Cổ phiếu PXT sắp bị hủy niêm yết do thua lỗ 3 năm liên tiếp

(Kiến Thức) - PXT bị huỷ niêm yết do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục và thuộc vào trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa thông báo cổ phiếu PXT của CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.
Được biết, PXT bị huỷ niêm yết do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục và thuộc vào trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc.
Sau kiểm toán, PXT ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2020 là âm 18,01 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới 31/12/2020 là âm 151,69 tỷ đồng.
Trong khi đó, vốn điều lệ chỉ có 200 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty có khoản nợ phải trả ngắn hạn đã quá hạn thanh toán là 112 tỷ đồng.
Co phieu PXT sap bi huy niem yet do thua lo 3 nam lien tiep
 Cổ phiếu PXT thuộc diện huỷ niêm yết bắt buộc.
Bên cạnh đó, kiểm toán còn đưa ra ý kiến ngoại trừ và vấn đề nhấn mạnh rằng, kết quả kinh doanh trước thuế của Công ty năm 2018 bị chuyển từ lãi 1,96 tỷ đồng thành lỗ 1,82 tỷ đồng, năm 2019 lỗ 21,8 tỷ đồng và năm 2020 lỗ 18,01 tỷ đồng.
Trước khi rơi vào tình thế bị huỷ niêm yết, cổ phiếu PXT kết phiên 15/4 ở mức giá trần 3.850 đồng/cp, khối lượng giao dịch hơn 135.000 đơn vị/phiên trong vòng 1 năm qua.
Trong tháng 8/2020, PXT có thông báo các quyết định của Cục thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản.
Lý do PXT bị cưỡng chế vì nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày theo quy định.
Số tiền bị cưỡng chế là hơn 3,48 tỷ đồng. Theo đó, Cục thuế yêu cầu các ngân hàng phong toả tài khoản và thông báo số dư nếu có hoặc các giao dịch qua tài khoản của PXT mở tại nhà băng này trong thời gian có hiệu lực để cơ quan thuế ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/8-8/9/2020.

Bất ngờ loại hoa lan hệt như bông lúa, dân buôn bán cả nghìn cành

Loại hoa này có màu hồng, mọc thành chùm, rủ xuống như bông lúa, đang làm mưa làm gió trên các hội chị em và trên chợ mạng.

Thời gian gần đây, trên khắp các diễn đàn hay các chợ online, một loại hoa có tên gọi hết sức đặc biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo các chị em.

Theo lời giới thiệu của người bán, đây là hoa Lan Lúa hay còn gọi là hoa Nguyệt Đào. Bông hoa to, dài, trĩu nặng như bông lúa mẩy hạt, tượng trưng cho sự đủ đầy, no ấm.

Món rau nhà nghèo thành đặc sản, chị em lùng mua tích trữ

Từ món ăn ngày khốn khó ở vùng quê nghèo, những năm gần đây, loại rau này bất ngờ trở thành đặc sản được nhiều người lùng mua với giá từ 40-45.000 đồng/kg.

Cứ đến đầu tháng 3 hàng năm, thị trường lại xuất hiện hàng loạt người bán món dưa rau sắn với giá từ 40-45.000 đồng/kg hoặc 10-15.000 đồng/bát.

Từ món ăn hết sức xa lạ với người dân Thủ đô, dưa rau sắn đã trở thành đặc sản được nhiều người lùng mua. Cũng nhờ bán món rau này, nhiều người có thể kiếm được hàng triệu đồng mỗi ngày

Gia đình bà Chu Thị Bình sắp nhận gần 160 tỷ đồng tiền mặt

Với gần 79 triệu cổ phiếu, ông Lê Văn Quang, bà Chu Thị Bình cùng các con sẽ nhận về 158 tỷ đồng tiền mặt trong đợt chia cổ tức 2018 bổ sung của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Lê Văn Quang vừa ký nghị quyết thông qua việc chia thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chia cổ tức là 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Đọc nhiều nhất

Tin mới