Cổ đông Vietcombank sắp được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%

(Kiến Thức) - Thời gian tới, cổ đông Vietcombank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%.

HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, VCB) đã ban hành Nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.
Trước đó, ĐHĐCĐ 2021 của Vietcombank thông qua việc tăng vốn điều lệ lên trên 50.000 tỷ đồng thông qua 2 cấu phần.
Co dong Vietcombank sap duoc nhan co tuc bang co phieu ty le 8%
 
Trong tháng 9, Thủ tướng đã phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại Vietcombank. Ngân hàng sẽ được bổ sung hơn 7.600 tỷ đồng theo tờ trình của Ngân hàng Nhà nước để duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước.
Vốn bổ sung từ nguồn cổ tức cho cổ đông Nhà nước, thông qua việc Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
Ngân hàng Nhà nước đang sở hữu 74,8% vốn Vietcombank, đến cuối năm 2020.

Vietcombank lỗi bảo mật, khách mất tiền: Khi nào chủ tài khoản hết ám ảnh nhà băng này?

(Kiến Thức) - Thời gian qua, không ít vụ khách hàng Vietcombank mất tiền trong thẻ khiến nhiều người lo lắng, bất an. 

Trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020, không ít khách hàng Vietcombank đã bị trừ tiền trong tài khoản không phải do mình thực hiện. Liên quan đến sự xuất hiện hàng loạt giao dịch lạ trong khi các chủ thẻ visa không hề thực hiện chúng, Vietcombank cho biết các giao dịch giả mạo cùng được thực hiện trên một trang thanh toán điện tử tại nước ngoài.

Thiết kế mở, nhà Đà Nẵng “nổi bần bật” trên báo Mỹ

(Kiến Thức) - Gây ấn tượng bởi thiết kế mở, góc nào cũng có cây xanh, ngôi nhà luôn thoáng đãng, mát mẻ và có thể đón nhận năng lượng tích cực từ thiên nhiên.

Thiet ke mo, nha Da Nang “noi ban bat” tren bao My
 Toạ lạc tại thành phố Đà Nẵng, Hoa's House là ngôi nhà được thiết kế theo triết lý gọi là "kiến trúc cảm xúc". Nhà xây dựng trên diện tích 150m2, hoàn thành năm 2020. 

Nuôi loài chim dữ tợn, biết giữ nhà như chó, mỗi con bán được cả triệu đồng

Với bộ lông xanh mướt ở cổ, đen óng ở lưng và đuôi, chân và mỏ màu đỏ, đặc biệt, loại chim này có bản tính hung hăng và bộ móng sắc nhọn nên nhiều người còn nuôi giữ nhà thay chó.

Là loài chim hoang dã, có màu sắc đẹp, trước đây, chim trích cồ thường xuất hiện nhiều ở các cánh đồng vùng chiêm trũng ở đồng bằng Bắc bộ, miền Tây và các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long.

Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, số lượng loài chim này ngoài môi trường tự nhiên ngày càng ít đi và trở nên quý hiếm do nạn săn bắt chim trời tràn lan, đồng thời do môi trường thay đổi và trong quá trình trồng trọt sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới