Chủ tịch Hà Nội sắp quyết định ngày học sinh đi học trở lại

Ông Nguyễn Đức Chung nói chỉ khi nào người dân yên tâm hoàn toàn thì mới cho học sinh đến trường. Ngày 21/2, Chủ tịch UBND Hà Nội sẽ đưa ra quyết định chính thức.

Chiều 19/2, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các sở, ngành và quận huyện.
Người đứng đầu chính quyền thủ đô đề cập đến nhiều vấn đề như xét nghiệm, điều trị các trường hợp nhiễm virus corona cho đến việc quyết định cho học sinh đi học trở lại.
Cập nhật phác đồ điều trị bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19
Đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội khi có thể tự xét nghiệm được các ca nghi nhiễm virus corona trong 24 giờ, ông Chung yêu cầu các chuyên gia tiếp tục cập nhật các công nghệ tiên tiến để rút ngắn thời gian xét nghiệm.
Chu tich Ha Noi sap quyet dinh ngay hoc sinh di hoc tro lai
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Sơn Hà.
"Phòng thí nghiệm của thành phố đã tự xét nghiệm được trong vòng 24 tiếng nhưng thế giới hiện nay có nơi chỉ mất 15 phút thôi. Các đồng chí cập nhật công nghệ, tìm cách nào đấy để kéo ngắn thời gian lại, như biện pháp test nhanh của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có 20 phút", ông Nguyễn Đức Chung nói.
Bên cạnh đó, Chủ tịch thành phố cũng đề nghị đại diện Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cập nhật phác đồ điều thị của toàn bộ 16 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Việt Nam để chuyển giao lại cho Sở Y tế Hà Nội.
Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận quy trình chữa bệnh này để phổ biến cho tất cả các cơ sở y tế của thành phố và quận, huyện. Để khi vào tình huống thực tiễn có phương pháp áp dụng đạt hiệu quả cao.
Sở Y tế tiếp tục làm việc với các chuyên gia của WHO, cập nhật tình hình, các phương pháp cứu chữa ở các nước. Từ đó, sở có trách nhiệm chuẩn bị, mua sắm các trang thiết bị, vật tư, xem cần gì, còn thiếu gì.
Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục chuẩn bị thậm chí cả các tình huống xấu nhất nếu bệnh bùng phát ở Hà Nội. Các cơ quan chức năng chú trọng các biện pháp cách ly, điều tra dịch tễ nghiêm túc tất cả các trường hợp đi vào Hà Nội.
21/2 sẽ quyết định thời gian học sinh đến trường
Về việc lo ngại nhiều người đến từ vùng dịch nhưng đi vòng, ông Chung yêu cầu các cơ quan của thành phố phối hợp với các hãng hàng không làm rõ điểm đến, trung chuyển của từng hành khách. Những hành khách nào có điểm xuất phát, hay quá cảnh ở vùng dịch phải lập tức thông báo cho chính quyền.
Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, cho biết Hà Nội đã hỗ trợ cho tỉnh Vĩnh Phúc 100 triệu đồng, 100 bộ đồ bảo hộ y tế và nước rửa tay, khẩu trang. "Đây là thông điệp gửi tới nhân dân Vĩnh Phúc là nhân dân thủ đô không có chuyện kỳ thị hay phân biệt gì cả", ông Trường nói.
Ông Trường kiến nghị thành phố sớm đưa ra các quyết định về vấn đề cho học sinh đi học trở lại để phu huynh có thể chuẩn bị.
Nếu đi học trở lại, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố đề nghị Sở Y tế, các trường cần khẩn trương chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay và máy đo thân nhiệt. Nếu học sinh đồng loạt đi học thì nhu cầu khẩu trang, nước rửa tay sẽ là rất lớn, mặt hàng này ngoài thị trường vẫn rất khan hiếm.
Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh chỉ khi nào người dân yên tâm hoàn toàn cho sức khỏe các cháu thì mới cho học sinh đến trường. Ông cũng yêu cầu các Sở Y tế, Giáo dục nghiên cứu, tham mưu cho chủ tịch thành phố. Đến ngày 21/2, Chủ tịch UBND Hà Nội sẽ đưa ra quyết định chính thức.

Trốn truy nã sang Trung Quốc nhưng vội quay về Việt Nam đầu thú vì sợ nhiễm COVID-19

(Kiến Thức) - Từ Trung Quốc trở về Việt Nam đầu thú sau hơn 3 năm trốn truy nã, đối tượng khai do sợ nhiễm dịch COVID-19, có thể chết nơi đất khách quê người.

Ngày 19/2, thông tin từ công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đối tượng trốn truy nã sang Trung Quốc là Lương Văn Tú (SN 1993, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương) đến đầu thú sau hơn 3 năm bỏ trốn.
Tron truy na sang Trung Quoc nhung voi quay ve Viet Nam dau thu vi so nhiem Covid-19
Đối tượng Lương Văn Tú. (Ảnh: Cand)
Theo tài liệu, năm 2016, đối tượng Tú và Đặng Dân Oanh (SN 1993, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) tổ chức bán ma túy cho các con nghiện. Khi bị công an huyện Tương Dương triệt phá ổ nhóm bán lẻ ma túy này thì Tú và Oanh lợi dụng địa hình hiểm trở đã nhanh chân tẩu thoát. Đến tháng 11/2016, đối tượng Oanh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hà Nội chi thêm hàng trăm tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

214 tỷ đồng UBND TP Hà Nội quyết định cấp bổ sung mua sắm máy móc, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đó là thông tin được lãnh đạo Sở Y tế TP Hà Nội thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV hay Covid-19), do Chủ tịch UBND TP chủ trì.

Nổ súng sới bạc 4 người chết: Công an tiết lộ chủ nhân khẩu súng AK Tuấn "khỉ" bắn người

(Kiến Thức) - Theo điều tra của cơ quan Công an, khẩu súng AK Tuấn 'khỉ' bắn chết 5 người được lấy từ nhà 1 người quen ở ngay Củ Chi, cách hiện trường gây án ở sòng bạc không bao xa.

No sung soi bac 4 nguoi chet: Cong an tiet lo chu nhan khau sung AK Tuan

Liên quan đến vụ án dùng súng AK bắn chết 5 người ở Củ Chi, TP HCM, do Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ” hay Tuấn Thủy, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) thực hiện, những người bị điều tra hình sự đã thừa nhận vai trò liên quan đến chuỗi hành vi gây án của Tuấn “khỉ”. 

No sung soi bac 4 nguoi chet: Cong an tiet lo chu nhan khau sung AK Tuan
 Công an đang làm rõ vai trò của từng người trong vụ án để xử lý theo quy định pháp luật. Được biết đến nay cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người để điều tra về các hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “che giấu tội phạm”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới