Coi chừng ấm siêu tốc bỗng dưng phát hỏa

Những chiếc ấm siêu tốc giá rẻ, người thì mua, người được tặng, rất có thể dễ dàng "bỗng dưng phát hỏa" và gây chấp điện, bốc cháy sang phần đế nhựa...

Anh Nguyễn Hồng Ánh, tại Phố Lạc Nghiệp, phường Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại chuyện cháy ấm siêu tốc sáng 27-2.
Anh Ánh cho biết, chiếc ấm này vợ anh thấy trên mạng bán có hơn 100.000 đồng nên mua về để dành. Chiếc ấm tuy không đun nước nhưng vẫn cắm vào ổ điện, để gọn trong gầm bàn.
Tuy nhiên, anh Ánh cho biết "tự nhiên ngửi mùi khét lại tưởng nhà hàng xóm cháy cái gì", đến lúc thấy khói bốc lên nghi ngút dưới chân mình anh mới mới vội nhấc chiếc ấm lên thì ngọn lửa bùng lên.
"Tôi sợ quá cầm chiếc ấm ném vội ra ngoài sân. Phúc là nó cháy đúng lúc tôi có mặt ở cửa hàng, chứ nhà tôi kinh doanh sơn mà nửa đêm nó phát hỏa thì sáng ra mất nghiệp vì ấm siêu tốc mà không biết nguyên nhân" anh Ánh cho biết.
Sau khi ném chiếc ấm ra ngoài, anh Ánh quay video clip lại rồi đăng lên Facebook để cảnh báo mọi người và thu hút hơn 82.000 lượt chia sẻ, trong đó nhiều người thừa nhận mình cũng từng là nạn nhân khi sử dụng ấm siêu tốc.
Ấm siêu tốc của anh Ánh phát hỏa khi không đun nước - Ảnh chụp từ clip
Ấm siêu tốc của anh Ánh phát hỏa khi không đun nước - Ảnh chụp từ clip 
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Nguyễn Thị Huyền ở quận Bình Tân (TP.HCM), cho hay vừa được tặng một chiếc ấm siêu tốc khi mua nồi cơm điện và vừa đun, lửa bùng lên, cháy lan sang cả ổ điện.
Chị Huyền kể may nhanh trí chạy đến cúp cầu dao tổng để ngắt điện, nếu không chưa biết chuyện gì xảy ra.
Các loại ấm siêu tốc giá rẻ nói trên, theo khảo sát của chúng tôi, đều được bày bán nhiều nơi từ các cửa hàng đến các siêu thị điện máy, đa số là phần dùng để làm quà tặng khuyến mãi thêm.
Anh Đinh Ngọc Quang, cán bộ kỹ thuật của Công ty cổ phần Sản xuất và phân phối điện năng, cho rằng không đun nước, ấm siêu tốc cũng có thể tự cháy khi côn trùng chui vào giữa hai cực nóng - lạnh của ấm gây chập điện. Do đế ấm bằng nhựa, rất dễ bắt lửa.
Theo anh Quang, đổ nước quá đầy cũng có thể khiến ấm hư hỏng, phát cháy. Khi sôi, nước trào xuống công tắc, lâu ngày sinh ẩm, dễ chập điện.
Đặc biệt, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên dùng các loại ấm quá rẻ tiền.
Anh Đinh Ngọc Quang cho biết dây mai-so phát nhiệt đáng ra bằng inox nhưng hàng rẻ có thể được thay bằng mai-so giả inox, dùng một thời gian sẽ bị gỉ, gây chập điện. Các loại nhựa ở đế nếu bằng nhựa kém chất lượng rất dễ bốc cháy...
Lưu ý khi sử dụng ấm đun nước siêu tốc
- Cắm ấm vào nguồn có cùng mức điện áp.
- Không cho thức ăn hoặc gia vị vào ấm.
- Không nên đun sữa hoặc trữ sữa trong ấm.
- Không nên đổ nước đến vạch cao nhất, ở vạch thấp nhất.
- Vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng...

Nhà truyền thống xen lẫn hiện đại đẹp mê hồn ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Bằng việc kết hợp giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại, ngôi nhà ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội vừa mang đến cảm giác thân thuộc như quê nhà, đồng thời đảm bảo mọi tiện nghi sinh hoạt trong cuộc sống hiện đại.  

Nằm trên khu đất 240m2 tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, ngôi nhà với kiến trúc lạ mắt này là công trình thiết kế của hai kiến trúc sư Hưng Đào và Sỹ Tuấn (công ty AHL architects).
Nằm trên khu đất 240m2 tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, ngôi nhà với kiến trúc lạ mắt này là công trình thiết kế của hai kiến trúc sư Hưng Đào và Sỹ Tuấn (công ty AHL architects).  

Dấu hiệu "cỏn con" để mua đồ gia dụng chất lượng, chính hãng

Để đảm bảo mua được đồ gia dụng chính hãng và chất lượng, tránh tình trạng hàng nhái, hàng giả người dùng chỉ cần mua các sản phẩm có dấu Hợp quy (CR).

Tết là thời điểm mà hàng nhái, hàng không chính hãng, hàng kém chất lượng được trà trộn vào thị trường với lượng lớn. Ở mọi mặt hàng tại Việt Nam, nếu người dùng không có những bí quyết chọn lựa sản phẩm theo những dấu hiệu riêng thì rất dễ mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không những tốn tiền mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Amazon chưa đến Việt Nam, chỉ tìm nhà xuất khẩu tại chỗ

Đại diện Amazon cho biết hãng này đang tìm kiếm các nhà xuất khẩu tại chỗ chứ chưa thực sự mở một website riêng biệt dành cho người Việt Nam.

Sáng nay 14/3, diễn đoàn toàn cảnh thương mại điện tử 2018 được tổ chức với tâm điểm chú ý dồn vào Amazon, một đại diện lớn tham gia diễn đàn. Lý do là trước đó có thông tin cho rằng Amazon sắp vào Việt Nam kinh doanh, và sự kiện lần này sẽ có đại diện của hãng công bố kể hoạch.
Tuy nhiên, có mặt tại diễn đàn, ông Gijae Seong, Giám đốc bộ phận bán hàng toàn cầu của Amazon tại Singapore, chỉ đề cập đến việc hãng này đang tìm kiếm các nhà sản xuất, các nhà xuất khẩu tại chỗ ở Việt Nam.
Theo ông Gijae Seong, Amazon đang xây đựng đội ngũ nhân viên hỗ trợ tại Đông Nam Á, để hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà sản xuất, xuất khẩu trên nền tảng của Amazon.
Ông Gijae Seong, Giám đốc bộ phận bán hàng toàn cầu của Amazon tại Singapore . Ảnh: Hiếu Công.
 Ông Gijae Seong, Giám đốc bộ phận bán hàng toàn cầu của Amazon tại Singapore . Ảnh: Hiếu Công.
Amazon đang có mặt tại 13 quốc gia trên thế giới, 2 quốc gia mới nhất là Brazil và Australia. Tuy nhiên, khách hàng của hãng đến từ 180 quốc gia và những người bán hàng trên Amazon cũng có mặt tại 172 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam.
Ông này nhấn mạnh thị trường bán lẻ toàn cầu đang có xu hướng chuyển sang thương mại điện tử. Năm 2016, doanh thu thương mại điện tử đạt 2.000 tỷ USD, dự báo đến năm 2020 sẽ tăng gấp đôi con số này. Vị này nhấn mạnh các nhà sản xuất có thể xuất khẩu tại chỗ nhiều mặt hàng ngay thông qua Amazon mà không cần nhà kho hay hàng hóa tại Mỹ và các nước trên thế giới.
Trao đổi với Zing.vn, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, cho biết chưa hề nhận được thông tin nào cho thấy Amazon sẽ vào kinh doanh ở Việt Nam.
Trước đó, một số thông tin cho biết Amazon kinh doanh tại Việt Nam khiến nhiều nhiều cảm thấy hào hứng vì đây là hãng thương mại điện tử lớn nhất hành tinh. Ông chủ của hãng đang là người giàu nhất thế giới theo thống kê vừa công bố của Forbes.
Amazon vẫn chưa vào Việt Nam như nhiều người kỳ vọng.
 Amazon vẫn chưa vào Việt Nam như nhiều người kỳ vọng.
Theo bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc bộ phận nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, đại diện Niesel miền Bắc, xu hướng Internet và thương mại điện tử đang phát triển trên khắp thế giới và cả Việt Nam.
Dự đoán năm 2020 sẽ có khoảng 4 tỷ người trên thế giới kết nối Internet. Các xu hướng sẽ ngày càng phát triển như Bigdata, công nghệ thực tế ảo, kinh tế chia sẻ… và thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt. Dự báo đến năm 2025, doanh thu kinh tế chia sẻ trên toàn thế giới sẽ đạt khoảng 300 tỷ USD.
Tại Việt Nam, đang có 59 triệu người sử dụng Internet. Đến năm 2020, dự báo con số này lên tới 59 triệu người va chiếm 60% dân số. Hiện 91% người dân đã sử dụng điện thoại thông minh, trong đó số lượng người ở nông thôn là gần 80%. Người Việt Nam đang vào Internet trung bình 25 giờ/tuần.
Niesel cũng cho biết thu nhập của người Việt Nam ngày càng tăng lên, trong khi cuộc sống ngày càng bận rộn, do đó xu hướng thương mại điện tử sẽ ngày càng tăng cao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới