muốn tìm tới một bữa trưa nhẹ nhàng đậm chất Mỹ. Ảnh: BI.
Tuy nhiên quán Good Stuff Eatery lại có không gian khá nhỏ khi quán ăn này chỉ có hai tầng, trong đó tầng một là nơi để thực khách gọi đồ và chuẩn bị đồ ăn. Ảnh: BI.
 Tuy nhiên quán Good Stuff Eatery lại có không gian khá nhỏ khi quán ăn này chỉ có hai tầng, trong đó tầng một là nơi để thực khách gọi đồ và chuẩn bị đồ ăn. Ảnh: BI.

Không gian trên tầng hai của nhà hàng Good Stuff Eatery chỉ vừa đủ để phục vụ vài chục khách nhưng nó lúc nào cũng trong tình trạng không có bàn. Ảnh: BI.
 Không gian trên tầng hai của nhà hàng Good Stuff Eatery chỉ vừa đủ để phục vụ vài chục khách nhưng nó lúc nào cũng trong tình trạng không có bàn. Ảnh: BI.

Quản lý nhà hàng cho biết, món ăn nổi tiếng ở đây chính là bánh hamburger Colletti's Smokehouse, hamburger Prez Obama và khoai tây chiên Spike's Village. Ảnh: BI.
 Quản lý nhà hàng cho biết, món ăn nổi tiếng ở đây chính là bánh hamburger Colletti's Smokehouse, hamburger Prez Obama và khoai tây chiên Spike's Village. Ảnh: BI.
Thậm chí Good Stuff Eatery còn có cả các món ăn được đặt tên theo các chính khách nổi tiếng của Mỹ như cựu Tổng thống Obama với món hamburger Prez Obama. Nguồn ảnh: Zimbio.
 Thậm chí Good Stuff Eatery còn có cả các món ăn được đặt tên theo các chính khách nổi tiếng của Mỹ như cựu Tổng thống Obama với món hamburger Prez Obama. Nguồn ảnh: Zimbio.

Ngoài ra ở đây còn có các món ăn nhẹ, các loại bánh quy ở Good Stuff Eatery trông cũng rất “ngon mắt”. Ảnh: BI.
Ngoài ra ở đây còn có các món ăn nhẹ, các loại bánh quy ở Good Stuff Eatery trông cũng rất “ngon mắt”. Ảnh: BI.

Nhiều loại nước sốt ở nhà hàng cho thực khách thoải mái lựa chọn theo khẩu vị yêu thích của họ. Ảnh: BI.
 Nhiều loại nước sốt ở nhà hàng cho thực khách thoải mái lựa chọn theo khẩu vị yêu thích của họ. Ảnh: BI.

Nước sốt Mango rất ngọt trong khi Old Bay có vị đậm,...Ảnh: BI.
Nước sốt Mango rất ngọt trong khi Old Bay có vị đậm,...Ảnh: BI.

Nhiều chính khách Mỹ từng ghé quán ăn này. Trong ảnh: Nữ nghị sĩ Quốc hội của Đảng Dân chủ Debbi Wasserman Schultz và Cheri Bustos vừa thưởng thức đồ ăn vừa trò chuyện trong quán Good Stuff Eatery. Ảnh: BI.
Nhiều chính khách Mỹ từng ghé quán ăn này. Trong ảnh: Nữ nghị sĩ Quốc hội của Đảng Dân chủ Debbi Wasserman Schultz và Cheri Bustos vừa thưởng thức đồ ăn vừa trò chuyện trong quán Good Stuff Eatery. Ảnh: BI.

Suất ăn của một thực khách trong quán trông rất hấp dẫn và ngon miệng, gồm có hai chiếc bánh hamburger, khoai tây chiên và kem sữa. Được biết, bánh hamburger Prez Obama kẹp thịt, phô mai Roquefort và nước sốt,...Ảnh: BI.
Suất ăn của một thực khách trong quán trông rất hấp dẫn và ngon miệng, gồm có hai chiếc bánh hamburger, khoai tây chiên và kem sữa. Được biết, bánh hamburger Prez Obama kẹp thịt, phô mai Roquefort và nước sốt,...Ảnh: BI.

Kem sữa marshmallow nướng là một thức uống tuyệt vời của quán ăn nổi tiếng này. Ảnh: BI.
 Kem sữa marshmallow nướng là một thức uống tuyệt vời của quán ăn nổi tiếng này. Ảnh: BI.

Quán ăn Good Stuff Eatery được mở cửa lần đầu tiên vào năm 2008 ở thủ đô Washington. Đến nay, nhà hàng này có cả chi nhánh ở thành phố Chicago hay thậm chí ở Ả Rập Xê Út. Ảnh: BI.
 Quán ăn Good Stuff Eatery được mở cửa lần đầu tiên vào năm 2008 ở thủ đô Washington. Đến nay, nhà hàng này có cả chi nhánh ở thành phố Chicago hay thậm chí ở Ả Rập Xê Út. Ảnh: BI.
Mời quý độc giả xem video: Cựu Tổng thống Obama ăn bún chả ở Hà Nội, Việt Nam, hồi tháng 5/2016 (Nguồn: AP)

Đọc nhiều nhất

Tin mới