Chuyên gia nói gì về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un?

(Kiến Thức) - Nhà phân tích chính trị Tong Zhao nhận định, chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un có thể nhằm mục đích tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc trước cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới của nhà lãnh đạo Triều Tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Sputnik, truyền thông Trung Quốc và Triều Tiên chính thức xác nhận rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tân Hoa Xã cho biết, chuyến thăm không chính thức của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol-ju diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 25-28/3. Lãnh đạo hai nước đã có cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh và tham gia tiệc chiêu đãi chào mừng.
Trong buổi hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Kim Jong-un đã thảo luận về mối quan hệ Trung - Triều cũng như những diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: THX.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: THX. 
Được biết, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Kim Jong-un kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa lãnh đạo Bình Nhưỡng và Washington và tình hình trên bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu cải thiện.
Trung Quốc từ lâu đã được coi là đồng minh quan trọng nhất của Triều Tiên. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh trở nên căng thẳng thời gian qua sau khi Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa -hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế.
Do vậy, CNN dẫn lời các chuyên gia phân tích cho rằng chuyến thăm này có thể nhằm mục đích đẩy mạnh mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.

Mời độc giả xem video: Hình ảnh vợ chồng ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh (Nguồn: Zing.vn)

Ngoài ra, theo Tong Zhao - chuyên gia về vấn đề Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Toàn cầu Carmegoe Tsinghua ở thủ đô Bắc Kinh, chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un có thể nhằm mục đích tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc trước cuộc gặp thượng đỉnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5/2018 cũng như thảo luận về kế hoạch dự phòng trong trường hợp đàm phán ngoại giao thất bại.
“Triều Tiên muốn nhận được sự đảm bảo nào đó trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể sắp diễn ra...Cuộc gặp này rất quan trọng nhưng cũng có rủi ro. Nếu đàm phán đổ vỡ, Mỹ có thể tuyên bố rằng giải pháp ngoại giao thất bại và chuyển sang cách tiếp cận cưỡng chế hơn hoặc thậm chí tiến hành một cuộc tấn công quân sự”, chuyên gia Tong Zhao nhận định.
Bên cạnh đó còn nhiều nguyên nhân khác dẫn đến chuyến thăm của ông Kim Jong-un trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều như các lệnh cấm vận hà khắc, cải thiện mối quan hệ đang xấu đi với Bắc Kinh, hay đơn giản là lôi kéo Trung Quốc về phe mình trong một cuộc đàm phán đa bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Kim Jong Un và những bí ẩn thời đi học ở Thụy Sĩ

Nhiều nguồn tin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từng học tại Thụy Sĩ, thích bóng rổ và mê trò chơi điện tử.

Theo Yahoo7News, Kim Jong Un - nhà lãnh đạo 33 tuổi này từng học tại một trường quốc tế ở thành phố Bern, Thụy Sĩ, và lấy tên là Pak Un. Ông Kim Jong Un ghi danh vào một trường công ở Liebefeld, gần Bern và được đăng ký là con của công dân Đại sứ quán Triều tiên.

Những lần hiếm hoi lãnh đạo Triều Tiên gặp nguyên thủ nước ngoài

(Kiến Thức) - Thông tin về khả năng ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế. Bởi lẽ, các nhà lãnh đạo Triều Tiên dường như hiếm khi rời khỏi đất nước cũng như gặp nguyên thủ nước ngoài.

Tối 26/3, nhiều hãng truyền thông phương Tây và Châu Á đồng loạt đưa tin khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc. Tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam (SCMP) ngày 27/3 cho biết thêm, ông Kim Jong-un đã rời Bắc Kinh sau nửa ngày thăm viếng. Ảnh: Getty.
Tối 26/3, nhiều hãng truyền thông phương Tây và Châu Á đồng loạt đưa tin khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc. Tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam (SCMP) ngày 27/3 cho biết thêm, ông Kim Jong-un đã rời Bắc Kinh sau nửa ngày thăm viếng. Ảnh: Getty. 

Dù thông tin về “chuyến thăm bí mật” của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc chưa được chính thức xác nhận nhưng sự kiện này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế. Bởi lẽ, các nhà lãnh đạo Triều Tiên dường như hiếm khi rời khỏi đất nước cũng như gặp gỡ các nguyên thủ nước ngoài. Ảnh: Đoàn tàu được cho là chở phái đoàn cấp cao của Triều Tiên rời Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Dù thông tin về “chuyến thăm bí mật” của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc chưa được chính thức xác nhận nhưng sự kiện này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế. Bởi lẽ, các nhà lãnh đạo Triều Tiên dường như hiếm khi rời khỏi đất nước cũng như gặp gỡ các nguyên thủ nước ngoài. Ảnh: Đoàn tàu được cho là chở phái đoàn cấp cao của Triều Tiên rời Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. 

Nếu thông tin trên được xác nhận thì đó là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Kim Jong-un kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Trên thực tế, Trung Quốc từ lâu vốn được coi là đồng minh quan trọng của Triều Tiên. Khi còn sống, cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il từng nhiều lần đến thăm đất nước này. Ảnh: Getty.
Nếu thông tin trên được xác nhận thì đó là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Kim Jong-un kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Trên thực tế, Trung Quốc từ lâu vốn được coi là đồng minh quan trọng của Triều Tiên. Khi còn sống, cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il từng nhiều lần đến thăm đất nước này. Ảnh: Getty. 

Hồi tháng 5/2011, ông Kim Jong-il đã có chuyến thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Trung Quốc khi đó là ông Hồ Cẩm Đào. Ảnh: Yonhap.
 Hồi tháng 5/2011, ông Kim Jong-il đã có chuyến thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Trung Quốc khi đó là ông Hồ Cẩm Đào. Ảnh: Yonhap.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong cuộc gặp hồi cuối tháng 8/2010. Ảnh: CCTV.
 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong cuộc gặp hồi cuối tháng 8/2010. Ảnh: CCTV.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (phải) bắt tay lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong cuộc gặp ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, cuối tháng 8/2010. Ảnh: Tân Hoa Xã.
 Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (phải) bắt tay lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong cuộc gặp ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, cuối tháng 8/2010. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Bức ảnh đặc biệt này được chụp vào tháng 10/2011, khi cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il và con trai ông Kim Jong-un (ở thời điểm chưa lên nắm quyền) có chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngồi ở giữa là cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Chỉ hai tháng sau đó cố Chủ tịch Kim Jong-il qua đời. Ảnh: SCMP.
Bức ảnh đặc biệt này được chụp vào tháng 10/2011, khi cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il và con trai ông Kim Jong-un (ở thời điểm chưa lên nắm quyền) có chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngồi ở giữa là cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Chỉ hai tháng sau đó cố Chủ tịch Kim Jong-il qua đời. Ảnh: SCMP.


Ngoài Trung Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il từng có chuyến thăm Nga và gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2002. Ảnh: Tổng thống Putin (phải) chào đón ông Kim Jong-il trong cuộc gặp tại Vladivostok, Nga, ngày 23/8/2002. Ảnh: AP.
Ngoài Trung Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il từng có chuyến thăm Nga và gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2002. Ảnh: Tổng thống Putin (phải) chào đón ông Kim Jong-il trong cuộc gặp tại Vladivostok, Nga, ngày 23/8/2002. Ảnh: AP.
Cố chủ tịch Kim Jong-il trong chuyến thăm chính thức Nga vào tháng 8/2011, trong ảnh Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AP.
Cố chủ tịch Kim Jong-il trong chuyến thăm chính thức Nga vào tháng 8/2011, trong ảnh Tổng thống Nga  Dmitry Medvedev. Ảnh: AP. 

Trong năm 2009, ông Kim Jong-il đã gặp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (phải) khi ông Clinton tới đất nước Triều Tiên để đàm phán về tự do cho hai phóng viên Mỹ. Ảnh: WSJ.
Trong  năm 2009, ông Kim Jong-il đã gặp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (phải) khi ông Clinton tới đất nước Triều Tiên để đàm phán về tự do cho hai phóng viên Mỹ. Ảnh: WSJ. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il chụp ảnh cùng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (ngồi, trái) và các thành viên trong phái đoàn của ông Clinton ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 4/8/2009. Ảnh: Jiji.
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il chụp ảnh cùng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (ngồi, trái) và các thành viên trong phái đoàn của ông Clinton ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 4/8/2009. Ảnh: Jiji.

Ông Kim Jong-il (trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Junichiro Koizumi sau cuộc họp thượng đỉnh ở ngoại ô Bình Nhưỡng hồi tháng 5/2004. Ảnh: Kyodo.
 Ông Kim Jong-il (trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Junichiro Koizumi sau cuộc họp thượng đỉnh ở ngoại ô Bình Nhưỡng hồi tháng 5/2004. Ảnh: Kyodo.
Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Dae-jung (trái) nắm tay lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong cuộc gặp lịch sử năm 2000. Ảnh: AP.
 Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Dae-jung (trái) nắm tay lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong cuộc gặp lịch sử năm 2000. Ảnh: AP. 

Cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il và cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun, trong chuyến thăm chính thức Bình Nhưỡng của người đứng đầu Hàn Quốc vào tháng 10/2007. Ảnh: Getty Images.
Cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il và cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun, trong chuyến thăm chính thức Bình Nhưỡng của người đứng đầu Hàn Quốc vào tháng 10/2007. Ảnh: Getty Images.

Bí ẩn những khu rừng kỳ lạ nhất thế giới

(Kiến Thức) - Crooked, rừng tre Sagano hay khu rừng tự sát Aokigahara ở Nhật Bản,...nằm trong số những khu rừng kỳ lạ nhất thế giới, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà giới khoa học vẫn chưa thể lý giải được.

Nằm ở ngoại ô Nowe Czarnowo, Ba Lan, khu rừng Crooked có khoảng 100 cây thông, được trồng vào năm 1930, phát triển một cách khác thường khi đồng loạt uốn cong về phía bắc. Những cây thông này nằm giữa rừng thông phát triển bình thường. Hiện vẫn chưa có lời giải thích chính xác nào về sự “đột biến” của những cây thông trong khu rừng kỳ lạ này. (Nguồn ảnh: Sputnik)
Nằm ở ngoại ô Nowe Czarnowo, Ba Lan, khu rừng Crooked có khoảng 100 cây thông, được trồng vào năm 1930, phát triển một cách khác thường khi đồng loạt uốn cong về phía bắc. Những cây thông này nằm giữa rừng thông phát triển bình thường. Hiện vẫn chưa có lời giải thích chính xác nào về sự “đột biến” của những cây thông trong khu rừng kỳ lạ này. (Nguồn ảnh: Sputnik)

Rừng tre Sagano, nằm cách trung tâm thành phố Kyoto khoảng 30 phút lái xe, bao gồm hàng triệu cây tre thẳng tắp được đánh giá là một trong những khu rừng tuyệt vời nhất Nhật Bản. Âm thanh trong khu rừng kỳ lạ này đã được đưa vào danh sách “những âm thanh cần được bảo vệ”.
 Rừng tre Sagano, nằm cách trung tâm thành phố Kyoto khoảng 30 phút lái xe, bao gồm hàng triệu cây tre thẳng tắp được đánh giá là một trong những khu rừng tuyệt vời nhất Nhật Bản. Âm thanh trong khu rừng kỳ lạ này đã được đưa vào danh sách “những âm thanh cần được bảo vệ”.

Rừng đá trong Vườn Quốc gia Tsingy de Bemaraha là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Madagascar.
 Rừng đá trong Vườn Quốc gia Tsingy de Bemaraha là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Madagascar.

Nằm giữa các tỉnh Alva và Vizcaya ở Xứ Basque, cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha, là khu rừng Otzaretta. Otzaretta được biết đến là khu rừng đẹp nhất Châu Âu.
Nằm giữa các tỉnh Alva và Vizcaya ở Xứ Basque, cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha, là khu rừng Otzaretta. Otzaretta được biết đến là khu rừng đẹp nhất Châu Âu. 

Khu rừng “ma ám” nhất thế giới nằm ở ngoại ô Cluj-Napoca, Romania, là nơi xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ mà giới khoa học chưa thể giải thích được.
Khu rừng “ma ám” nhất thế giới nằm ở ngoại ô Cluj-Napoca, Romania, là nơi xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ mà giới khoa học chưa thể giải thích được. 

Cô gái chụp ảnh những bông hoa cát cánh, thường nở rộ vào khoảng giữa tháng Tư, biến nơi đây thành khu rừng toàn màu xanh ở Hallerbos, gần thành phố Halle, Bỉ.
Cô gái chụp ảnh những bông hoa cát cánh, thường nở rộ vào khoảng giữa tháng Tư, biến nơi đây thành khu rừng toàn màu xanh ở Hallerbos, gần thành phố Halle, Bỉ.

Khu rừng Goblin ở New Zealand không khác gì bối cảnh của một bộ phim viễn tưởng. Trong khu rừng này chủ yếu là cây kamahi.
 Khu rừng Goblin ở New Zealand không khác gì bối cảnh của một bộ phim viễn tưởng. Trong khu rừng này chủ yếu là cây kamahi.

Rừng tảo ngập nước Kelp ở California, Mỹ.
 Rừng tảo ngập nước Kelp ở California, Mỹ.

Khu rừng tự sát ở Nhật Bản Aokigahara là một trong những địa điểm tự tử nổi tiếng nhất thế giới.
 Khu rừng tự sát ở Nhật Bản Aokigahara là một trong những địa điểm tự tử nổi tiếng nhất thế giới.

Hàng cây bao báp nằm trên con đường bụi đất giữa Morondava và Beloi Tsiribihina ở Madagascar.
 Hàng cây bao báp nằm trên con đường bụi đất giữa Morondava và Beloi Tsiribihina ở Madagascar.

Mời độc giả xem thêm video: Tuyết rơi ở Sahara (Nguồn: Daily Mail)

Đọc nhiều nhất

Tin mới