Chứng bệnh lạ ở Quảng Ngãi: Phát hiện thêm nhiều ca bệnh

Chứng bệnh lạ ở Quảng Ngãi: Theo bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, bệnh nhân A Troa có men gan tăng cao bất thường gấp 5 lần cho phép, mạch nhanh, huyết áp nhanh có nguy cơ suy hô hấp.

Chứng bệnh lạ ở Quảng Ngãi: Tính đến sáng ngày 14/12, Trung tâm huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) đã tiếp nhận 5 ca mắc hội chứng viêm da dày sừng sau 5 năm tạm lắng. Các bệnh nhân đều có biểu hiện trên bàn tay, bàn chân xuất hiện các vết sừng thâm tím, men gan tăng cao. Trung tâm Y tế Ba Tơ đang tích cực điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, nếu phát hiện bệnh diễn biến phức tạp sẽ cho chuyển tuyến trên.
Cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho hay, bệnh nhân A Troa (17 tuổi, ngụ thôn Tà Noát, xã Ba Ngạc, huyện vùng cao Ba Tơ) có hội chứng viêm da dày sừng diễn biến nặng. Qua hội chẩn, xét nghiệm, bệnh nhân A Troa có men gan tăng cao bất thường gấp 5 lần cho phép, mạch nhanh, huyết áp nhanh có nguy cơ suy hô hấp, gây tổn thương nội tạng, cần phải lọc máu cơ thể khẩn cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi khám điều trị cho hai mẹ con bà Dách.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi khám điều trị cho hai mẹ con bà Dách. 
Trước đó, Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ đã tiếp nhận 3 bệnh nhân gồm: Phạm Văn Pa Rênh (SN 1964), Phạm Thị E (SN 1970) và A Troa (SN 2000) đều trú ở thôn Tà Noát (xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ). Hiện nay, cả 3 ca bệnh đều có chuyển biến xấu, đã được chuyển điều trị nội trú tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Được biết, ngành y tế Quảng Ngãi đã khảo sát thực tế và tiến hành khử khuẩn khu vực xuất hiện các ca bệnh nhằm kiểm soát nguồn bệnh. Bệnh viện Phong - Da liễu T.Ư Quy Hòa (Quy Nhơn) đã cử đoàn công tác phối hợp ngành y tế Quảng Ngãi khám sàng lọc hội chứng viêm da dày sừng cho người dân ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ. Tại đây, hơn 200 người dân đã được lấy mẫu máu xét nghiệm men gan và cấp phát thuốc bổ trợ gan, vi chất để nâng cao sức đề kháng.
Giám đốc sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Đức cho biết, đối với các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, trong trường hợp có chuyển biến nặng, ngành y tế Quảng Ngãi sẽ chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên điều trị.
Theo thống kê của ngành y tế Quảng Ngãi, từ năm 2011 đến 2014, đã phát hiện 228 ca mắc hội chứng viêm da dày sừng, trong đó có 26 người đã tử vong.

Công thức làm siro trị ho với gừng mật ong và giấm táo

(Kiến Thức) - Với công thức làm siro trị ho sau đây, bạn sẽ không còn sợ những cơn ho dai dẳng làm phiền trong mùa đông.

Sau đây là công thức làm siro trị ho từ gừng, dầu oliu, mật ong và giấm táo.
 
Nguyên liệu gồm:

- 5 muỗng canh gừng tươi xay nhuyễn

- 1/4 cốc dầu ô liu nguyên chất

- ½ chén mật ong

- 4 hoặc 5 muỗng canh giấm táo

 
Bước 1: Lấy 5 thìa gừng cho vào một cái bát sạch. Gừng thuộc họ thực vật giống như nghệ và là một chất kháng viêm và chống vi khuẩn gây ra chứng viêm trong đường hô hấp và tăng cường sự thèm ăn của bạn.
 
Bước 2: Thêm ½ chén mật ong tươi vào và trộn đều. Mật ong có thể giảm các cơn ho. Ngâm gừng và mật ong ít nhất 8 giờ. Đậy nắp kín để hỗn hợp không bị ô nhiễm.
 
Bước 3: Thêm 1/4 cốc dầu ôliu nguyên chất vào hỗn hợp và khuấy đều. Giống như mật ong, dầu ô liu làm dịu cổ họng của bạn và làm giảm đau.
 
Bước 4: Thêm 4 - 5 thìa cà phê dấm táo vào hỗn hợp này. Trộn tất cả mọi thứ lên.

Bất ngờ trước 7 loại thực phẩm dễ gây ra ảo giác

Không có gì nghi ngờ khi thực phẩm dễ gây ra ảo giác cho bạn.

Mặc dù thực phẩm có thể khiến bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng tồn tại một số loại thực phẩm khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, và là những nguyên nhân gây nên những giấc mơ tệ mà những ảnh hưởng không mong muốn.

Kinh hoàng hàng loạt răng mọc trong cổ họng

Các bác sĩ phát hiện ra hàng tá thứ giống như răng mọc lên từ cổ họng một người đàn ông bị chứng bệnh lạ là hụt hơi thường xuyên.

Các bác sĩ tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã khám và tìm thấy các vật thể cứng có hình những chiếc răng nhỏ nằm dọc theo đường hô hấp của bệnh nhân họ Zhang này. Tình trạng này được gọi là Tracheobroncheopathia Osteochondroplastica (TO), một chứng bệnh lạ cực kỳ hiếm gặp. Trên thế giới cho đến nay mới chỉ phát hiện được 400 ca.

Đọc nhiều nhất

Tin mới