Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên sang Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã cử ông Kim Yong Nam - chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao (Quốc hội) - dẫn đầu đoàn cấp cao sang tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang tại Hàn Quốc.

Tối 4/2, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đoàn Triều Tiên sẽ có 22 người, gồm thêm 3 đại biểu và 18 nhân viên hỗ trợ.
Đoàn do ông Kim dẫn đầu sẽ đến Hàn Quốc vào thứ Sáu (9/2), đúng vào ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông và lưu lại trong thời gian 3 ngày. Triều Tiên trước đó đã đồng ý gửi các đoàn biểu diễn nghệ thuật và thi đấu môn khúc khôn cầu tại thế vận hội chung với Hàn Quốc.
Ông Kim Yong Nam, sinh năm 1928, được bầu làm chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao - cơ quan lập pháp cao nhất của Triều Tiên kể từ năm 1998 - Ảnh: UPI.
Ông Kim Yong Nam, sinh năm 1928, được bầu làm chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao - cơ quan lập pháp cao nhất của Triều Tiên kể từ năm 1998 - Ảnh: UPI.
Chi tiết cũng như khả năng ông Kim Yong Nam sẽ gặp đoàn cấp cao Mỹ, do Phó tổng thống Mike Pence dẫn đầu, tại Hàn Quốc không được nhắc đến.
Thông tin cho biết Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội và một số sự kiện khác như là một phần trong chuyến công du châu Á.
Các diễn biến trong hơn 1 tháng qua đang kéo giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, theo sau động thái để ngỏ khả năng đối thoại với Hàn Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Hàn Quốc và Triều Tiên sau đó đã tiến hành các cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên kể từ năm 2015, bàn về việc tham dự thế vận hội của đoàn thể thao Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, người có chủ trương linh hoạt trong vấn đề Triều Tiên, kỳ vọng các cuộc đối thoại liên Triều sẽ được tiếp tục ngay cả khi thế vận hội kết thúc. Ông Moon tin rằng đó sẽ là tiền đề cho các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên trong tương lai.
Hôm 3/2, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Tổng thống Moon nói ông hi vọng chuyến thăm sắp tới của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ góp phần vào quá trình xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Toàn cảnh cuộc đàm phán cấp cao liên Triều

Đàm phán liên Triều bắt đầu lúc 10h sáng nay (giờ địa phương) tại làng đình chiến Panmunjom. Trưởng phái đoàn Hàn Quốc đã phát biểu khai mạc.

Cái bắt tay đầu tiên trong 2 năm qua giữa hai miền Triều Tiên trong cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ngày 9/1. Ảnh: Yonhap.
 Cái bắt tay đầu tiên trong 2 năm qua giữa hai miền Triều Tiên trong cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ngày 9/1. Ảnh: Yonhap.

Bàn đàm phán liên Triều tại Panmunjom. Ảnh: Yonhap.
 Bàn đàm phán liên Triều tại Panmunjom. Ảnh: Yonhap.

Triều Tiên, Hàn Quốc bày tỏ hy vọng về đối thoại liên Triều. Ảnh: Yonhap
 Triều Tiên, Hàn Quốc bày tỏ hy vọng về đối thoại liên Triều. Ảnh: Yonhap

Trưởng đoàn Triều Tiên Ri Son-gwon hy vọng đàm phán sẽ diễn ra thuận lợi và có kết quả tốt đẹp. Ảnh: Yonhap.
 Trưởng đoàn Triều Tiên Ri Son-gwon hy vọng đàm phán sẽ diễn ra thuận lợi và có kết quả tốt đẹp. Ảnh: Yonhap.

Phái đoàn Triều Tiên thẳng tiến tới bàn đàm phán. Ảnh: Yonhap.
 Phái đoàn Triều Tiên thẳng tiến tới bàn đàm phán. Ảnh: Yonhap.
Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon - trưởng phái đoàn Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon - trưởng phái đoàn Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap. 

Đoàn xe của phía Hàn Quốc tiến vào tòa nhà Hòa Bình tại Panmunjom. Ảnh: Yonhap
  Đoàn xe của phía Hàn Quốc tiến vào tòa nhà Hòa Bình tại Panmunjom. Ảnh: Yonhap

Trưởng phái đoàn Hàn Quốc có vẻ căng thẳng trước đàm phán. Ảnh: Tân hoa xã.
Trưởng phái đoàn Hàn Quốc có vẻ căng thẳng trước đàm phán. Ảnh: Tân hoa xã. 

5 thành viên phái đoàn đàm phán Hàn Quốc. Ảnh: Tân hoa xã.
 5 thành viên phái đoàn đàm phán Hàn Quốc. Ảnh: Tân hoa xã.

Đàm phán liên Triều là tâm điểm của giới truyền thông. Ảnh: Tân hoa xã.
 Đàm phán liên Triều là tâm điểm của giới truyền thông. Ảnh: Tân hoa xã.

Truyền thông đăng ảnh 2 trưởng đoàn đàm phán Hàn-Triều. Ảnh:Yonhap
 Truyền thông đăng ảnh 2 trưởng đoàn đàm phán Hàn-Triều. Ảnh:Yonhap

Người dân quan tâm tới cuộc đàm phán liên Triều. Ảnh: Yonhap.
 Người dân quan tâm tới cuộc đàm phán liên Triều. Ảnh: Yonhap.

Kinh ngạc cách người Nga biến băng tuyết thành xe hơi

(Kiến Thức) - Từ chiếc xe UAZ cũ, một người đàn ông ở Nga đã biến nó thành chiếc ô tô độc đáo với thân xe được làm bằng băng tuyết. Người dân địa phương hoàn toàn có thể ngồi thử trên chiếc xe để trải nghiệm.

Theo English Russia, người đàn ông trong bức ảnh này chính là chủ nhân của chiếc ô tô làm từ băng tuyết độc đáo ở nước Nga. Anh đã tận dụng chiếc ô tô UAZ cũ của mình cùng với 6 tấn băng để chế tạo ra nó. (Nguồn ảnh: English Russia)
 Theo English Russia, người đàn ông trong bức ảnh này chính là chủ nhân của chiếc ô tô làm từ băng tuyết độc đáo ở nước Nga. Anh đã tận dụng chiếc ô tô UAZ cũ của mình cùng với 6 tấn băng để chế tạo ra nó. (Nguồn ảnh: English Russia)

Đầu tiên là công đoạn lắp đặt khung bao quanh bên ngoài xe.
Đầu tiên là công đoạn lắp đặt khung bao quanh bên ngoài xe. 

Sau đó, anh phải tự tay dùng cưa để cắt các khối băng Siberia rồi ghép chúng lại với nhau thành từng bộ phận lớn của xe.
Sau đó, anh phải tự tay dùng cưa để cắt các khối băng Siberia rồi ghép chúng lại với nhau thành từng bộ phận lớn của xe. 

Những khối băng được cắt gọt cẩn thận cho phù hợp với từng bộ phận của xe.
Những khối băng được cắt gọt cẩn thận cho phù hợp với từng bộ phận của xe. 

Có thể thấy, toàn bộ phần thân xe được làm bằng băng. Tuy nhiên, phần động cơ và lốp xe được giữ lại để xe có thể hoạt động như bình thường.
 Có thể thấy, toàn bộ phần thân xe được làm bằng băng. Tuy nhiên, phần động cơ và lốp xe được giữ lại để xe có thể hoạt động như bình thường.

Chiếc ô tô có màu trắng tinh khiết của băng.
Chiếc ô tô có màu trắng tinh khiết của băng.

Tổng khối lượng băng tạo nên chiếc xe này lên tới 6 tấn.
 Tổng khối lượng băng tạo nên chiếc xe này lên tới 6 tấn.

Đây có thể là chiếc ô tô lạnh nhất thế giới.
 Đây có thể là chiếc ô tô lạnh nhất thế giới.

Chiếc xe trông thật lung linh vào ban đêm nhờ hiệu ứng đèn.
 Chiếc xe trông thật lung linh vào ban đêm nhờ hiệu ứng đèn.

Rất nhiều người tò mò muốn ngồi thử trên chiếc xe băng độc đáo này.
 Rất nhiều người tò mò muốn ngồi thử trên chiếc xe băng độc đáo này.

Những khoảnh khắc đời thường đến khó tin tại Bàn Môn Điếm

(Kiến Thức) - Nhìn những hình ảnh cuộc sống trong làng đình chiến Bàn Môn Điếm dưới đây, chắc hẳn ít ai nghĩ nó thuộc một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới.

“Nhà Hòa Bình” nằm trong ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm (phía Hàn Quốc) thuộc khu vực phi quân sự liên Triều (DMZ) – một trong những địa điểm nguy hiểm nhất thế giới. (Nguồn ảnh: BI)
“Nhà Hòa Bình” nằm trong ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm (phía Hàn Quốc) thuộc khu vực phi quân sự liên Triều (DMZ) – một trong những địa điểm nguy hiểm nhất thế giới. (Nguồn ảnh: BI)

Làng Bàn Môn Điếm là nơi diễn ra cuộc đàm phán cấp cao lịch sử giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hôm 9/1 vừa qua.
Làng Bàn Môn Điếm là nơi diễn ra cuộc đàm phán cấp cao lịch sử giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hôm 9/1 vừa qua. 

Những chiếc bàn trong phòng hội nghị ở Bàn Môn Điếm, nơi thỏa thuận đình chiến giữa hai miền Triều Tiên được ký kết ngày 27/7/1953.
 Những chiếc bàn trong phòng hội nghị ở Bàn Môn Điếm, nơi thỏa thuận đình chiến giữa hai miền Triều Tiên được ký kết ngày 27/7/1953.

Phía bên ngoài, các công nhân Triều Tiên đang quét dọn.
 Phía bên ngoài, các công nhân Triều Tiên đang quét dọn.

Một số người dân cắt cỏ tại ngôi làng Bàn Môn Điếm phía Triều Tiên.
 Một số người dân cắt cỏ tại ngôi làng Bàn Môn Điếm phía Triều Tiên.

Bức tranh tuyên truyền của Triều Tiên xuất hiện trong làng biên giới Bàn Môn Điếm.
Bức tranh tuyên truyền của Triều Tiên xuất hiện trong làng biên giới Bàn Môn Điếm

Trong bức ảnh này, người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên trên ti vi.
 Trong bức ảnh này, người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên trên ti vi.

Các em học sinh ngồi học dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.
 Các em học sinh ngồi học dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.

Tại Daeseong-dong, một ngôi làng khác thuộc khu vực DMZ có người dân Hàn Quốc sinh sống, các binh sĩ thường tham dự những buổi lễ tốt nghiệp của học sinh.
 Tại Daeseong-dong, một ngôi làng khác thuộc khu vực DMZ có người dân Hàn Quốc sinh sống, các binh sĩ thường tham dự những buổi lễ tốt nghiệp của học sinh.

Du khách có thể đến Bàn Môn Điếm bằng tàu hỏa. Ảnh: Lối vào nhà ga Dorasan.
 Du khách có thể đến Bàn Môn Điếm bằng tàu hỏa. Ảnh: Lối vào nhà ga Dorasan.

Du khách được phép tham quan những căn phòng hội nghị được canh gác nghiêm ngặt ở biên giới liên Triều.
Du khách được phép tham quan những căn phòng hội nghị được canh gác nghiêm ngặt ở biên giới liên Triều. 
Thậm chí họ có thể chụp ảnh "tự sướng" tại khu DMZ.
 Thậm chí họ có thể chụp ảnh "tự sướng" tại khu DMZ.

Du khách tham quan đường hầm tại khu vực DMZ.
 Du khách tham quan đường hầm tại khu vực DMZ.

Từ phía Hàn Quốc du khách cũng có thể thấy những người nông dân làm việc trên cánh đồng lúa Triều Tiên.
Từ phía Hàn Quốc du khách cũng có thể thấy những người nông dân làm việc trên cánh đồng lúa Triều Tiên.

Cửa hàng bán đồ lưu niệm tại khu vực DMZ.
 Cửa hàng bán đồ lưu niệm tại khu vực DMZ.

Cách đó vài cây số là một cửa hàng Hàn Quốc có bán bia Triều Tiên.
 Cách đó vài cây số là một cửa hàng Hàn Quốc có bán bia Triều Tiên.

Công viên Hòa binh Imjngak gần ngôi làng Bàn Môn Điếm.
 Công viên Hòa binh Imjngak gần ngôi làng Bàn Môn Điếm.

Mọi người thường viết thông điệp hòa bình và thống nhất lên dây băng treo ở hàng rào DMZ.
 Mọi người thường viết thông điệp hòa bình và thống nhất lên dây băng treo ở hàng rào DMZ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới