![]() |
| Những chai coca bé xíu chi chít chữ Trung Quốc được bán tại cổng trường tiểu học Mỹ Đình. |
![]() |
| Không rõ chất lượng, nguồn gốc những chai caca này có nguy cơ gây ngộ độc cho trẻ. |
![]() |
| Những chai coca bé xíu chi chít chữ Trung Quốc được bán tại cổng trường tiểu học Mỹ Đình. |
![]() |
| Không rõ chất lượng, nguồn gốc những chai caca này có nguy cơ gây ngộ độc cho trẻ. |
![]() |
| Trước đây, cửa hàng này hiếm khi nào không có khách ngồi thưởng thức món gà rán nhưng đã bị đóng cửa trong tháng này. |
| Ống hút nhựa chữ Trung Quốc bày bán ở chợ Đồng Tâm, Hà Nội. Ảnh: N.Đan |
Điều đáng nói là hầu hết các loại ống hút được bày bán tại đây đều có bao bì chi chit chữ Trung Quốc, một số khác có ghi cơ sở sản xuất tại Việt Nam nhưng cũng lẫn cả chữ tiếng Trung còn phần ngày sản xuất thì bỏ trống.
Tìm mua ống hút nhựa tại chợ Kim Liên trên đường Lương Định Của, quận Đống Đa cũng không khó bởi đây là mặt hàng khá phổ biến. Các chủng loại ống hút và giá cả tại chợ này tương đương như chợ Đồng Tâm. Tuy nhiên, tại đây còn có thêm loại ống hút “nghệ thuật”, nhiều màu sắc, hình xoắn nhiều vòng, có thể bẻ thẳng, cong tùy ý, được các ki ốt bán với giá 15.000 đồng – 20.000 đồng/ túi 50 chiếc.
Chị Hoa, chủ một ki ốt tại chợ Kim Liên cho biết, khách mua ống hút nhựa tại ki ốt của chị chủ yếu là các quán giải khát, cafe. “Mấy người bán trà chanh, nước mía thì mua loại ống hút rẻ chỉ vài nghìn đồng hàng trăm chiếc còn quán café, trà sữa trân châu thường lấy loại đắt nhất do yêu cầu trông phải đẹp mắt, cứng cáp. Đa số những hàng quán gần chợ còn chạy đi mua chứ mấy quán khác, không tiện đường chợ, họ thường điện thẳng cho các mối, mối khác mang đến phục vụ tận nơi”, chị Hoa cho hay.
| Ống hút nhựa Trung Quốc được bày bán la liệt ở các chợ tại Hà Nội. Ảnh: N.Đan |
“Ống hút cũng như nhiều mặt hàng khác tại chợ Đồng Xuân, đều có 2 xuất xứ chính là Việt Nam và Trung Quốc, nhưng mặt hàng ống hút Trung Quốc tiêu thụ mạnh hơn do có giá rẻ lại cứng cáp hơn”, người bán hàng này cho hay.
| Ống hút nhựa không rõ nguồn gốc tại các quán giải khát . Ảnh: N.Đan |
Dạo quanh một số quán café, trà chanh hay nước mía vỉa hè ở Hà Nội, các loại ống hút với đủ màu sắc, kích cỡ được sử dụng tràn lan nhưng nguồn gốc các loại ống hút này cũng như vấn đề liệu nó có gây hại tới người tiêu dùng hay không thì chẳng mấy ai quan tâm. “Tôi bán nước mía mấy năm nay, đều dùng loại ống hút mua ở chợ nhưng quả thật tôi cũng không để ý xem nó là của Trung Quốc hay Việt Nam sản xuất, độc hại thế nào. Đến khách hàng còn chả thấy ai hỏi, tôi biết để làm gì”, anh H., bán nước mía trên đường Trần Đại Nghĩa nói.
Trao đổi với Kiến Thức về việc ống hút không rõ nguồn gốc, có xuất xứ Trung Quốc tràn lan tại Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho hay, qua báo chí đã nắm được các thông tin liên quan đến mặt hàng ống hút nhựa Trung Quốc. Theo ông Hùng, tình trạng này có nguy cơ gây hại trực tiếp đến sức khỏe người dân, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay, lượng ống hút được tiêu thụ nhiều nên các cơ quan chức năng cần vào cuộc thật khẩn trương để có biện pháp ngăn chặn.
“Từ vụ việc này, tôi cho rằng các cơ quan quản lý cần chủ động hơn nữa trong việc phát hiện và xử lý các mặt hàng xấu, không an toàn trên thị trường, không nên bị động, đến khi báo chí đưa tin mới vào cuộc. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần sáng suốt lựa chọn để tự bảo vệ sức khỏe cho mình”, ông Hùng nói.
Những ngày này, phố Hàng Mã khoác lên mình trang phục Giáng sinh lung linh và ấm áp, tuy nhiên sức mua sụt giảm khi người dân ưu tiên thắt chặt chi tiêu.
Chú trâu màu đen Kuber thu hút sự chú ý bởi kích thước khổng lồ, cao 1,6 mét, chất lượng giống và giá trị kỷ lục.
Theo các chuyên gia tài chính, người trẻ không nghèo vì thu nhập thấp mà do mắc những cạm bẫy chi tiêu tinh vi của xã hội tiêu dùng.
Những ngày này, phố Hàng Mã khoác lên mình trang phục Giáng sinh lung linh và ấm áp, tuy nhiên sức mua sụt giảm khi người dân ưu tiên thắt chặt chi tiêu.
Chú trâu màu đen Kuber thu hút sự chú ý bởi kích thước khổng lồ, cao 1,6 mét, chất lượng giống và giá trị kỷ lục.
Theo các chuyên gia tài chính, người trẻ không nghèo vì thu nhập thấp mà do mắc những cạm bẫy chi tiêu tinh vi của xã hội tiêu dùng.
Rẻ tiền, dễ trồng nhưng ít ai ngờ một số loại rau phổ biến ở Việt Nam lại nằm trong danh sách trái cây và rau củ tốt nhất thế giới do CDC Mỹ bình chọn.
Bộ Tài chính cho biết doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ được đưa khoản tổn thất vào chi phí khi tính thuế, đồng thời được xem xét giãn, gia hạn nộp thuế.
Trước đây, các nghệ nhân thường sáng tạo những tác phẩm bonsai cỡ trung và lớn, nhưng ngày nay, giới chơi cây ưu chuộng kiểng bonsai siêu nhỏ.
Từ 1/1/2026 mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng.
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngân Linh vừa bị UBND xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) xử phạt số tiền 85 triệu đồng do chậm thực hiện tiến độ dự án đầu tư.
Nhờ đà tăng trưởng của nhóm cổ phiếu công nghệ, số lượng tỷ phú toàn cầu cũng như tổng tài sản của họ đã chạm mức cao kỷ lục trong năm nay.
Ông Trần Đăng Khoa - người vừa tái xuất với vai trò Chủ tịch Đại Quang Minh từng được biết đến với biệt danh 'Khoa khàn'.
Tỷ phú trẻ nhất thế giới Brendan Foody tiết lộ làm việc suốt 3 năm không nghỉ ngày nào, thành tích vượt cả Mark Zuckerberg.
Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) - chủ thương hiệu Campus muốn sở hữu 65% vốn của Tập đoàn Thiên Long, dự chi 4.600 tỷ đồng.
Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank Phạm Thị Huyền Trang từng có nhiều năm công tác tại ngân hàng khác.
Từ loài cây mọc hoang dại, me keo được đưa lên chậu thành bonsai độc lạ, có cây hàng trăm năm giá tiền tỷ.
Ở tuổi đôi mươi, Nguyễn Đình Bắc trở thành một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam, được định giá khoảng 300.000 euro.
Giá vé máy bay Tết Bính Ngọ 2026 đang ở mức cao song nhiều chặng từ TP HCM - Hà Nội đã nhanh chóng "cháy vé".
K+ sẽ chính thức dừng hoạt động tại Việt Nam từ 1/1/2026 sau 16 năm.
Dù cái tên khiến nhiều người ngượng ngùng nhưng chất lượng thịt và gạch thơm ngon hảo hạng của loài cua này khiến nhiều khách lùng mua mỗi khi đến mua.
Ngày 2/12, Fortune công bố danh sách “Fortune 100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á”. Việt Nam có 10 doanh nghiệp góp mặt, nhiều nhất trong khu vực.
Với khối tài sản ròng 24,6 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên giàu thứ 2 Đông Nam Á và tiến gần top 90 thế giới.