Có thể xảy ra đảo chính mới ở Thổ Nhĩ Kỳ?

(Kiến Thức) - Một cuộc đảo chính mới có thể xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi những người ủng hộ chủ nghĩa thế tục trả thù hành động đàn áp của Tổng thống Erdogan.

Đó là nhận định của Tổng biên tập tạp chí Anh Politics First, ông Marcus Papadopoulos, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đài Sputnik. Tổng biên tập Papadopoulos cũng không loại trừ khả năng cuộc đảo chính quân sự cuối tuần trước có thể là do chính quyền Erdogan dàn dựng.
Co the xay ra dao chinh moi o Tho Nhi Ky?
Ở Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra cuộc đảo chính khác và lần này, người ủng hộ Tổng thống Erdogan chống lại những người bất đồng chính kiến. Ảnh Naples Herald
Ông Papadopoulos nói: "Tôi không nghĩ rằng… bạo lực và bất ổn sẽ chấm dứt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Việc những người ủng hộ Erdogan đánh đập và sát hại binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho nhiều tướng lĩnh quân đội và những người ủng hộ chủ nghĩa thế tục phẫn nộ, khiến họ khát khao trả thù. Ông Erdogan hiện có thể có lợi thế, nhưng không nên đánh giá thấp quyết tâm của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bảo hộ nhà nước thế tục”.
Ông cũng nói thêm: "Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo sẽ góp phần làm tăng trưởng lực lượng Hồi giáo cực đoan và chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới, kể cả ở Châu Âu."
Theo báo Anh Telegraph, ở Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra cuộc đảo chính khác và lần này, người ủng hộ chính sách của Tổng thống Erdogan làm đảo chính chống lại những người bất đồng chính kiến.
Trong một bài viết đăng trên tờ Telegraph, nhà báo Kona Coughlin nhận định: "Những nỗ lực đảo chính quân sự tuần trước của nhóm các sĩ quan bất mãn có thể không thành công, nhưng bây giờ đang có một cuộc đảo chính khác. Đó là cuộc đảo chính mà những người ủng hộ Tổng thống Erdogan chống những người phản đối phong cách lãnh đạo ngày càng độc tài của nhà lãnh đạo này". .
Theo chuyên gia về quốc phòng và quan hệ quốc tế Kona Coughlin, có lẽ Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ phải khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi NATO vì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan không cho liên minh quân sự này có sự lựa chọn nào khác. Ông Coughlin viết: "Nếu ông Erdogan có kế hoạch tiếp tục tuân thủ chương trình nghị sự Hồi giáo cực đoan của mình, NATO sẽ không có sự lựa chọn nào khác là chia tay với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ vốn đầy rẫy các vấn đề".

Nga báo trước Thổ Nhĩ Kỳ về âm mưu đảo chính?

(Kiến Thức) - Các nhà ngoại giao ở Ankara tiết lộ rằng Nga đã cảnh báo chính quyền Erdogan vài giờ trước khi đảo chính quân sự xảy ra vào rạng sáng ngày 16/7.

Một số phương tiện truyền thông Arập dẫn lời nguồn tin ngoại giao tại Ankara nói rằng Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã nhận được thông tin tình báo từ các đối tác Nga báo trước về cuộc đảo chính sắp xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga bao truoc cho Tho Nhi Ky ve am muu dao chinh?
Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh en.alalam.ir 

Chiến dịch trấn áp quân đội TNK: “Giết nhầm hơn bỏ sót”?

(Kiến Thức) - Theo Stratfor, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với chiến dịch trấn áp quy mô lớn và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cơ quan phân tích Stratfor của Mỹ nhận xét rằng Ankara sẽ khó có thể sử dụng lực lượng vũ trang như công cụ hiệu quả cho chính sách đối ngoại và chiến lược quốc gia sau chiến dịch thanh trừng quân đội hàng loạt "giết nhầm hơn bỏ sót" hiện nay.
Chien dich tran ap quan doi TNK: “Giet nham hon bo sot”?
 Viên tướng nào sẽ bị Tổng thống Erdogan thanh trừng tiếp theo? Ảnh Al Arabiya

Trung Quốc “ngã ngửa” trước lập trường của Nga về Biển Đông

(Kiến Thức) - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga về Biển Đông sau phán quyết PCA đã khiến cho Trung Quốc “ngã ngửa” vì không giống những gì mà Bắc Kinh hằng mong đợi.

Đó là nhận định của nhà nghiên cứu Anton Tsvetov của Hội đồng Nga về Các vấn đề quốc tế (RIAC) đồng thời là cố vấn chính sách đối ngoại về khu vực Đông Nam Á, trong bài viết đăng trên trang mạng The Dipolomat ngày 16/7/2016.
Ngày 12/7, Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền “đường 9 đoạn” cũng như hành vi gây hại cho môi trường và ngư dân Philippines ở Biển Đông của Trung Quốc là trái với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982. Phán quyết này đã đẩy Bắc Kinh vào tình thế buộc phải giảm thiểu tổn thất, mặc dù Trung Quốc vẫn bác bỏ thẩm quyền của PCA, tuyên bố không tuân thủ phán quyết và liệt kê một loạt các nước ủng hộ lập trường của Bắc Kinh trong tranh chấp Biển Đông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới