Vào tháng 8 Âm lịch hàng năm, cây cảnh trổ đầy hoa vàng với hương thơm bay xa đến mười dặm. Cây cảnh mộc hương cũng có nhiều loại mộc hương vàng, mộc hương cam, mộc hương trắng. Ảnh minh họa Toutiao
Do đó, mộc hương là cây phong thủy được ưa thích. Cây cảnh này tượng trưng cho may mắn, tài lộc, phù hợp trồng ở sân hoặc trong nhà. Nhiều gia đình trồng cây cảnh mộc hương trước cổng nhà, sân trước để mang may mắn, tài lộc đến cho gia đình. Theo người xưa, mọi người nên trồng 2 cây đối xứng trước cửa nhà, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, viên mãn.
Cây cảnh này có ý nghĩa đẹp: "phú quý và tốt lành". Tên gọi mộc hương theo tiếng Hán đồng âm với từ quý nhân. Vì thế, người xưa còn có câu: "Mộc hương trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa" xuất phát từ chính cái tên của nó. Chính vì mộc hương mang ý nghĩa tốt đẹp như vậy nên người xưa khuyên trồng cây cảnh này ở sân nhà.
2. Người xưa dặn trồng bưởi trong sân gia đình sung túc. Cây bưởi là cây dân dã quen thuộc của người dân Việt, thích hợp trồng ở những vùng có khí hậu ấm áp. Cùng với những cây quả vàng khác như cam, quýt, phật thủ... bưởi tạo nên ngũ quả mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho gia đình.
Theo người xưa, bưởi là loại cây tượng trưng cho sự sum vầy và no đủ, mang lại may mắn, tiền tài và danh vọng, đồng thời là biểu tượng của sự sum họp, đoàn viên. Ảnh minh họa Toutiao.
Ngoài ra còn có cây bưởi có dáng vẻ đẹp, cành xum xuê khi nở hoa có lá xanh và hoa trắng, tạo cho người ta cảm giác sảng khoái. Khi quả chín lại trông rất lễ hội nên người xưa khuyên trồng tróng sân để mang lại sự sung túc cho gia đình.
Nếu trưng cây bưởi trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán sẽ giúp gia đình hòa thuận, có được nhiều niềm vui, cũng như hạnh phúc.
Khi đào chín, chúng được bao phủ bởi những cành màu đỏ trông rất lễ hội. Hơn nữa, đào còn là một loại trái cây rất tốt, có vị ngọt và nếp, đặc biệt thơm ngon và rất bổ dưỡng.
4. Người xưa dặn trồng lựu trong sân, con cháu sum vầy. Cây lựu có rất nhiều hạt trong quả, khi quả lựu chín, trên cành được bao phủ bởi ánh đèn đỏ, giống như một chiếc đèn lồng đỏ, trông đặc biệt mang tính lễ hội và cát tường. Ảnh minh họa SH
Ngụ ý của câu này là nếu trồng cây lựu ở phía Đông và trồng cây hồng ở phía Tây thì gia đình sẽ có nhiều vàng bạc, giàu có. Chính vì vậy mà cây lựu được rất nhiều người ưa chuộng.
Quả lựu còn mang ý nghĩa tốt đẹp là đông con nhiều cháu. Ngày xưa, khi người dân nông thôn cưới hỏi có thể thấy hoa văn quả lựu trên song cửa sổ, trên gối. Theo người xưa, trồng cây lựu ở trước nhà mang ý nghĩa cầu chúc cho gia đình ngày một giàu sang sung túc, hạnh phúc, bình an.
